Cho phép khai thác và chế biến “vàng trắng” ở Lâm Đồng

Khương Quỳnh |

Cao lanh - khoáng sản được mệnh danh là vàng trắng ở Việt Nam có trữ lượng khá lớn, thế nhưng chất lượng hầu hết không cao. Ngày 22.12, Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp đã công bố dự án sản xuất thử nghiệm chế biến sâu cao lanh Lâm Đồng. 

Tại hội thảo, ông Cao Minh Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP Trung Thành cho biết, Việt Nam là quốc gia có trữ lượng cao lanh rất lớn, ước lượng 250 triệu tấn. Việt Nam cũng nằm trong top 10 của thế giới về trữ lượng cao lanh. Thế nhưng, nghịch lý là hằng năm, nước ta vẫn phải bỏ ra hàng trăm triệu đô để mua nguyên liệu cao lanh cho công nghiệp sản xuất trong nước.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng là tỉnh có nhiều loại khoáng sản như vàng, cao lanh, thiếc, alumin… Mỏ cao lanh tập trung nhiều nhất ở 2 huyện Bảo Lâm và Bảo Lộc với trữ lượng khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý cao lanh còn nhiều bất cập, vẫn còn nhiều Cty khai thác trái phép ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và thị trường cao lanh trên cả nước khi chất lượng không đảm bảo.

Bên cạnh đó, ngành chế biến cao lanh và nhất là chế biến sâu chưa phát triển. Cao lanh sau khi khai thác thường được vận chuyển về các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ để chế biến. Đặc biệt là TPHCM và Bình Dương. Điều này ảnh hưởng đến vấn đề giao thông do trữ lượng cao lanh vận chuyển khá lớn. Do đó, tỉnh Lâm Đồng mong muốn phát triển kỹ thuật chế biến cao lanh sâu từ nguyên liệu thô để mang lại giá trị cao hơn cho địa phương. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, khai thác và chế biến cao lanh ở Lâm Đồng.

Hoạt động khai thác cao lanh của Cty CP Trung Thành (ảnh M.P)
Hoạt động khai thác cao lanh của Cty CP Trung Thành (ảnh M.P)

Công ty CP Trung Thành là một Cty chuyên về khai thác chế biến khoáng sản đã được cấp phép để khai thác và chế biến sâu cao lanh Lâm Đồng làm nguyên liệu phục vụ cho các ngành sản xuất trong nước. Sản phẩm bao gồm me ta cao lanh, cao lanh để sản xuất gốm sứ cao cấp, sản xuất sứ thủy tinh, gạch men… Tại Lâm Đồng, cơ sở khai thác và chế biến cao lanh của Cty CP Trung Thành nằm ở xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với việc cho phép khai thác, chế biến sâu cao lanh ở Lâm Đồng, Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp đã công bố dự án sản xuất thử nghiệm chế biến sâu cao lanh cấp quốc gia. Dự án này thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025. Mục tiêu của dự án là tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, thay thế hàng nhập khẩu với giá cả canh tranh, đáp ứng nhu cầu về số lượng và thời gian cung cấp tối ưu nhất.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Làng gốm cổ bên sông Hồng

Khuê Việt Trường |

Dẫu cho bạn đã đến Hà Nội nhiều lần, nhưng để làm cuộc hành trình chạm gặp tận mắt những vẻ đẹp tuyệt mỹ của gốm sứ ở làng gốm Bát Tràng, một địa danh đã bay xa đến tận mọi nơi trên khắp thế giới, thì lại là chuyện khác.

Bát đĩa của người Việt

đỗ phấn |

Cứ theo những dấu tích khảo cổ học thì người Việt dùng bát đĩa từ thời Phùng Nguyên cách chúng ta khoảng 4.000 đến 3.500 năm. Dù hình dáng, kích thước, màu men và kỹ thuật gốm sứ qua các thời kỳ lịch sử có nhiều đổi khác nhưng để nhận dạng chúng theo công dụng cũng không quá khó khăn. Người ta còn có thể suy luận ra đồ ăn thức uống đương thời, thậm chí cả những nghi thức cúng bái của tổ tiên thông qua bát đĩa. 

Đẹp mê hồn bộ sưu tập đồ gốm sứ tại Bảo tàng Cố Cung Đài Loan

Thế Lâm |

Bảo tàng Cố Cung Đài Loan (Trung Quốc) được xem là nơi lưu giữ các bộ sưu tập hiện vật và nghệ thuật của văn hóa Trung Hoa lớn nhất hiện nay, với gần 700.000 hiện vật và tác phẩm thể hiện suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa từ cổ đại đến cận hiện đại.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Làng gốm cổ bên sông Hồng

Khuê Việt Trường |

Dẫu cho bạn đã đến Hà Nội nhiều lần, nhưng để làm cuộc hành trình chạm gặp tận mắt những vẻ đẹp tuyệt mỹ của gốm sứ ở làng gốm Bát Tràng, một địa danh đã bay xa đến tận mọi nơi trên khắp thế giới, thì lại là chuyện khác.

Bát đĩa của người Việt

đỗ phấn |

Cứ theo những dấu tích khảo cổ học thì người Việt dùng bát đĩa từ thời Phùng Nguyên cách chúng ta khoảng 4.000 đến 3.500 năm. Dù hình dáng, kích thước, màu men và kỹ thuật gốm sứ qua các thời kỳ lịch sử có nhiều đổi khác nhưng để nhận dạng chúng theo công dụng cũng không quá khó khăn. Người ta còn có thể suy luận ra đồ ăn thức uống đương thời, thậm chí cả những nghi thức cúng bái của tổ tiên thông qua bát đĩa. 

Đẹp mê hồn bộ sưu tập đồ gốm sứ tại Bảo tàng Cố Cung Đài Loan

Thế Lâm |

Bảo tàng Cố Cung Đài Loan (Trung Quốc) được xem là nơi lưu giữ các bộ sưu tập hiện vật và nghệ thuật của văn hóa Trung Hoa lớn nhất hiện nay, với gần 700.000 hiện vật và tác phẩm thể hiện suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa từ cổ đại đến cận hiện đại.