Chính phủ đồng ý bán cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp thuộc PVN

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký quyết định đồng ý bán cổ phần tại một số đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVOil), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power).

Đối với PVOil, hình thức cổ phần hóa là bán bớt một phần vốn nhà nước với số lượng 1,8 triệu cổ phần bán cho người lao động; bán cho nhà đầu tư chiến lược 462 triệu cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ; 207 triệu cổ phần bán công khai. Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài được mua không quá 49% vốn điều lệ. Theo báo cáo, hiện vốn điều lệ của PVOIL là trên 10.343 tỉ đồng, trong đó PVN sở hữu là trên 356 triệu cổ phần, 35,1% vốn điều lệ.

Giá chào bán của PVOil cũng được xác định là 13.400 đồng/cổ phần, hình thức được thực hiện bán đấu giá công khai.

Ngoài PVOil, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã ký quyết định cổ phần hoá hóa Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nhà máy này có vốn điều lệ 31.000 tỉ đồng, PVN sở hữu 43% vốn điều lệ; số lượng bán ưu đãi cho người lao động là 6,5 triệu cổ phần; bán đấu giá công khai hơn 241 triệu cổ phần và bán khoảng 1,5 tỉ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ. Giá chào bán tại doanh nghiệp này là 14.600 đồng/cổ phần. Thời gian bán cổ phần trong 3 tháng bắt đầu từ ngày hôm qua, 8.12.2017.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng quyết định việc cổ phần hóa PV Power sẽ theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Hiện tại, PV Power có vốn điều lệ là gần 23.419 tỉ đồng. PVN sở hữu 1,2 tỉ cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 2,7 triệu cổ phần, chiếm 0,118% vốn điều lệ.

Cổ phần bán đấu giá công khai là 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 676 triệu cổ phần, chiếm gần 29% vốn điều lệ. Giá chào bán là 14.400 đồng/cổ phần.

Nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm vận hành nhà máy lọc dầu, có tiềm lực về thị trường, có hệ thống phân phối xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phẩn hóa… sẽ là những đối tượng được ưu tiên xem xét.

Nhà đầu tư chiến lược vẫn phải đảm bảo tiêu chí lựa chọn về năng lực tài chính: Chứng minh đủ nguồn tài chính để mua cổ phần theo tỷ lệ trong phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, có nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính (hoặc quy đổi đối với doanh nghiệp nước ngoài) tại thời điểm gần nhất tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Trong vòng 10 năm kể từ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư buộc phải cam kết duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu PVOil, đồng thời không được chuyển nhượng số cổ phần mua kể từ ngày PVOil được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN cổ phần lần đầu hoạt động.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Đã có bao nhiêu cán bộ, lãnh đạo của PVN bị khởi tố?

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ thất thoát số tiền "khủng" tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt cán bộ, lãnh đạo của tập đoàn này.

Trước Lê Đình Mậu bị bắt, những "sếp lớn" nào của PVN đã dính chàm?

CAO NGUYÊN |

Chưa đầy 1 tháng khi cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam thì vị Kế toán trưởng đương nhiệm của PVN Lê Đình Mậu tiếp tục rơi vào vòng lao lý.

Bắt tạm giam Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí PVN

CAO NGUYÊN |

Ngày 26.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt ông Lê Đình Mậu – Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Infographic: Đã có bao nhiêu cán bộ, lãnh đạo của PVN bị khởi tố?

Văn Thắng |

Liên quan đến vụ thất thoát số tiền "khủng" tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hàng loạt cán bộ, lãnh đạo của tập đoàn này.

Trước Lê Đình Mậu bị bắt, những "sếp lớn" nào của PVN đã dính chàm?

CAO NGUYÊN |

Chưa đầy 1 tháng khi cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố, bắt tạm giam thì vị Kế toán trưởng đương nhiệm của PVN Lê Đình Mậu tiếp tục rơi vào vòng lao lý.

Bắt tạm giam Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí PVN

CAO NGUYÊN |

Ngày 26.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt ông Lê Đình Mậu – Kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).