"Chợ online" chung cư nhộn nhịp thời điểm giãn cách theo Chỉ thị 16

ANH HUY |

Sau khi TP.Hà Nội ra chỉ thị đóng cửa các nhà hàng, quán ăn, "chợ online chung cư” tại một số chung cư sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, những ngày gần đây, các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội đều đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên, trái ngược với sự đìu hiu, vắng vẻ ngoài phố, “chợ online chung cư" lại tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn trước đó.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, nhiều khu căn hộ trên địa bàn TP.Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh đều có group cư dân trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber... với số lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người, kéo theo đó nhu cầu chợ online cũng phát triển nhanh chóng. Một chung cư có tới 2-3 chợ online, trong đó, nhiều chợ có ban quản lý điều hành và kiểm duyệt các thành viên.

Ban đầu chỉ là nhu cầu kết nối chia sẻ thông tin, phản ánh các nội dung liên quan đến chung cư mình đang ở. Sau đó, họ mở rộng sang mua bán, tiêu dùng, vừa đáp ứng nhu cầu rất lớn của cư dân vừa để gia tăng thu nhập. Nhiều người thậm chí đã chuyển hẳn sang kinh doanh ở các group, biến nó thành nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Những ngày hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì các “chợ online chung cư” lại hoạt động tấp nập hơn, đắt hàng hơn.

Gạo được xếp trong một căn hộ của chung cư để phục vụ cho hàng xóm. Ảnh cư dân cung cấp.
Gạo được xếp trong một căn hộ của chung cư để phục vụ cho hàng xóm. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Đơn cử, một chợ cư dân ở chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, có số lượng trên 3.000 thành viên. Để tham gia vào chợ này, trở thành người mua hàng, các tài khoản Facebook phải đăng ký và chờ duyệt do đây là chợ “riêng tư”, các thành viên bên ngoài không nhìn thấy được.

Anh Ngọc Hoàng - quản trị chợ cư dân Gemek (Chung cư Gemek 1 An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, dân ở chung cư thường là các gia đình trẻ, công nhân viên chức nên thời gian chợ búa hạn hẹp, mua sắm online nhiều. Những group cư dân tập hợp thành viên có chung nhu cầu, chung vị trí, chung sở thích.

Theo anh Hoàng, các group bán hàng thì cộng đồng phải có nhiều thành viên cư dân hoạt động mới hiệu quả. Bên cạnh đó, có sự tham gia của các đơn vị bên ngoài vào thì dịch vụ mới sôi động đúng như “chợ đầu mối”. Đặc biệt, đợt này, dịch bệnh đang phức tạp nên chợ cư dân phát huy được rất nhiều lợi thế. Thậm chí, nhiều nhà không có nguồn hàng để bán.

Chị Trần Thị Ánh (một người dân sống tại chung cư Gemek 1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, trước đây chị ít khi mua hàng online nhưng nay dịch bệnh lan rộng, chị hạn chế đi ra ngoài và tăng cường tìm mua hàng trên mạng. Tham gia vào "chợ online” ở khu chung cư, không ngờ thấy nhộn nhịp và có đủ thứ cần mua.

Chợ online vẫn nhộn nhịp bán hàng. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo chị Ánh, trước đây đi làm thì thường qua chợ mua cho tươi ngon, nhưng gần đây do tình hình dịch bệnh, chị mua luôn ở chợ trong group cư dân cho tiện. Việc đặt mua của những người chung sống cùng khu, biết chính xác địa chỉ người bán thì cũng yên tâm hơn. Bởi nếu hàng hóa có vấn đề gì có thể tới tận nơi phản ánh hay trả lại.

“Tôi thấy nhiều mặt hàng còn rẻ hơn khi mua ở bên ngoài, cần mua lúc nào cũng được giao hàng tận nhà mà không mất tiền ship. Đặc biệt, người ship hàng đến treo hàng ở cửa sau đó mình chỉ cần chuyển qua tài khoản cho họ là xong, không tiếp xúc với ai cả” - chị Ánh chia sẻ thêm.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ trưng dụng Nhà thi đấu và Trung tâm Hội chợ làm bệnh viện dã chiến

BẠCH CÚC |

Nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống khó lường của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 800 giường.

Shipper nội bộ "đi chợ hộ" tại các siêu thị Hà Nội quá tải

Cường Ngô - Hoài Anh |

Đại diện một siêu thị ở Hà Nội cho biết, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải, không đủ shipper nội bộ giao hàng thiết yếu cho khách hàng.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Cần Thơ trưng dụng Nhà thi đấu và Trung tâm Hội chợ làm bệnh viện dã chiến

BẠCH CÚC |

Nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống khó lường của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 800 giường.

Shipper nội bộ "đi chợ hộ" tại các siêu thị Hà Nội quá tải

Cường Ngô - Hoài Anh |

Đại diện một siêu thị ở Hà Nội cho biết, sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông Vận tải cấm shipper qua các ứng dụng công nghệ hoạt động, thì ở các siêu thị đang có hiện tượng quá tải, không đủ shipper nội bộ giao hàng thiết yếu cho khách hàng.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.