Chợ hoa Tết Công viên 23.9 TPHCM: Không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm

Huân Cao |

Trưa 30 Tết, chợ hoa Công viên 23.9 không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm, bởi lượng hoa bán ra năm nay rất ít và chỉ lác đác hơn chục người bán hoa nên đã được khách mua hết.
Người bán hoa ngồi bán nốt những chậu hoa cuối cùng.
Người bán hoa ngồi bán nốt những chậu hoa cuối cùng.

Theo quy định của Ban Quản lý chợ hoa Công viên 23.9, đúng 12h trưa 30 Tết chợ hoa sẽ được giải tỏa để trả lại mặt bằng công viên cho người dân vui xuân đón Tết.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động đến 11h trưa 15 phút ngày 30 Tết, hầu hết các gian hàng hoa đều được bán hết, không còn cảnh người bán hoa phải bán tháo hoặc đập bỏ hoa như ngày 30 Tết các năm trước.

Bởi thực tế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên chợ hoa sáng 30 Tết năm nay, chỉ lác đác vài người đến mua hoa và hơn chục gian hàng bày bán hoa. Nhiều tiểu thương cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở TPHCM, nên nhiều tiểu thương không dám nhập nhiều hoa về bán như mọi năm, dẫn đến số lượng hoa và số người bán giảm đến 80% so với các năm trước.

Những cặp hoa vạn thọ cuối cùng này có giá 100.000 đồng/cặp.

"Hiện hoa vẫn còn tồn động tại các nhà vườn rất nhiều, tuy nhiên tiểu thương vẫn không dám nhập về bán vì sợ ế và lỗ. Tôi chỉ dám nhập những chậu hoa cúc với gia bán ra thị trường 200.000 đồng/cặp thì mới có khách mua. Do ít người bán nên giá hoa sáng 30 Tết năm nay không có giảm hoặc không có bán đổ bán tháo như mọi năm" - một tiểu thương bán hoa cúc cho biết.

Tính đến 11h30 trưa 30 Tết, các hoa đã được bán hết, người bán và người mua cũng rút đi hết, lực lượng công nhân dọn vệ sinh tiến hành dọn dẹp công viên.

11h trưa 30 Tết chỉ còn những chậu hoa cuối cùng này và sau đó được khách mua hết.
Một trong những vị khách mua hoa cuối cùng.
Một trong những vị khách mua hoa cuối cùng.
11h trưa 30 Tết lượng hoa đã được bán hết, những công nhân tiến hành dọn dẹp công viên. 30 Tết năm nay không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

30 Tết bán buôn ê ấm, tiểu thương chợ Hoa Đà Nẵng ngồi trên đống lửa

Hữu Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết cổ truyền, thời điểm này, năm ngoái, chợ hoa lay ơn Đà Nẵng đã tấp nập người mua bán. Năm nay do dịch bệnh, sức bán của chợ bằng một nửa so năm ngoái nhưng không khí vẫn khá vắng vẻ, thương lái đang lo sẽ không hoàn đủ vốn .

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.

Chợ hoa Bạc Liêu chiều 29 Tết: Giá giảm mạnh, người xem nhiều hơn người mua

NHẬT HỒ |

Chợ hoa chiều 29 Tết Tân Sửu tại Bạc Liêu vắng khách hơn mọi năm. Dù vậy người xem nhiều hơn người mua dù rằng giá hầu hết các loại hoa đều giảm mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

30 Tết bán buôn ê ấm, tiểu thương chợ Hoa Đà Nẵng ngồi trên đống lửa

Hữu Long |

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết cổ truyền, thời điểm này, năm ngoái, chợ hoa lay ơn Đà Nẵng đã tấp nập người mua bán. Năm nay do dịch bệnh, sức bán của chợ bằng một nửa so năm ngoái nhưng không khí vẫn khá vắng vẻ, thương lái đang lo sẽ không hoàn đủ vốn .

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.

Chợ hoa Bạc Liêu chiều 29 Tết: Giá giảm mạnh, người xem nhiều hơn người mua

NHẬT HỒ |

Chợ hoa chiều 29 Tết Tân Sửu tại Bạc Liêu vắng khách hơn mọi năm. Dù vậy người xem nhiều hơn người mua dù rằng giá hầu hết các loại hoa đều giảm mạnh.