Chiều tối 2.3: Tiêu hủy trên 20.000 con gia cầm giống nhập lậu

Vũ Long |

Hơn 20.000 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ sẽ được mang đi tiêu thụ chiều tối nay (2.3.2021).

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hơn 20 nghìn con gia cầm loại 3 -7 ngày tuổi bị bắt giữ tại điểm tập kết thuộc thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn sẽ bị tiêu hủy vào chiều tối nay.

Đây là số gia cầm giống nhập lậu do Đội Quản lý thị trường số 6, Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội 389 tỉnh phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã nhanh chóng lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở và đêm tối để bỏ chạy khỏi sự truy soát của lực lượng chức năng, bỏ lại toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Hàng hóa vi phạm là 20.000 con gia cầm giống nhập lậu trong độ tuổi khoảng 3- 7 ngày tuổi (một số con trong tình trạng đã chết) đã được đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6 để kiểm đếm, lập biên bản và tiến hành các thủ tục để xử lý, tiêu hủy theo quy định, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

Thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu tịch thu từ năm 2018 đến nay.

Quảng Ninh: Gần 700 kg mực đông lạnh bốc mùi nhập lậu bị bắt tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Gần 700 kg mực đông lạnh đã phân huỷ, nhập lậu đang vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng bị lực lượng Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện, ngăn chăn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

Thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa thống kê, tiêu hủy 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu tịch thu từ năm 2018 đến nay.

Quảng Ninh: Gần 700 kg mực đông lạnh bốc mùi nhập lậu bị bắt tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Gần 700 kg mực đông lạnh đã phân huỷ, nhập lậu đang vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng bị lực lượng Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện, ngăn chăn.