Chỉnh sửa thông tin quảng cáo máy khử khuẩn có chức năng diệt được COVID-19

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bị cảnh báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi quảng cáo thiết bị có chức năng diệt được COVID-19, một số doanh nghiệp đã tiến hành sửa lại thông tin sản phẩm theo yêu cầu.

Mới đây, Báo Lao Động có bài viết "Quảng cáo nhập nhèm, nhiều thiết bị vẫn “nổ” diệt được COVID-19" phản ánh về việc sau cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), nhiều thiết bị vẫn đang quảng cáo tràn lan với chức năng, công dụng được "thổi phồng", gây hiểu lầm cho người dân.

Ngày 2.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho biết: "Phía Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp chỉnh sửa các thông tin quảng cáo. Theo quy định sẽ cho khoảng 10 ngày để điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh sẽ xử phạt".

Trong khi đó, sau bài viết của Báo Lao Động, phía Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Việt Mỹ - một trong các đơn vị bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng "điểm tên" cho biết đã tiến hành rà soát và điều chỉnh lại thông tin trên trang web bán hàng.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV, thông tin máy khử khuẩn "Loại bỏ Diệt virus SARS-CoV-2" đã được chỉnh sửa lại thành "Kiểm nghiệm diệt COVID tại phòng thí nghiệm".

Ông Đặng Minh Tuân - đại diện công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Việt Mỹ phản hồi thêm: "Sản phẩm máy khử khuẩn của đơn vị đã được viện Pasteur Pháp và trung tâm MRI Global Mỹ thực hiện thí nghiệm để xác minh hiệu quả. Kết quả thu được Airocide có khả năng diệt SAR-CoV-2 trong điều kiện thí nghiệm là 99,58% (viện Pasteur Pháp) và 99,94% (MRI Global Mỹ). Trên thực tế, dòng máy khử khuẩn này đã được triển khai ở một số bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện Phổi TW,…".

Thông tin diệt được COVID-19 đã được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy khử khuẩn bổ sung, điều chỉnh. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin diệt được COVID-19 đã được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm máy khử khuẩn bổ sung, điều chỉnh. Ảnh chụp màn hình.

Phía công ty này cho hay, sau khi nhận được phản ánh đã chỉnh sửa lại các thông tin quảng cáo để tuân thủ đúng theo yêu cầu cơ quan chức năng và quy định pháp luật.

Ngoài trường hợp nêu trên, theo ghi nhận của PV, hầu hết các thông tin quảng cáo sản phẩm bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo đã gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa lại thông tin. Chỉ còn trường hợp Công ty TNHH Điện tử Thái Thắng, sản phẩm máy phun khử trùng, diệt khuẩn vẫn được giới thiệu trên website là "Máy phun khử trùng, diệt khuẩn COVID Nano cho nhà xưởng, văn phòng".

Máy khử khuẩn của
Máy khử khuẩn của công ty TNHH điện tử Thái Thắng vẫn được giới thiệu là máy diệt khuẩn COVID NANO cho nhà xưởng, văn phòng. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 25.2, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, thông tin liên quan đến công dụng ngăn ngừa hoặc diệt COVID-19 của một số doanh nghiệp chủ yếu căn cứ vào các kết quả kiểm nghiệm thực hiện trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm (chất liệu, diện tích, thể tích, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí bị kiểm soát và một số điều kiện đặc biệt khác), chưa được kiểm nghiệm trong điều kiện sống thực tế.

Tuy nhiên, nội dung thông tin về các sản phẩm trên không nêu hoặc nêu không rõ ràng về các vấn đề hạn chế này, chẳng hạn như: Thông tin ghi chú không đầy đủ, không rõ ràng hoặc quá nhỏ không thể đọc được trên hình ảnh giới thiệu sản phẩm hoặc chạy quá nhanh không thể đọc kịp trên video clip giới thiệu sản phẩm.

Thông tin diệt, ức chế hay ngăn ngừa virus được đưa ra trên cơ sở kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong khi những điều kiện hạn chế của phòng thí nghiệm không được nêu rõ hoặc không tương xứng so với điều kiện sử dụng thực tế; Sản phẩm không liên quan đến COVID-19 nhưng được đặt tên và thông tin về chức năng liên quan đến COVID-19 như CV19, diệt virus (không nêu rõ có phải virus COVID-19 hay không)…

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đánh giá việc đưa thông tin về tác dụng ngăn ngừa, ức chế và tiêu diệt COVID-19, virus SARS-CoV-2 của các sản phẩm như nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018.

"Người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt COVID-19" - cơ quan chức năng cho hay.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phân phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí lần thứ hai

Anh Vũ |

Mỗi gia đình Mỹ có thể đặt 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ trang web của chính phủ từ ngày 7.3.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, thu giữ lượng lớn kit test COVID-19 nhập lậu

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) trong những ngày qua đã liên tiếp phát hiện và thu giữ một lượng lớn kit test COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quảng cáo nhập nhèm, nhiều thiết bị vẫn “nổ” diệt được COVID-19

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bất chấp cảnh báo mới đây từ phía cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm máy khử khuẩn lọc không khí vẫn đang được “thổi phồng” công dụng có chức năng loại bỏ, diệt được COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ phân phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí lần thứ hai

Anh Vũ |

Mỗi gia đình Mỹ có thể đặt 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ trang web của chính phủ từ ngày 7.3.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, thu giữ lượng lớn kit test COVID-19 nhập lậu

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) trong những ngày qua đã liên tiếp phát hiện và thu giữ một lượng lớn kit test COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quảng cáo nhập nhèm, nhiều thiết bị vẫn “nổ” diệt được COVID-19

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bất chấp cảnh báo mới đây từ phía cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm máy khử khuẩn lọc không khí vẫn đang được “thổi phồng” công dụng có chức năng loại bỏ, diệt được COVID-19.