Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định về thực phẩm hữu cơ

Khánh Vũ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm và Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng để phát triển loại hình nông nghiệp an toàn, cao cấp này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rất nhiều sản phẩm của Việt Nam có thể phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC).  Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển đa dạng các sản phẩm, không chỉ có sữa, dược liệu, dừa mà còn rất nhiều loại rau củ quả và nông sản khác. Nhu cầu của thị trường cũng rất lớn.

Thủ tướng nhìn nhận việc một số ý kiến nói rằng NNHC chỉ phục vụ người giàu, cho xuất khẩu là chưa đúng, chưa đủ. NNHC phục vụ cho người dân khi mà ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu, từ mức 10% dân số hiện nay sẽ lên khoảng 50% vào năm 2035.

Thủ tướng cũng yêu cầu các nhiệm vụ trước mắt là sẽ sớm ban hành được Nghị định về sản xuất NNHC và giao Bộ NNPTNT xây dựng Đề án phát triển sản xuất NNHC để phát  triển một cách bài bản, dựa trên cơ sở khoa học và hiệu quả. Đồng thời cần sớm ban hành Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn NNHC theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cũng như đảm bảo uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo siết lại việc cấp giấy chứng nhận thực phẩm nông sản hữu cơ.  Để hỗ trợ NNHC, nông nghiệp công nghệ cao phát triển thuận lợi, Chính phủ sẽ tháo gỡ các nút thắt về chính sách đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và có chính sách tín dụng trong các lĩnh vực này.

Tuy nhiên Thủ tướng yêu cầu, không thể phát triển NNHC một cách ồ ạt, chạy theo kiểu “phong trào” mà chỉ nên xác định đây là một phân khúc để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng các sản phẩm cao cấp và xuất khẩu. Cần xây dựng những nhận thức đúng đắn về loại hình NNHC và phi hữu cơ. Trong đó cần phải xác định loại hình nông nghiệp phi hữu cơ vẫn là hoạt động sản xuất chủ yếu trong những năm tới để đảm bảo an ninh lương thực.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, NNHC là một phương thức sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường và góp phần quan trọng để phục hồi, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người. Phát triển NNHC đang là xu thế của thế giới và Việt Nam sẽ đón đầu xu thế đó.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 1.500 tỉ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

THUỲ TRANG |

Trước thực trạng phát triển manh mún trong nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), Đà Nẵng vừa kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 1.500 tỉ đồng cho lĩnh vực này.

Bộ NN-PTNT: Hết năm 2017, 100% cơ sở cam kết không đưa tạp chất vào tôm

Long Vũ |

Đó là chỉ đạo của Bộ NNPNT nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất đã được Thủ tướng phê duyệt. Với đề án này, Bộ NNPTNT phấn đấu đến hết 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao năng suất đang là thách thức lớn với Việt Nam

Hà Liên |

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chủ đề “Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững” của VDF 2017 là chủ đề thiết thực với Việt Nam.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 1.500 tỉ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

THUỲ TRANG |

Trước thực trạng phát triển manh mún trong nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), Đà Nẵng vừa kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 1.500 tỉ đồng cho lĩnh vực này.

Bộ NN-PTNT: Hết năm 2017, 100% cơ sở cam kết không đưa tạp chất vào tôm

Long Vũ |

Đó là chỉ đạo của Bộ NNPNT nhằm triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất đã được Thủ tướng phê duyệt. Với đề án này, Bộ NNPTNT phấn đấu đến hết 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao năng suất đang là thách thức lớn với Việt Nam

Hà Liên |

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chủ đề “Tăng năng suất - đòn bẩy cho phát triển bền vững” của VDF 2017 là chủ đề thiết thực với Việt Nam.