“Chip chiến” có gây lo lắng như thương chiến?

Thế Lâm |

Sau cuộc gặp bên lề G20 giữa Tổng thống Trump của Mỹ và Chủ tịch Tập của Trung Quốc, hai bên đã tạm hoãn việc tăng thuế để tạo điều kiện trở lại bàn đàm phán. Thế nhưng thương chiến Mỹ - Trung vừa tạm hoãn thì “chip chiến” Nhật – Hàn lại có nguy cơ bùng phát.

“Chip chiến” là gì?

Nhật sẽ áp qui định mới từ ngày 4.7 theo đó sẽ kiểm soát chặt việc xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại hóa chất quan trọng phục vụ cho ngành bán dẫn. Ba loại nguyên liệu này gồm Polyimide sử dụng để chế tạo màn hình OLED dẻo, Etching gas là chất chống ăn mòn dưới dạng khí, và loại nguyên liệu còn lại sử dụng trong sản xuất bảng mạch.

Ba loại nguyên liệu trên là thành phần không thể thiếu trong ngành bán dẫn hiện tại, đặc biệt là đối với ngành sản xuất chip nhớ và bộ nhớ flash mà các Cty Hàn Quốc như Samsung, SK Hynix đang chiếm thị phần lớn trên thị trường toàn cầu. Cụ thể, Samsung đang chiếm đến 70% thị phần thị trường chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và 50% thị phần bộ nhớ flash NAND. Đây là mảng “đẻ trứng vàng” cho Samsung với tỉ suất lợi nhuận thậm chí còn hơn cả mảng di động.

Trong khi đó, SK Hynix đứng ở vị trí thứ ba. Các Cty Hàn Quốc đang là nhà cung cấp chip nhớ, bộ nhớ flash NAND cho nhiều hãng smartphone lớn như Apple, Huawei, các hãng máy tính HP, Lenovo và cả những Cty sản xuất tivi lớn của Nhật là Sony, Panasonic...

Việc siết chặt xuất khẩu ba loại hóa chất cho Hàn Quốc bằng cách cấp giấy phép với thời gian xem xét tới ba tháng, trong khi các nhà sản xuất chip nhớ và bộ nhớ fash NAND của hàn Quốc chỉ dự trữ được nguồn nguyên liệu khoảng hai tháng, đang gây ra lo lắng làm ngưng trệ sản xuất linh kiện của các Cty Hàn.

Những hệ lụy từ "chip chiến"

Tính từ năm 2017 trở lại đây, qui mô thị trường chip nhớ DRAM liên tục tăng mạnh. Theo nghiên cứu của Cty IHS Markits, qui mô thị trường này đã đạt gần 90 tỉ USD vào cuối năm 2018. Trong khi đó, thị trường chip flash NAND cũng đạt qui mô đến 60 tỉ USD. Trên 50% thị phần của hai mảng thị trường chip này đều nằm trong tay các Cty Hàn Quốc.

Chính vì thế, chuỗi cung ứng toàn cầu nguyên liệu sản xuất chip nhớ bị tác động sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và cung ứng linh kiện của các Cty Hàn Quốc. Song, hệ lụy của nó không chỉ có các Cty hàn Quốc gánh chịu, mà hơn thế sẽ còn ảnh hưởng đến tiến trình ra sản phẩm của các khách hàng của Samsung và SK Hynix.

Đó chính là hàng chục doanh nghiệp sản xuất điện thoại, điện tử lớn trên thế giới, trong đó có cả những nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện thoại, điện tử tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI .

Theo ông Trần Thanh Hiệp - Quản trị diễn đàn công nghệ Tinh Tế, vụ việc nếu không giải quyết được sẽ rất nghiêm trọng vì hiện vòng đời các sản phẩm smartphone ngày càng ngắn, các nhà sản xuất xoay vòng rất nhanh, họ không tích trữ nhiều linh kiện cho khoảng thời gian dài.

(ảnh: iDownloadBlog).
(ảnh: iDownloadBlog).

Tờ Nikkei dẫn lời đại diện một tập đoàn điện tử Nhật cho rằng, “chip chiến” nếu bùng phát thì cũng sẽ gây ra tác dụng ngược như trường hợp các Cty Mỹ bị cấm bán linh kiện, giải pháp cho Huawei theo lệnh cấm của Chính phủ Mỹ vậy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Trung Quốc ra chính sách mới về “át chủ bài” trong thương chiến với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm - được xem là vũ khí “át chủ bài” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Huawei hé lộ "choáng váng" về hợp đồng 5G giữa thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Huawei giành được 46 hợp đồng triển khai 5G thương mại ở 30 nước trên thế giới.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hoãn thương chiến với Trung Quốc, Mỹ khởi động tăng thuế với EU

Hải Anh |

Mỹ đề xuất đánh thuế 4 tỉ USD với hàng loạt các mặt hàng của Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có phô mai Parmesan, rượu wishkey Ireland để đáp lại việc EU trợ giá máy bay thương mại.

Trung Quốc ra chính sách mới về “át chủ bài” trong thương chiến với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm - được xem là vũ khí “át chủ bài” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Huawei hé lộ "choáng váng" về hợp đồng 5G giữa thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Huawei giành được 46 hợp đồng triển khai 5G thương mại ở 30 nước trên thế giới.