Chiều 30 Tết chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn "đắt như tôm tươi"

Huân Cao |

Chiều 30 Tết, dòng người vẫn nườm nượp đổ về chợ hoa cắt cành Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM). Khác với cảnh ế ẩm như chiều 30 Tết năm ngoái, 30 Tết năm nay tiểu thương tại chợ hoa này "được mùa gặt."

Dòng người đông đúc chen mua hoa chiều 30 Tết. Ảnh: Huân Cao
Dòng người đông đúc chen mua hoa chiều 30 Tết. Ảnh: Huân Cao

Chiều 30 Tết, PV Báo Lao Động đã đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ và ghi nhận được không khí mua bán hoa nhộn nhịp ở đây. Mặc dù đã chiều 30 Tết, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đến đây mua hoa, giá hoa vì thế có chiều hướng tăng đến "phút 90" của ngày 30 Tết.

Một tiểu thương chuyên bán hoa ly tại chợ hoa này cho biết, bà rất phấn khởi khi hoa bán rất chạy từ ngày 26 Tết đến nay. Đến chiều 30 Tết, giá hoa ly tại cửa hàng của bà bán ra vẫn 300.000 đồng/bó, thay vì bán tháo 50.000 đồng/bó như 30 Tết năm ngoái.

Từ ngày 26 Tết đến chiều 30 Tết, chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM luôn đông đúc người mua.

Chị Nguyễn Thị Hà (ngụ quận 10, TPHCM) cho biết, chị đợi đến chiều 30 Tết mới đến chợ hoa này mua hoa về cắm bình, tuy nhiên không ngờ dòng người mua vẫn đông đúc và giá hoa không hề giảm.

"Thường vào chiều 30 Tết tại chợ hoa này giá hoa cắt cành sẽ giảm. Năm ngoái tôi mua bó ly chỉ có 50.000 thì năm nay giá tới 300.000 đồng, hoa lây ơn tới 150.000/bó trong khi năm ngoái tôi mua chỉ 15.000 đồng" - chị Hà nói với vẻ bất ngờ.

Hoa ly này đến chiều 30 Tết vẫn còn giá 300.000 đồng/bó.
Hoa ly này đến chiều 30 Tết vẫn còn giá 300.000 đồng/bó.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 30 Tết một số cửa hàng hoa tại chợ hoa cắt cành này đã bán hết hoa và đóng cửa nghỉ Tết. Trong khi nhiều cửa hàng hoa khác vẫn cố bán nốt phần hoa còn lại với giá không giảm. Đến 15h chiều 30 Tết, dòng người vẫn tiếp tục đổ về chợ hoa đầu mối cắt cành này để mua hoa. Không còn cảnh hoa ế chất đống lên xe rác hay đổ bỏ bên lề đường như chiều 30 Tết năm ngoái, Tết năm nay tiểu thương tại chợ hoa cắt cành này "được mùa gặt".

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Chợ hoa Tết đại hạ giá vẫn ế hàng

Lục Tùng |

Tại An Giang, chợ hoa Tết đại hạ giá, dù đã hạ giá mỗi chậu hoa xuống còn 10-20 ngàn đồng, mức giá thua lỗ sâu, nhưng vẫn vắng người mua

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.

Chợ hoa Tết Công viên 23.9 TPHCM: Không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm

Huân Cao |

Trưa 30 Tết, chợ hoa Công viên 23.9 không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm, bởi lượng hoa bán ra năm nay rất ít và chỉ lác đác hơn chục người bán hoa nên đã được khách mua hết.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hàng trăm công nhân phấn khởi về quê trên chuyến xe công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 17.1, những chuyến xe do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức đưa gần 500 công nhân Công ty TNHH Đỉnh Vàng về quê đón Tết với gia đình.

An Giang: Chợ hoa Tết đại hạ giá vẫn ế hàng

Lục Tùng |

Tại An Giang, chợ hoa Tết đại hạ giá, dù đã hạ giá mỗi chậu hoa xuống còn 10-20 ngàn đồng, mức giá thua lỗ sâu, nhưng vẫn vắng người mua

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.

Chợ hoa Tết Công viên 23.9 TPHCM: Không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm

Huân Cao |

Trưa 30 Tết, chợ hoa Công viên 23.9 không còn cảnh đập bỏ hoa như mọi năm, bởi lượng hoa bán ra năm nay rất ít và chỉ lác đác hơn chục người bán hoa nên đã được khách mua hết.