Choáng với gần 1 tỉ USD nhập siêu trong 15 ngày đầu năm?

Kh.V |

Chỉ trong vòng 2 tuần đầu năm mới 2019, cả nước nhập siêu gần 1 tỉ USD. Trong 15 ngày đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu đạt 9,2 tỉ USD; giá trị nhập khẩu đạt gần 10,2 tỉ USD.

Chỉ trong vòng 2 tuần đầu năm mới 2019, cả nước nhập siêu gần 1 tỉ USD. Trong 15 ngày đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 9,2 tỉ USD, giảm nhẹ 71 triệu USD so với cùng kỳ 2018; nhập khẩu đạt gần 10,2 tỉ USD, tăng mạnh 646 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, trong 3 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ nhóm dệt may đạt được sự tăng trưởng, gần 1,25 tỉ USD, tương đương tăng khoảng 150 triệu USD so với cùng kỳ.

Các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỉ USD vẫn duy trì là dệt may; điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Điểm đáng lưu ý, nhóm hàng điện thoại có mức giảm kim ngạch xuất khẩu, chỉ đạt gần 1,3 tỉ USD, thấp hơn 800 triệu USD so với cùng kỳ. Đây cũng là lý do chính khiến trị giá xuất khẩu cả nước bị sụt giảm. Ngoài ra, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng bị sụt giảm nhẹ gần 50 triệu USD.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá trị nhập siêu trong 15 ngày qua lên đến gần 1 tỉ USD không có dấu hiệu bất thường. Tháng 1.2019 là giai đoạn gần tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ tết, trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa phục vụ Tết tăng lên.

Các chuyên gia kinh tế vẫn kỳ vọng vào tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2019 và nhận định con số xuất siêu năm 2019 sẽ vẫn ở mức tương đương năm 2018, với khoảng gần 6,8 tỉ USD.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Lo nhập siêu từ Thái Lan tăng mạnh

Linh Linh |

Không chỉ “lấn lướt” hàng tiêu dùng Việt trên các kệ hàng tại siêu thị, giờ đây hàng Thái còn tràn ngập khắp các ngõ ngách. Minh chứng rõ ràng nhất theo báo cáo của Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi (Bộ Công Thương) cho thấy nhập siêu từ Thái Lan đang tăng mạnh.

Nhập siêu 8 tháng đầu năm đạt 2,13 tỉ USD

H.Q |

Theo số liệu vừa được Bộ Công Thương công bố, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 133,5 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 135,6 tỉ USD, tăng 22,3% cùng kỳ và được xem là tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng.

Xuất siêu trở lại sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu

P.V |

Qua 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam ước đạt 269 tỉ USD. Riêng trong tháng 8, kim ngạch XNK đạt 36 tỉ USD. Xuất khẩu đạt 133,5 tỉ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khoảng 135 tỉ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Như vậy, xuất siêu tháng 8 đạt 400 triệu USD và nhập siêu giảm còn 2,1 tỉ USD.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lo nhập siêu từ Thái Lan tăng mạnh

Linh Linh |

Không chỉ “lấn lướt” hàng tiêu dùng Việt trên các kệ hàng tại siêu thị, giờ đây hàng Thái còn tràn ngập khắp các ngõ ngách. Minh chứng rõ ràng nhất theo báo cáo của Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi (Bộ Công Thương) cho thấy nhập siêu từ Thái Lan đang tăng mạnh.

Nhập siêu 8 tháng đầu năm đạt 2,13 tỉ USD

H.Q |

Theo số liệu vừa được Bộ Công Thương công bố, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 133,5 tỉ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 135,6 tỉ USD, tăng 22,3% cùng kỳ và được xem là tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng.

Xuất siêu trở lại sau 3 tháng liên tiếp nhập siêu

P.V |

Qua 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam ước đạt 269 tỉ USD. Riêng trong tháng 8, kim ngạch XNK đạt 36 tỉ USD. Xuất khẩu đạt 133,5 tỉ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khoảng 135 tỉ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Như vậy, xuất siêu tháng 8 đạt 400 triệu USD và nhập siêu giảm còn 2,1 tỉ USD.