Chợ truyền thống Hà Nội: Phòng cháy chữa cháy cho có lệ?

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc |

Các chợ đều trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong khi các tiểu thương thì không phải ai cũng biết sử dụng phương tiện phòng cháy.

Sau vụ cháy tại chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội), phóng viên báo Lao Động đã có cuộc khảo sát nhanh thực trạng phòng chống cháy nổ tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội. Theo ghi nhận, các chợ đều có trang bị phương tiện PCCC, tuy nhiên công tác PCCC chỉ làm cho có lệ, còn tiểu thương thì không phải ai cũng có kiến thức về PCCC.

 
 

Chợ Nghĩa Tân, có diện tích khoảng 6.000m2. Ban quản lý chợ cho biết mỗi năm đều tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy từ một đến hai lần cho các tiểu thương. Tuy nhiên chỉ 50% tiểu thương tham gia, thậm chí đến học lý thuyết, có người còn ngủ gật.

 
Sơ đồ PCCC của chợ Nghĩa Tân

Ngoài trang bị bình chữa cháy ở các kiốt, tại một địa điểm thông thoáng dễ thấy ở chợ còn đặt khoảng hơn 30 bình chữa cháy lớn nhỏ. Chị Đào Thị Huệ (30 tuổi – tiểu thương bán vải) cho biết: “Tất cả các hộ kinh doanh ở đây đều được tập huấn phòng cháy chữa cháy cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, việc sử dụng bình cũng như hiểu biết về PCCC còn hạn chế”.

 
 

Khi được hỏi hiểu biết sử dụng bình cứu hỏa, với tâm lý “mất bò mới lo làm chuồng”, một số tiểu thương nói: Không biết dùng, cháy đã có đàn ông lo.

 
 

Chợ Cầu Diễn hiện có khoảng 30 kiốt, tương đương diện tích gần 4000m2. Ban quản lý chợ này cho biết mỗi năm tổ chức diễn tập 1 lần, chợ có đặt 8 họng nước vách tường, 2 máy bơm điện và một máy bơm xăng. Các tiểu thương được học lý thuyết và thực hành dùng bình ngay tại cổng chợ.

 
 

Tại khu chợ này, do lâu ngày không được sử dụng nên các trụ bơm nước đều đã bị hoen gỉ. Biển nội quy phòng cháy chữa cháy đặt trên cao, sát với trần nhà và chữ rất nhỏ khiến người dân khó tiếp cận.

 
 

Mạng lưới dây điện mắc chằng chịt tại khu bán đồ tươi sống nhưng không hề có bóng dáng của bình cứu hỏa. Chỉ có các tiểu thương buôn bán đồ khô mới trang bị bình riêng. Còn lại hộ kinh doanh thực phẩm tươi khá chủ quan với vấn đề này.

 
 

Tại chợ Cầu Giấy, hiện có khoảng hơn 10 điểm đặt các hộp chữa cháy và chuông báo cháy. Sơ đồ thoát nạn được đặt ở cầu thang lên tầng 2 của chợ để hướng dẫn người dân, tiểu thương nếu chẳng may gặp hỏa hoạn. Tuy không lớn như chợ Nghĩa Tân nhưng hệ thống PCCC ở đây khá khoa học.

Bà Nguyễn Thị Xuyến kinh doanh hàng cơm tại chợ cho biết: “Mỗi năm chúng tôi được diễn tập 3- 4 lần, mỗi lần đi tập huấn còn được hỗ trợ 30.000 đồng, đến bây giờ chúng tôi đều biết cách sử dụng bình chữa cháy bột”.

    
 
 

Sau cháy ở chợ Quang (Thanh Trì) các tiểu thương đều lo lắng, e ngại về tình trạng cháy nổ liên tiếp hiện nay, nhưng họ lại chưa chủ động tìm hiểu về kiến thức PCCC cho riêng mình.

Văn Thắng -Hà Hiền – Kim Cúc
TIN LIÊN QUAN

Cháy chung cư PARCSpring ở Sài Gòn: Cư dân thi nhau tháo chạy

Anh Tuấn |

Đám cháy được cho xuất phát từ một căn hộ ở tầng 8 của chung cư PARCSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP HCM) khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Cháy chợ Quang (Hà Nội): Tiểu thương “chết lặng” khi biết kẻ gian lợi dụng cháy lấy trộm vàng

Đặng Chung |

Trong số hàng trăm người dân tốt bụng, nỗ lực cứu người bị nạn, đưa hàng hóa giúp các tiểu thương ở chợ Quang ra ngoài, một chủ tiệm vàng cho biết anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy trộm tài sản của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cháy chung cư PARCSpring ở Sài Gòn: Cư dân thi nhau tháo chạy

Anh Tuấn |

Đám cháy được cho xuất phát từ một căn hộ ở tầng 8 của chung cư PARCSpring (đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP HCM) khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng.

Cháy ở chợ Quang (Hà Nội): Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến chậm cả tiếng?

Đặng Chung |

Đại uý Nguyễn Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC số 7 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, một số thông tin phản ánh lực lượng PCCC đến chậm cả tiếng đồng hồ trong vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là không đúng sự thật.

Cháy chợ Quang (Hà Nội): Tiểu thương “chết lặng” khi biết kẻ gian lợi dụng cháy lấy trộm vàng

Đặng Chung |

Trong số hàng trăm người dân tốt bụng, nỗ lực cứu người bị nạn, đưa hàng hóa giúp các tiểu thương ở chợ Quang ra ngoài, một chủ tiệm vàng cho biết anh nghi ngờ một số đối tượng đã trà trộn, nhân lúc mọi người hoảng loạn để lấy trộm tài sản của người dân.