Chợ Bến Thành đìu hiu chưa từng có: Cảnh tượng trăm năm hiếm gặp

Chân Phúc |

Trở lại sau thời gian dài “cửa đóng then cài” để chống dịch, những tưởng khi mở cửa buôn bán trở lại có thể kiếm thêm đồng ra đồng vào, lo trang trải cuộc sống hằng ngày thì nay tiểu thương ở chợ Bến Thành (quận 1) lại tiếp tục đối mặt với tình trạng vắng bóng khách.

Dịch chưa qua nên chợ tiếp tục vắng

Từ lâu, chợ Bến Thành được xem là điểm du lịch lý tưởng, một biểu tượng của TPHCM, hàng ngày đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước lui tới tham quan, mua sắm. Thế nhưng, từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay đã biến khu chợ nổi tiếng bậc nhất của thành phố rơi vào tình cảnh ế ẩm chưa từng thấy.

 
Chợ Bến Thành từng là điểm du lịch hàng ngày có hàng nghìn hành khách lui tới tham quan, mua sắm nhưng nay đang trở nên đìu hiu. Ảnh: Chân Phúc

Trước đó, vào cuối tháng ba, đầu tháng 4 khi tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương đã chủ động tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán để cùng chung sức chống dịch. Đến nay, sau hơn 1 tháng đóng cửa, nhiều tiểu thương “nhớ chợ”, mở cửa trở lại mong có thể tiếp tục buôn bán bình thường, bù đắp lại phần nào thiệt hại trong thời gian tạm nghỉ thì lại tiếp tục đối mặt với nỗi lo mới vì chợ vắng khách.

 
Tình trạng vắng vẻ "trăm năm khó gặp" xuất hiện ở khu chợ nổi tiếng bậc nhất TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Chị Loan Phụng, tiểu thương bán mỹ phẩm ở chợ Bến Thành cho biết: "Hơn 40 năm buôn bán ở chợ có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày tình trạng này xảy ra". Chợ hoạt động chủ yếu phục vụ khách du lịch nước ngoài là nhiều, nhưng nay do dịch bệnh, khách du lịch giảm nên tình hình buôn bán cũng theo đó mà đi xuống. “Tôi đóng cửa cả hơn tháng nay, mới mở cửa buôn bán trở lại từ đầu tháng nhưng tình hình buôn bán vẫn ế ẩm, nếu may mắn thì ngày có vài khách không thì cả ngày chẳng có lấy một khách nào lui tới hỏi han”, chị Phụng tâm sự.

 
Tiểu thương ngồi chơi, lướt điện thoại giết thời gian. Ảnh: Chân Phúc

Cùng chung tình cảnh đó, chị Ngọc Dầu, tiểu thương buôn bán mặt hàng vải gần 50 năm ở chợ Bến Thành cũng cho hay chỉ mới mở cửa từ bán lại từ ngày 1.5 nhưng không ngờ tình hình lại còn khó hơn thời gian chưa đóng cửa. “Tầm này vào thời điểm năm ngoái, lối đi này chật kín người qua lại, chủ yếu khách Malaysia, Nhật, Hàn, Pháp … thì nay vắng vẻ thấy chán. Dọc trục đường chính này còn đỡ, chứ vào những đường phụ không có một bóng người nói gì đến bán” - chị Ngọc Dầu than thở.

Tiếp tục đóng cửa hoặc sang sạp

Bên cạnh những tiểu thương đã quay lại chợ kinh doanh, buôn bán thì đang có rất nhiều sạp, ki ốt vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng, then cài” chưa có dấu hiệu mở cửa, kinh doanh trở lại. Không ít tiểu thương treo biển cho thuê hay sang nhượng sạp.

Nhiều sạp, ki ốt vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng then cài“, chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại
Nhiều sạp, ki ốt vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng then cài“, chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại. Ảnh: Chân Phúc

“Trung bình ở đây mỗi sạp cho thuê từ 30 - 40 triệu/tháng, mỗi ngày mở cửa ra là phải kiếm được 3 triệu đồng thì mong ra mới có lãi nhưng nay tình hình khách đếm trên đầu ngón tay, kiếm được 1 triệu là đỏ mắt rồi chứ lấy đâu ra 3 triệu. Do vậy nhiều người ở nhà hoặc sang sạp” - chị Ngọc Dầu phân trần.

Nhưng theo phản ánh của các tiểu thương thì thời điểm này, dù có sang sạp thì cũng có mấy ai dòm ngó đến để thuê lại.

 
Những thông báo "cho thuê sạp" xuất hiện nhan nhản trong chợ. Ảnh: Chân Phúc

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ Bến Thành "than trời" vì vắng bóng khách

Anh Tú |

Đóng cửa, cho thuê, sang nhượng quầy, sạp...hàng loạt, đó là những hình ảnh đang xảy ra tại chợ Bến Thành, khu chợ vốn sầm uất và nhộn nhịp nhất TPHCM.

Sau cách ly xã hội, trái cây, rau củ quả chợ đầu mối TPHCM vẫn rẻ ê hề

Huân Cao |

Hết cách ly xã hội, nhiều hàng quán được phép mở bán trở lại, tuy nhiên sức mua hàng trái cây và rau củ quả tại chợ đầu mối ở TPHCM vẫn không tăng, giá vẫn còn khá rẻ.

TPHCM: Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại

Chân Phúc |

Từ 23.4, các trung tâm thương mại ở TPHCM đã được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên hầu hết đều rơi vào tình trạng "trăm kẻ bán vài người mua".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tiểu thương chợ Bến Thành "than trời" vì vắng bóng khách

Anh Tú |

Đóng cửa, cho thuê, sang nhượng quầy, sạp...hàng loạt, đó là những hình ảnh đang xảy ra tại chợ Bến Thành, khu chợ vốn sầm uất và nhộn nhịp nhất TPHCM.

Sau cách ly xã hội, trái cây, rau củ quả chợ đầu mối TPHCM vẫn rẻ ê hề

Huân Cao |

Hết cách ly xã hội, nhiều hàng quán được phép mở bán trở lại, tuy nhiên sức mua hàng trái cây và rau củ quả tại chợ đầu mối ở TPHCM vẫn không tăng, giá vẫn còn khá rẻ.

TPHCM: Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại

Chân Phúc |

Từ 23.4, các trung tâm thương mại ở TPHCM đã được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên hầu hết đều rơi vào tình trạng "trăm kẻ bán vài người mua".