Chính phủ yêu cầu “xiết” hàng xách tay

KHÁNH VŨ |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi tới 5 bộ, ngành gồm: Tài chính, Công Thương, Công an, Y tế, NNPTNT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tăng cường quản lý đối với hàng xách tay.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất về các giải pháp tăng cường quản lý do Bộ Tài chính đề xuất hồi tháng 2.2018. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần xác lập các chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây lợi dụng chính sách đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng để buôn lậu hàng hóa tại các cửa khẩu sân bay quốc tế. Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa là hành lý, quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam; khẩn trương xây dựng phần mềm quản lý số lần miễn thuế theo định mức đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng để quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ NNPTNT khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa là hành lý, quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam...

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

“Thủ phủ” hàng xách tay Nguyễn Sơn làm nóng hội nghị tổng kết chống buôn lậu

NGUYỄN LONG |

Ông Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quận Long Biên, Hà Nội - đã dành hơn 10 phút để trình bày bản tham luận dài 4 trang giấy, trong đó chú trọng đặc biệt đến hoạt động kinh doanh hàng xách tay trên tuyến phố Nguyễn Sơn.

Bất thường ở “thủ phủ” hàng xách tay Nguyễn Sơn

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Bất thường ở chỗ, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động và dù cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội đã thể hiện vào cuộc nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dường như mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Việc mua bán hàng xách tay vẫn công nhiên diễn ra bên trong những cửa hàng không có biển hiệu. Càng về cuối năm, càng rầm rộ.

Sẽ xóa sổ “thủ phủ” hàng xách tay?

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngày 24.10, ngày đầu của đợt ra quân, trước sự kiểm tra bất ngờ và gắt gao của các đội chức năng thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, các hộ kinh doanh tại đây đã chủ động đóng cửa để... “né”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Thủ phủ” hàng xách tay Nguyễn Sơn làm nóng hội nghị tổng kết chống buôn lậu

NGUYỄN LONG |

Ông Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quận Long Biên, Hà Nội - đã dành hơn 10 phút để trình bày bản tham luận dài 4 trang giấy, trong đó chú trọng đặc biệt đến hoạt động kinh doanh hàng xách tay trên tuyến phố Nguyễn Sơn.

Bất thường ở “thủ phủ” hàng xách tay Nguyễn Sơn

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Bất thường ở chỗ, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động và dù cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội đã thể hiện vào cuộc nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dường như mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Việc mua bán hàng xách tay vẫn công nhiên diễn ra bên trong những cửa hàng không có biển hiệu. Càng về cuối năm, càng rầm rộ.

Sẽ xóa sổ “thủ phủ” hàng xách tay?

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngày 24.10, ngày đầu của đợt ra quân, trước sự kiểm tra bất ngờ và gắt gao của các đội chức năng thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, các hộ kinh doanh tại đây đã chủ động đóng cửa để... “né”.