Cho phép thủy điện Thượng Nhật tích nước trở lại

PHÚC ĐẠT |

Thủy điện Thượng Nhật đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép tích nước trở lại.

Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra tại thủy điện Thượng Nhật vào ngày 17.11.2020. Ảnh: PV.
Đoàn công tác của Bộ Công thương kiểm tra tại thủy điện Thượng Nhật vào ngày 17.11.2020. Ảnh: PV.

Ngày 5.3, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam được tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Thượng Nhật.

Tuy nhiên, thủy điện Thượng Nhật chỉ được tích nước đến cao trình +114 m theo phương án tích nước do Chủ đầu tư xây dựng và ý kiến đề xuất của Sở Công Thương.

UBND tỉnh này yêu cầu công ty phải có cam kết thường xuyên liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác thông tin, cảnh báo, dự báo thời tiết để vận hành công trình đảm bảo an toàn và thực hiện các nội theo phương án tích nước do Chủ đầu tư xây dựng.

Công ty phải thường xuyên, định kỳ báo cáo với Sở NN&PTNT và UBND huyện Nam Đông để chỉ đạo, phối hợp điều tiết nước cho vùng hạ du. Đồng thời, thông báo cho UBND các xã Thượng Nhật, Hương Sơn và Hương Xuân để thông báo cho nhân dân phía thượng và hạ lưu nhà máy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Về diện tích đất thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã chưa được xác định, (chưa hoàn thành các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh) nên công ty tuyệt đối chỉ được phép tích nước đến cao trình +114 m không làm ngập đất của Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Chủ động kiểm tra và huy động lực lượng thu gom toàn bộ sinh khối còn lại (nếu có); trường hợp phát sinh thêm diện tích bị ngập, Công ty phải dừng ngay tích nước để tiếp tục thực hiện vệ sinh lòng hồ theo quy định. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác vệ sinh lòng hồ.

Công ty thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, quy chế phối hợp với Chủ hồ Tả Trạch, Trạm thủy văn Thượng Nhật trong việc đảm bảo an toàn công trình.

Trong quá trình tích nước vận hành, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam vi phạm một trong các yêu cầu nêu trên sẽ bị thu hồi văn bản cho phép tích nước cũng như bồi thường các chi phí, thiệt hại do vi phạm các cam kết nói trên.

Trước đó, dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật dù chưa đủ điều kiện để xem xét gia hạn cho tích nước, nhưng trong đợt mưa bão cuối năm 2020 chủ đầu tư đã "chống lệnh" UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khi không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của UBND tỉnh.

Vì vậy, vào tháng 11.2020, chủ đầu tư thủy điện này bị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt số tiền 500 triệu đồng do hành vi vi phạm không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước. Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cũng có quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phát điện Nhà máy thủy điện Thượng Nhật từ ngày 27.11.2020.

Ông Lê Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam cho biết, việc cho phép tích nước trở lại nhằm mục đích để phát điện. Đối với giấy phép hoạt động điện lực, ông Khoa cũng cho biết đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã vào kiểm tra tại nhà máy liên quan đến việc khắc phục, bổ sung các hạng mục còn thiếu theo các yêu cầu của đoàn kiểm tra vào tháng 11.2020. Theo ông Khoa, chủ đầu tư đã hoàn thành theo yêu cầu nên đang được xem xét cấp lại giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật

Thuỳ dung |

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Bị đề nghị rút giấy phép, Thuỷ điện Thượng Nhật đối diện án phạt 130 triệu

Cường Ngô |

Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực là 2 trong nhiều nội dung được đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương thực hiện sau khi kiểm tra Thủy điện Thượng Nhật. Đồng thời phải đối diện mức phạt 130 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm.

Không chấp nhận quan điểm giải trình của Thuỷ điện Thượng Nhật

Trang Mạc |

Trực tiếp kiểm tra tại đập thủy điện Thượng Nhật, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho Lao Động biết: Đoàn kiểm tra không chấp nhận quan điểm giải trình của Thuỷ điện Thượng Nhật về việc tích nước, không tuân thủ chỉ đạo của tỉnh là sai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật

Thuỳ dung |

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Bị đề nghị rút giấy phép, Thuỷ điện Thượng Nhật đối diện án phạt 130 triệu

Cường Ngô |

Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực là 2 trong nhiều nội dung được đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương thực hiện sau khi kiểm tra Thủy điện Thượng Nhật. Đồng thời phải đối diện mức phạt 130 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm.

Không chấp nhận quan điểm giải trình của Thuỷ điện Thượng Nhật

Trang Mạc |

Trực tiếp kiểm tra tại đập thủy điện Thượng Nhật, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho Lao Động biết: Đoàn kiểm tra không chấp nhận quan điểm giải trình của Thuỷ điện Thượng Nhật về việc tích nước, không tuân thủ chỉ đạo của tỉnh là sai.