Chiết khấu về 0, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu càng bán càng lỗ

Cường Ngô - Hoài Anh |

Đứt nguồn cung xăng dầu, mức chiết khấu về 0, nguồn hàng lại khó nhập khiến nhiều đại lý xăng dầu muốn bán cầm chừng hoặc nghỉ bán.

Càng bán càng lỗ

Khảo sát của Lao Động tại Hà Nội, ngày 8.2 cho thấy, cơ bản nhiều cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa bán hàng, đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng và không có hiện tượng cây xăng phải nghỉ bán.

Tuy nhiên, vẫn có một số cửa hàng treo biển bán theo khung giờ, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán. Một số ít khác còn đóng cửa và cho biết chưa định ngày khai trương do được các đầu mối báo nguồn cung giảm so với trước Tết.

Còn tại TPHCM và một số tỉnh miền Tây đã xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu phải nghỉ bán vì thiếu nguồn cung. Đơn cử, tại An Giang, thống kê đến tối 7.2 cho thấy, hơn 20 cửa hàng xăng dầu ngưng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ... Một số xin ngưng bán đến hết 12.2 để cắt lỗ khi giá nhập xăng bằng với giá bán.

Còn ở TPHCM, theo ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, những ngày qua, do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn đã dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị lỗ.

Thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh gặp khó khăn trong việc mua xăng, để cung ứng cho đại lý hoặc thương nhân nhận quyền, có một số cửa hàng xăng dầu đứt nguồn xăng Ron 95 dẫn đến sẽ ngừng bán.

Người dân lo lắng về việc nguồn cung xăng dầu thiếu, giá xăng tăng cao.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Cửa hàng bán lẻ xăng dầu La Khê (Công ty TNHH Xăng dầu Xuân Thắng) cho biết, việc khan hiếm xăng dầu xảy ra do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn phải cắt giảm công suất từ 105% xuống 80% do những khó khăn về tài chính. Tiếp đó nguồn cung xăng dầu ở Việt Nam hiện còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới.

Khó khăn về nguồn hàng nhập, các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng gặp thế khó khác là mức chiết khấu đã về 0 đồng với tất cả mặt hàng xăng, dầu, vì thế càng bán sẽ càng lỗ.

Ở TPHCM, nhiều cửa hàng xăng dầu nghỉ bán, còn ở Hà Nội, các cửa hàng vẫn bán bình thường. Ảnh: Cường Ngô
Ở TPHCM, nhiều cửa hàng xăng dầu nghỉ bán, còn ở Hà Nội, các cửa hàng vẫn bán bình thường. Ảnh: Hoài Anh.

Báo cáo Chính phủ để có phương án xử lý

Chia sẻ với Lao Động, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc một số điểm bán xăng dầu treo biến hết hàng xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất.

"Bộ Công Thương đã nắm được thực trạng này và có báo cáo đánh giá gửi Chính phủ nhằm có phương án xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi đã trao đổi với các đầu mối, nguyên tắc chung là đảm bảo tổng cung, giao nhiệm vụ cho từng đầu mối để có nguồn hàng nhanh nhất, sớm nhất", ông Đông nói.

Cường Ngô - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Tại sao hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở An Giang nghỉ bán?

Cường Ngô |

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, một số cửa hàng xăng dầu "không còn xăng để bán, phải ngừng hoạt động". Phần lớn đều đã làm thủ tục xin tạm ngưng bán với Sở Công thương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.