Chợ xây 17 tỷ chỉ phục vụ…17 hộ tiểu thương và 100 hộ buôn bán nhỏ

ANH ĐỨC |

Chợ Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng khá hoành tráng nhưng nhiều hạng mục công trình ở đây hiện đang bỏ trống gây lãng phí nghiêm trọng.

Thông tin của PV Báo Lao động cho thấy, chợ được xây dựng với 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ của cấp trên được đầu tư vào khuôn viên 27.000m2. Năm đình chính, hơn 300 ki ốt được xây dựng, thế nhưng tất cả chỉ có 1 đình để phục vụ 17 hộ tiểu thương và gần 100 hộ buôn bán nhỏ khác.

Chợ đi vào hoạt động từ năm 2014, tọa lạc tại một vị trí hết sức thuận lợi về giao thông, cả đường bộ lẫn đường thuỷ, vậy nhưng các hộ tiểu thương vẫn không mặn mà đăng ký kinh doanh…

Chợ Tùng Ảnh tọa lạc tại một vị trí đặc địa của xã, tuy nhiên đã không phát huy hiệu quả như mong muốn
Chợ Tùng Ảnh tọa lạc tại một vị trí đặc địa của xã, tuy nhiên đã không phát huy hiệu quả như mong muốn
Chợ Tùng Ảnh tọa lạc tại một vị trí đặc địa của xã, tuy nhiên đã không phát huy hiệu quả như mong muốn

Bà Phan Thị Hà - người dân xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cho biết: “Bỏ nhiều tiền ra xây rộng rãi nhưng không có người kinh doanh buôn bán thật đáng buồn”. Còn chị Phạm Thị Thanh Linh, một tiểu thương tại chợ chia sẻ: “6h sáng là tôi bày hàng rồi mà đến 7h như các anh thấy đó, có còn người nữa đâu”.

Những ki ốt, nhà giữ xe chưa một lần được đưa vào khai thác
Những ki ốt, nhà giữ xe chưa một lần được đưa vào khai thác
Những ki ốt, nhà giữ xe chưa một lần được đưa vào khai thác
khung cảnh đìu hiu từ ngoài tiền sảnh vào trong các đình chợ, và đình chợ là nơi để phương tiện đường thủy
khung cảnh đìu hiu từ ngoài tiền sảnh vào trong các đình chợ, và đình chợ là nơi để phương tiện đường thủy
khung cảnh đìu hiu từ ngoài tiền sảnh vào trong các đình chợ, và đình chợ là nơi để phương tiện đường thủy
Khung cảnh đìu hiu từ ngoài tiền sảnh vào trong các đình chợ, và đình chợ là nơi để phương tiện đường thủy

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Thanh Hiệp – Ban quản lý chợ cho biết: “Do các chợ nhỏ, chợ cóc nhiều, nên dẫn đến lượng người đến chợ này không có, gây ra lãng phí nhiều, thi thoảng có khách vãng lai đến thuê ở 1 tháng rồi họ lại trả”.

Ghi nhận của PV cho thấy, nhiều hạng mục xây dựng xuống cấp nghiêm trọng: Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thậm chí cả lối thoát hiểm và nhà gửi xe được đầu tư kiên cố nhưng đã không một lần được phát huy vai trò của mình từ suốt 3 năm nay- một sự lãng phí nghiêm trọng.

một số hạng mục chợ đã xuống cấp
một số hạng mục chợ đã xuống cấp
một số hạng mục chợ đã xuống cấp
một số hạng mục chợ đã xuống cấp

Phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với ông Phan Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ thì được này cho biết:

“Thực tiễn là chợ này chưa phù hợp với loại hình chợ nông thôn, vì xã Tùng Ảnh ở gần trung tâm thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), mà chợ thị trấn là chợ truyền thống từ lâu rồi. Giải pháp của địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư quyết liệt, để làm thế nào đó khai thác, phát huy được giá trị của chợ và tránh lãng phí về nguồn ngân sách, đất đai”

Đầu tư gần 20 tỷ để xây dựng chợ Tùng Ảnh nhưng không phát huy hiệu quả. Dư luận đang băn khoăn về công tác quy hoạch, tầm nhìn chiến lược của cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về thực trạng chợ hoạt động kém hiệu quả sau chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo trước đại biểu hội đồng về nguyên nhân, kết quả xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong vụ mất mùa lịch sử vụ Xuân 2017 do đạo ôn gây hại trên giống lúa Thiên ưu 8.

Dự án nuôi bò 4.500 tỉ ở Hà Tĩnh "đổ bể": Trồng cỏ nuôi bò chỉ đạt năng suất 1/5 khi lập dự án

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến sự “đổ bể” của dự án chăn nuôi bò Bình Hà ở Hà Tĩnh, hiện Cty này đang xin trả hơn 1.000ha đất và xin điều chỉnh giảm quy mô đàn từ hơn 254.000 con/năm xuống còn 120.000 con/năm.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nợ hơn 150 tỉ đồng tiền thuế, bảo hiểm

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai 54 doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 21.5, với tổng số nợ trên 81 tỉ đồng. Trong số 54 doanh nghiệp còn nợ thuế, một số doanh nghiệp có số nợ lớn như: 

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo trước đại biểu hội đồng về nguyên nhân, kết quả xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong vụ mất mùa lịch sử vụ Xuân 2017 do đạo ôn gây hại trên giống lúa Thiên ưu 8.

Dự án nuôi bò 4.500 tỉ ở Hà Tĩnh "đổ bể": Trồng cỏ nuôi bò chỉ đạt năng suất 1/5 khi lập dự án

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến sự “đổ bể” của dự án chăn nuôi bò Bình Hà ở Hà Tĩnh, hiện Cty này đang xin trả hơn 1.000ha đất và xin điều chỉnh giảm quy mô đàn từ hơn 254.000 con/năm xuống còn 120.000 con/năm.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh nợ hơn 150 tỉ đồng tiền thuế, bảo hiểm

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai 54 doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 21.5, với tổng số nợ trên 81 tỉ đồng. Trong số 54 doanh nghiệp còn nợ thuế, một số doanh nghiệp có số nợ lớn như: