Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với quy 10 Chương, 219 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Sáng 17.6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Trong đó, Quốc hội đã thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để xây dựng một luật riêng về đối tượng này.

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với quy mô 10 Chương, 219 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty...

Đối tượng áp dụng của luật bao gồm các doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Nội dung luật cũng quy định doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 88 về doanh nghiệp nhà nước; Điều 115 về quyền của cổ đông phổ thông và Điều 128 về chào bán trái phiếu riêng lẻ được quy định trong dự thảo luật.

Ngay sau đó, 92,34% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Luật gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021 nhằm tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời không để phát sinh khoảng trống về pháp lý trong công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, và quản lý đê điều.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua khoản 6, Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 9 Luật Phòng, chống thiên tai về ngân sách nhà nước cho phòng chống thiên tai; khoản 4 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Đê điều về việc bỏ quy định cầu dẫn trên bãi sông khi xây cầu qua tuyến sông có đê.

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Số phận của 5 triệu hộ kinh doanh vẫn chưa được quyết định

C.Nguyên - Đ.Chung- T.Vương |

Hôm qua (21.5), Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), nội dung chủ yếu xoay quanh việc đưa hay không đưa các hộ kinh doanh vào trong luật. Nhiều ý kiến của đại biểu nhất trí không đưa hộ kinh doanh vào dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại kỳ họp lần này.

Có nên đưa quy định hộ kinh doanh vào dự Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)?

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Sáng 21.5, Quốc hội tiếp tục phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Vương Trần - Cao Nguyên |

Nhiều ý kiến băn khoăn và đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số phận của 5 triệu hộ kinh doanh vẫn chưa được quyết định

C.Nguyên - Đ.Chung- T.Vương |

Hôm qua (21.5), Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), nội dung chủ yếu xoay quanh việc đưa hay không đưa các hộ kinh doanh vào trong luật. Nhiều ý kiến của đại biểu nhất trí không đưa hộ kinh doanh vào dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại kỳ họp lần này.

Có nên đưa quy định hộ kinh doanh vào dự Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)?

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Sáng 21.5, Quốc hội tiếp tục phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Vương Trần - Cao Nguyên |

Nhiều ý kiến băn khoăn và đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).