Chính phủ cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho DN

HOÀNG VINH |

Tại TP.Đà Nẵng, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Việt Nam 2045 - Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình”. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng với hơn 1.000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước.

Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng chủ công

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia phụ thuộc trước hết vào sức mạnh kinh tế. Và trên mặt trận kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng chủ công. Doanh nghiệp là tài sản quốc gia, doanh nhân là hiền tài của đất nước.

“Từ hành trình “thoát nghèo” tới hành trình “vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình”, rồi trở nên giàu có đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực vượt trội về thể chế, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Muốn “vượt bẫy thu nhập trung bình” phải vượt “bẫy chất lượng thể chế trung bình”. Doanh nghiệp giữ vai trò động lực trong quá trình này” - ông Lộc nhấn mạnh.

Ông Lộc cũng cho hay, trong định hướng nâng cấp doanh nghiệp, phát triển bền vững và chuyển đổi số là 2 đường ray chính. Doanh nghiệp phát triển phải hiệu quả, phải nhân văn, phải vì cộng đồng, phải thân thiện với môi trường. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp phải coi phát triển bền vững là nền tảng, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số là động lực... Doanh nghiệp phải phát triển bền vững, phải quốc tế hóa và số hóa để trở thành công dân có trách nhiệm cũng như tham gia có hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu.

“Không ai đứng ngoài cuộc cách mạng này, bất kể là doanh nghiệp thuộc quy mô lớn hay vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ mà kinh doanh bền vững sẽ thành công, doanh nghiệp lớn mà ăn sổi, ở thì sẽ thất bại” - ông Lộc nói.

Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, một điểm đến hấp dẫn về đầu tư trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong 9 tháng, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn tăng trưởng 6,98%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 9 năm qua. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,3%. Xuất khẩu trên đạt trên 190 tỉ USD, tăng 8,2%, xuất siêu ở mức kỷ lục, gần 6 tỉ USD. Sản xuất công nghiệp tăng khá, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,37%. Có hơn 102.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Do sự cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa hấp dẫn so với một số nước trong khu vực; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư…

Chính phủ tập trung rà soát các pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh gỡ khó cho doanh nghiệp, tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với điều kiện của Việt Nam hội nhập với thế giới” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. Chính phủ tập trung xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích để hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như: Công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ôtô, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường... Trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số…

Để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam khẳng định và phát huy tối đa vai trò của mình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện. Chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

“Các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, làm giàu bằng năng lực, bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp Việt Nam” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Cũng tại diễn đàn, các doanh nhân đã được nghe PGS-TS Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore - chia sẻ về nội dung: Tầm nhìn Việt Nam 2045, cơ hội, thách thức và hàm ý chiến lược cho doanh nghiệp Việt. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT thực hiện chương trình quốc gia chuyển đổi số cho doanh nghiệp… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã cùng trao đổi những giải pháp, sáng kiến để trả lời câu hỏi “Làm gì để tinh thần Việt Nam trở thành sức mạnh thần kỳ trong khởi nghiệp và phát triển bền vững?” và “Doanh nghiệp phải hoạt động thế nào, doanh nhân có kiến nghị gì đến Đảng và Nhà nước để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?”.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng

H.VINH |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, làm giàu bằng năng lực bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác

Hải Anh |

Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác, đem lại nhiều lợi ích, uy tín cho mỗi quốc gia.

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng

H.VINH |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, làm giàu bằng năng lực bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác

Hải Anh |

Mỗi doanh nghiệp cần trở thành một đại sứ về hợp tác, đem lại nhiều lợi ích, uy tín cho mỗi quốc gia.

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.