“Chiêu dụ” doanh nghiệp, Hải quan Bình Dương thu ngân sách vượt trên 2.000 tỷ đồng

CAO HÙNG |

Theo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, trong tổng số trên 46.000 tỷ đồng thu nộp ngân sách của tỉnh Bình Dương, riêng Cục Hải quan Bình Dương đã nỗ lực thu góp 1/4.

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương – cho hay: “Tổng số thu ngân sách của tập thể cán bộ - công chức Cục Hải quan Bình Dương trong năm 2017 đạt 13.450 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2016 (11.177,2 tỷ đồng). Số thu tăng 2.273 tỷ đồng”. Với tổng thu ngân sách trên, so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao (11.500 tỷ đồng), Cục Hải quan Bình Dương đã đạt thành tích rất ấn tượng trong năm 2017.

Theo ông Giang, sở dĩ đạt con số tăng thu trên 2.000 tỷ đồng trong năm 2017 là do cán bộ - công chức Hải quan Bình Dương đã nỗ lực “chiêu dụ” các doanh nghiệp có mã số thuế ở Bình Dương, nhưng lâu nay vẫn thông quan hàng hoá tại các địa phương lân cận.

“Chúng tôi nắm danh sách doanh nghiệp, rồi theo địa bàn, phân bổ cho các chi cục trực thuộc, từng bước vận động, thuyết phục các doanh nghiệp. Chúng tôi giải thích, phân tích các lợi ích khi các doanh nghiệp đóng ở Bình Dương, thông quan hàng hoá ở Bình Dương sẽ được các quyền lợi gì... và những bất lợi thế nào khi doanh nghiệp Bình Dương thông quan hàng hoá ở ngoài địa phương” – ông Giang nói.

Cán bộ Hải quan tỉnh Bình Dương đang kiểm tra hàng hoá. Ảnh: C.H
Cán bộ Hải quan tỉnh Bình Dương đang kiểm tra hàng hoá. Ảnh: C.H

Nhờ cách làm này, trong năm 2017, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Bình Dương đã tăng vọt so với các năm trước. Trong số 290 doanh nghiệp được tiếp cận, đã có có 81 doanh nghiệp chấp nhận về làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương. Đây là nguyên nhân chính làm tăng số thu tại Cục Hải quan Bình Dương trong năm 2017.

Tính đến cuối tháng 12.2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương là 5.695 doanh nghiệp, tăng 9,25% so với năm 2016. Số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 1.356.403 tờ khai, tăng 15,23% so với năm 2016 (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 23,3 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 18,3 tỷ USD).

Được biết, Cục Hải quan Bình Dương là đơn vị có số thu ngân sách đứng thứ 5 toàn ngành.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo đơn vị chống hàng lậu bị đánh trọng thương

HƯNG THƠ |

Trên đường đi làm nhiệm vụ, Phó Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bị hành hung dẫn đến trọng thương.

15 ngày, nhập khẩu được… 6 xe, dân buôn lo mất tết

Khánh Hoà |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1.2018 có tổng cộng 60 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về nước trong đó có đúng 6 xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi và phần lớn là xe nhập theo đường ngoại giao với trị giá 282.708 USD.

Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

P.V |

Chiều nay (18.1), tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hải quan TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai được thừa ủy quyền đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lãnh đạo đơn vị chống hàng lậu bị đánh trọng thương

HƯNG THƠ |

Trên đường đi làm nhiệm vụ, Phó Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bị hành hung dẫn đến trọng thương.

15 ngày, nhập khẩu được… 6 xe, dân buôn lo mất tết

Khánh Hoà |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1.2018 có tổng cộng 60 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về nước trong đó có đúng 6 xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi và phần lớn là xe nhập theo đường ngoại giao với trị giá 282.708 USD.

Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

P.V |

Chiều nay (18.1), tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hải quan TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai được thừa ủy quyền đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.