Chợ hoa Bạc Liêu chiều 29 Tết: Giá giảm mạnh, người xem nhiều hơn người mua

NHẬT HỒ |

Chợ hoa chiều 29 Tết Tân Sửu tại Bạc Liêu vắng khách hơn mọi năm. Dù vậy người xem nhiều hơn người mua dù rằng giá hầu hết các loại hoa đều giảm mạnh.

Chiều 29 tết Tân Sửu 2021, tức ngày 10.2, chợ hoa tại Phường 1, Thành phố Bạc Liêu có rất nhiều người đi xem. Tuy nhiên, theo những người bán thì năm nay lượng người đến xem, mua vẫn ít hơn mọi năm.

Ảnh hưởng cơn mua nhẹ hôm qua, mai đã nở bung ngày 29 Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Ảnh hưởng cơn mưa nhẹ hôm qua, mai đã nở bung ngày 29 Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Dù nhiều người, nhưng hầu hết đến xem, còn lượng tiêu thụ giảm dù giá đã giảm mạnh so với các năm trước.

Chiều 29 Tết giá hoa, cây kiểng tại Bạc Liêu đã giảm, nhưng người mua vẫn ít. Ảnh: Nhật Hồ
Chiều 29 Tết giá hoa, cây kiểng tại Bạc Liêu đã giảm, nhưng người mua vẫn ít. Ảnh: Nhật Hồ

Mai vàng, mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất của chợ hoa Bạc Liêu năm nay tiêu thụ rất chậm. Hiện tại giá đã giảm gần một nửa. Loại trung, cao hơn 1 mét, để trong chậu giá từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/cây.

Mai vàng đã giảm giá mạnh từ 29 Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Mai vàng đã giảm giá mạnh từ 29 Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Hoa cúc thọ một cặp chỉ còn 120.000 đồng, vạn thọ còn 70.000 đồng nhưng tiêu thụ chậm.

Chị Nguyễn Thị Hồng cho biết, chị thuê 3 lô, mỗi lô 3 triệu đồng để bán dịp Tết. Dọn ra chợ hoa từ ngày 25 Tết đến nay mới bán được hơn 10 triệu đồng, vẫn còn thiếu 2 triệu mới đủ tiền thuê.

Chị giải thích: "Chắc người ta cũng lo dịch bệnh COVID-19 nên hạn chế mua sắm Tết. Chúng tôi cũng đâu biết dịch nó như vầy đâu".

Hoa cúc, hoa vạn thọ cũng giảm giá. Ảnh: Nhật Hồ
Hoa cúc, hoa vạn thọ cũng giảm giá. Ảnh: Nhật Hồ

Người mua có tâm lý chờ đến 30 Tết để mua hoa giảm giá. Tuy nhiên, hiện tại giá đã giảm, sức tiêu thụ chậm người trồng và thương lái đều không có lãi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Hai trường hợp F1 đều âm tính lần 1

NHẬT HỒ |

Ngày 9.2, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, hai trường hợp là F1 từ TP.HCM về Bạc Liêu đã được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Bạc Liêu: Áp tết, vỉa hè biến thành nơi mua bán

NHẬT HỒ |

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đảm bảo an toàn trật tự giao thông trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021, đặc biệt là lập lại trật tự mua bán tại Thành phố Bạc Liêu, nhưng những ngày áp Tết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè mua bán tràn lan.

Bạc Liêu: Thăm, tặng quà bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện huyện Vĩnh Lợi

NHẬT HỒ |

Với phương châm "Tất cả mọi người đều có Tết", ngày 8.2 UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), phối hợp với nhà tài trợ đến tận giường bệnh trao tiền, quà cho tất cả bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Vĩnh Lợi vui Tết Tân sửu 2021.

Bạc Liêu: Người bệnh lưu trú tại huyện Hòa Bình ấm lòng đón Tết

NHẬT HỒ |

Tất cả những người bệnh lưu trú tại Bệnh viện huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đều được nhận quà. Những phần quà Tết Tân Sửu được các mạnh thường quân phát trực tiếp tại giường bệnh.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bạc Liêu: Hai trường hợp F1 đều âm tính lần 1

NHẬT HỒ |

Ngày 9.2, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, hai trường hợp là F1 từ TP.HCM về Bạc Liêu đã được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Bạc Liêu: Áp tết, vỉa hè biến thành nơi mua bán

NHẬT HỒ |

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đảm bảo an toàn trật tự giao thông trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021, đặc biệt là lập lại trật tự mua bán tại Thành phố Bạc Liêu, nhưng những ngày áp Tết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè mua bán tràn lan.

Bạc Liêu: Thăm, tặng quà bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện huyện Vĩnh Lợi

NHẬT HỒ |

Với phương châm "Tất cả mọi người đều có Tết", ngày 8.2 UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), phối hợp với nhà tài trợ đến tận giường bệnh trao tiền, quà cho tất cả bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Vĩnh Lợi vui Tết Tân sửu 2021.

Bạc Liêu: Người bệnh lưu trú tại huyện Hòa Bình ấm lòng đón Tết

NHẬT HỒ |

Tất cả những người bệnh lưu trú tại Bệnh viện huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đều được nhận quà. Những phần quà Tết Tân Sửu được các mạnh thường quân phát trực tiếp tại giường bệnh.