Cho vay tăng vọt, lãi suất nóng trở lại

Lam Duy |

Chỉ trong vòng 3 tuần, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng 1,3% kéo theo sức nóng lãi suất trên thị trường ngân hàng.
Lãi suất huy động tại ngân hàng từng có thời điểm chạm ngưỡng 9%/năm. Ảnh: Lam Duy
Lãi suất huy động tại ngân hàng từng có thời điểm chạm ngưỡng 9%/năm. Ảnh: Lam Duy

Báo cáo thị trường tiền tệ trong tuần đầu tháng 11.2021 vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy nhiều thay đổi trên mặt bằng lãi suất thị trường.

Theo đó, trong tuần đến ngày 5.11.2021, lãi suất vay mượn vốn trên thị trường liên ngân hàng bất ngờ có chung diễn biến tăng trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn giao dịch chính gồm qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Cụ thể lãi suất liên ngân hàng tăng lần lượt 0,01%, 0,07% và 0,12%, đưa lãi suất giao dịch các kỳ hạn trên tương ứng lên mức 0,62%, 0,7% và 0,80%/năm.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đã ghi nhận mức tăng nhanh trở lại trong tháng 10. Theo đó, từ mức 7,42% tính tới ngày 7.10.2021, tăng trưởng tín dụng đã đạt mức 8,76% tới ngày 29.10, tức là tăng trên 1,3 điểm phần trăm chỉ trong vòng 3 tuần. Mức tăng hiện tại cũng cao hơn so với cùng kỳ là 6,15% tính tới cuối tháng 10.2020.

"Do đó, với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế và các doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong thời gian tới và đạt 13% cho cả năm 2021" - BVSC nhìn nhận.

Trước đó theo phản ánh của Lao Động, trong khi lãi suất huy động ít biến động tại các ngân hàng lớn, các ngân hàng nhỏ quy mô vốn dưới 5.000 tỉ đồng lại tăng lãi suất huy động của kỳ hạn 6 tháng với mức tăng 0,02%, lên mức 5,39%/năm. Trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tiếp tục giữ nguyên ở mức 6%/năm.

Mặt bằng lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng tính đến thời điểm đầu tháng 11.2021 tại các ngân hàng theo thống kê của BVSC đang vào khoảng 6,8%/năm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Lao Động, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại một số ngân hàng nhỏ hiện còn cao hơn nhiều con số thống kế 6,8% nói trên.

Thậm chí, một số ngân hàng quy mô vừa cũng đang duy trì mức lãi suất tiết kiệm cao nhất sát ngưỡng 7%/năm. Cụ thể, tại Ngân hàng Nam Á Bank, lãi suất trực tuyến ở các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng tăng dần từ 6,9%/năm lên 7,1%/năm. Đây cũng là một trong những mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường tính đến hết tuần đầu của tháng 11.2021.

Lãi suất cao nhất tại một số ngân hàng khác như SCB, MBBank hay PVBank cũng đang phổ biến trong khoảng 6,85% đến 6,95% và chủ yếu áp dụng với các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Song trên thị trường huy động vốn hiện nay, mức lãi suất cao nhất lại thuộc về trái phiếu doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở nhóm trái phiếu do các doanh nghiệp bất động sản phát hành.

Gần đây nhất, trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành được trả lãi suất lên tới 10,5%/năm.

Trái phiếu của một doanh nghiệp xây dựng khác là của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông cũng được trả lãi suất tới 8,15%/năm.

Như vậy, nếu chỉ so sánh đơn thuần về mức lãi suất cụ thể, có thể nhận thấy lãi suất mà các doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng trả cho người mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành xấp xỉ gấp 2 lần so với lãi suất ngân hàng.

Thậm chí, nếu so với lãi suất tiết kiệm cao nhất tại các ngân hàng quốc doanh hiện nay là 4,95%/năm, lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản hiện tương đương tới 212%.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản trả lãi suất gấp đôi ngân hàng

Lam Duy |

Trong khi lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhiều ngân hàng chỉ 5,25%/năm, các doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng trả lãi suất 10,5%/năm khi huy động vốn.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất "đổ đồn" vào ngân hàng nhỏ

Lam Duy |

Dù có một số biến động tăng giảm nhẹ, lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn đang tập trung ở nhóm các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ.

Khả năng biến động lãi suất ngân hàng trong 2 tháng cuối năm

Lam Duy |

Do nhu cầu vốn tăng cao, lãi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất ngân hàng được dự báo chịu áp lực tăng nhất định, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp bất động sản trả lãi suất gấp đôi ngân hàng

Lam Duy |

Trong khi lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhiều ngân hàng chỉ 5,25%/năm, các doanh nghiệp bất động sản sẵn sàng trả lãi suất 10,5%/năm khi huy động vốn.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất "đổ đồn" vào ngân hàng nhỏ

Lam Duy |

Dù có một số biến động tăng giảm nhẹ, lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn đang tập trung ở nhóm các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ.

Khả năng biến động lãi suất ngân hàng trong 2 tháng cuối năm

Lam Duy |

Do nhu cầu vốn tăng cao, lãi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất ngân hàng được dự báo chịu áp lực tăng nhất định, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.