Chợ hoa Buôn Mê ngày cuối năm

Hữu Long |

10 ngày trước tết, chợ hoa TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người bán, kẻ mua. Hòa cùng các tiểu thương buôn bán ở chợ hoa là những dòng người hối hả du xuân đón Tết.

Chợ hoa Buôn Ma Thuột từ lâu trở thành nơi để nhiều gia đình, bạn trẻ tập trung để du xuân, chụp ảnh lưu  lại những khoảnh khắc đẹp trong những ngày cuối năm. Ảnh: HL
Chợ hoa Buôn Ma Thuột từ lâu trở thành nơi để nhiều gia đình, bạn trẻ tập trung để du xuân, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong những ngày cuối năm. Ảnh: HL
Ngày cận tết, chợ hoa TP. Buôn Ma Thuột trở nên tấp nập, hối hả bởi dòng người từ khắp nơi đổ xô về đây. Trong ảnh là gia đình chiến sĩ công an đi du xuân trong những ngày cuối năm. Ảnh: HL
Ngày cận tết, chợ hoa TP. Buôn Ma Thuột trở nên tấp nập, hối hả bởi dòng người từ khắp nơi đổ xô về đây. Trong ảnh là gia đình chiến sĩ công an đi du xuân trong những ngày cuối năm. Ảnh: HL
A
Bên cạnh sắc màu rực rỡ của hoa tết, nhiều cô gái trong trang phục áo dài truyền thống cũng nô nức xuống phố. Ảnh: HL
Bố và con gái. Ảnh:  HL
Bố và con gái. Ảnh: HL
Khuôn mặt rạng rỡ của một cháu bé ở chợ hoa. Ảnh: HL
Khuôn mặt rạng rỡ của một cháu bé ở chợ hoa. Ảnh: HL
Nụ cười ngày tết. Ảnh: HL
Nụ cười ngày tết. Ảnh: HL
Tết là những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Ảnh:  HL
Tết là những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Ảnh:  HL
Tết là những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Ảnh: HL
Một góc đường hoa ngày Tết. Ảnh: HL
Một góc đường hoa ngày Tết. Ảnh: HL
Thiếu nữ bên hoa đào. Ảnh: HL
Thiếu nữ bên hoa đào. Ảnh: HL
Thiếu nữ trong bộ áo dài truyền thống chụp ảnh bên hoa đào. Ảnh: HL
Thiếu nữ trong bộ áo dài truyền thống chụp ảnh bên hoa đào. Ảnh: HL
Một cô gái trong bộ áo dài truyền thống chụp ảnh bên hoa đào. Ảnh: HL
Áo dài truyền thống thường được nhiều thiếu nữ lựa chọn để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: HL
Áo dài truyền thống từ lâu được nhiều thiếu nữ lựa chọn để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: HL
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Huyện Cao Lãnh: Đoàn viên vui xuân cùng các hoạt động thể thao, văn nghệ

LAN NGÔ |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh tổ chức chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2020 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Cao Lãnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 19.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ (tỉnh Đồng Nai).

Gặp những "bà đồ" múa bút, viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hội chữ xuân Canh Tý 2020 đang diễn ra tại Văn Miếu quốc tử giám với 52 người viết chữ, 52 tác phẩm thư pháp với chủ đề “Thành Đức”. Bên cạnh những "ông đồ" tay cầm bút nghiên thì hội chữ xuân năm nay cũng nổi bật với những gian chữ của các "ông đồ" nữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huyện Cao Lãnh: Đoàn viên vui xuân cùng các hoạt động thể thao, văn nghệ

LAN NGÔ |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh tổ chức chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2020 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Cao Lãnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 19.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ (tỉnh Đồng Nai).

Gặp những "bà đồ" múa bút, viết thư pháp tại Hội chữ Xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hội chữ xuân Canh Tý 2020 đang diễn ra tại Văn Miếu quốc tử giám với 52 người viết chữ, 52 tác phẩm thư pháp với chủ đề “Thành Đức”. Bên cạnh những "ông đồ" tay cầm bút nghiên thì hội chữ xuân năm nay cũng nổi bật với những gian chữ của các "ông đồ" nữ.