Chiêu "Tiền lẻ qua trạm" xuất hiện ở trạm thu phí Ninh An - Khánh Hòa

N.B |

Không chỉ ở Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang), ngày 1.12, làn sóng "tiền lẻ qua trạm thu phí" đã xuất hiện ở Khánh Hòa, gây ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1A, Trạm thu phí Ninh An (thị xã Ninh Hòa).

Trạm thu phí Ninh An (Xí nghiệp Quản lý, khai thác hạ tầng giao thông số 1) vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Trạm này cho rằng, sáng 1.12, tại trạm thu phí, nhiều tài xế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, cố tình đưa chậm từng tờ; một số tài xế khác dừng ở làn thu phí không chịu mua vé, có hành vi gây rối nhằm mục đích cản trở giao thông khu vực gần trạm.

Ở hướng Nam - Bắc, hành vi của các tài xế này đã làm ùn ứ, ách tắc giao thông cục bộ trong đoạn đường 500m. Sau đó một giờ, các xe nói trên di chuyển trở lại theo hướng Bắc - Nam, tiếp tục sử dụng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm, gây cản trở và ách tắc giao thông suốt 4 giờ liền.

"Trong thời gian xảy ra sự việc, một số đối tượng tập trung xung quanh trạm quay phim, chụp ảnh, cổ vũ, kích động tài xế khác hưởng ứng theo. Trong đó, đối tượng Nguyễn Minh Hùng (thường trú tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) có xe ôtô được miễn phí qua trạm nhưng vẫn tham gia hô hào, quay camera trực tiếp đưa lên mạng xã hội. Đối tượng này vào khu vực điều hành của trạm, gây cản trở hoạt động thu vé và điều hành giao thông trong khu vực" - văn bản báo cáo viết. 

Tuy vậy, báo cáo này đúng hay sai, 1 chiều hay 2 chiều, cần cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. 

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho hay, UBND tỉnh đã lập danh sách các phương tiện ôtô của cơ quan nhà nước, xe vệ sinh môi trường (hoạt động công ích), xe buýt, xe ôtô các loại đăng ký chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã lân cận trạm thu phí Ninh An (thị xã Ninh Hòa) và trạm thu phí Cam Thịnh (TP Cam Ranh) gửi Tổng Cục đường bộ xem xét miễn, giảm thu giá dịch vụ đường bộ khi qua trạm thu phí theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 3 trạm thu phí hoàn vốn cho các dự án xây dựng công trình mở rộng QL 1A, dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa, và cải tạo nâng cấp tuyến QL 26 đoạn qua tỉnh.

N.B
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

100 đồng lẻ và chuyện Cai Lậy "thất thủ"

Anh Đào |

BOT Cai Lậy lại một lần nữa “thất thủ” chỉ ngay sau khi trở lại thu phí. Xa hơn sự thất thủ là những bế tắc, là sự mịt mùng trong một giải pháp giải quyết khủng hoảng. Bởi đó cũng sẽ là vấn đề lớn khi 65.000 tỷ kinh phí cao tốc Bắc Nam sẽ là từ tiền xã hội hoá, cũng có nghĩa là BOT.

BOT Cai Lậy xả trạm lần thứ ba do không đủ tiền lẻ thối lại tài xế

TRẦN LƯU |

Các tài xế liên tục dùng tiền lẻ qua trạm, buộc BOT Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ 3 xả trạm sau hơn 1 ngày thu phí trở lại… 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

100 đồng lẻ và chuyện Cai Lậy "thất thủ"

Anh Đào |

BOT Cai Lậy lại một lần nữa “thất thủ” chỉ ngay sau khi trở lại thu phí. Xa hơn sự thất thủ là những bế tắc, là sự mịt mùng trong một giải pháp giải quyết khủng hoảng. Bởi đó cũng sẽ là vấn đề lớn khi 65.000 tỷ kinh phí cao tốc Bắc Nam sẽ là từ tiền xã hội hoá, cũng có nghĩa là BOT.

BOT Cai Lậy xả trạm lần thứ ba do không đủ tiền lẻ thối lại tài xế

TRẦN LƯU |

Các tài xế liên tục dùng tiền lẻ qua trạm, buộc BOT Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ 3 xả trạm sau hơn 1 ngày thu phí trở lại…