Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: "Đánh" cả vào xuất khẩu caosu Việt Nam

Kh.V |

Theo Hiệp hội Caosu Việt Nam, ngày 13.9, Tổng thống Mỹ quyết định tiếp tục áp thuế với tổng giá trị 189 tỉ USD đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả các mặt hàng đồ gỗ và các bộ phận của ôtô. Mức thuế này sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành caosu Việt Nam.

Với mức thuế cao được áp dụng cho các mặt hàng linh kiện ôtô của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm caosu chắc chắn sẽ bị tác động tiêu cực. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu caosu nguyên liệu chủ yếu của Việt Nam.

Tại Việt Nam, các cơ quan quản lý và Hiệp hội Caosu Việt Nam đã và đang khuyến cáo các nhóm tham gia khâu sản xuất hạn chế lượng cung, hạn chế mở rộng sản xuất, tuy nhiên các khuyến cáo này chỉ có tác dụng với khối doanh nghiệp, với loại hình caosu đại điền. Đối với caosu tiểu điền, tác dụng của các khuyến cáo này gặp nhiều hạn chế.

Hiệp hội Caosu Việt Nam cho biết, thực trạng ngành caosu hiện nay cung lớn hơn cầu làm giá suy giảm đã gây khó khăn trực tiếp cho tất cả các thành phần tham gia chuỗi cung, bao gồm hàng trăm nghìn lao động và khoảng 260.000 hộ gia đình trồng caosu. Mặc dù Hiệp hội Caosu Việt Nam và các cơ quan chức năng đang nỗ lực khuyến nghị giảm diện tích trồng caosu, nhưng tại các điền trang nhỏ diện tích và sản lượng caosu vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo bà Trần Thị Thúy Hoa - Trưởng ban Tư vấn Phát triển ngành cao su, với nguồn cung từ tiểu điền hiện nay chiếm gần 61,7% trong tổng lượng cung caosu thiên nhiên của cả nước, ý thức ứng về cung – cầu thị trường của nhóm caosu tiểu điền còn chậm, nỗ lực của các cơ quan quản lý và Hiệp hội Caosu nhằm giảm lượng cung caosu ra thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong khi đó, ngày 13.9, Tổng thống Mỹ quyết định tiếp tục áp thuế với tổng giá trị 189 tỉ USD đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả các mặt hàng đồ gỗ và các bộ phận của ôtô. Chính sách thuế mới này của chính quyền Tổng thống Trump sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 24.9.2018, với mức thuế tăng lên 25% vào thời điểm 1.1.2019 và sau đó đẩy lên cao nhất có thể lên tới 44% nếu Trung Quốc và Mỹ không có giải pháp tháo gỡ cuộc chiến này.

"Với mức thuế cao được áp dụng cho các mặt hàng linh kiện ôtô của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm caosu chắc chắn sẽ bị tác động tiêu cực" - bà Trần Thị Thúy Hoa nêu ý kiến.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu caosu nguyên liệu chủ yếu của Việt Nam, và với 70% caosu thiên nhiên đi vào ngành công nghiệp sản xuất lốp xe, xuất khẩu caosu Việt Nam sang Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cũng đưa ra nhận định: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài khiến ngành caosu Việt Nam bị tác động bởi danh sách các mặt hàng của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ chịu thuế bổ sung 10% có cả lốp xe ôtô. Đây là ngành hàng sản xuất khá mạnh của Trung Quốc và sử dụng nhiều caosu.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

"Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỉ”: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.11.2016, Báo Lao Động đã đăng bài: “Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỷ”, phản ánh các sai phạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cho người dân, tại dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sasco, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Đình chỉ một công ty chế biến mủ cao su gây ô nhiễm

LÊ ANH |

Ngày 4.4, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, nhà máy chế biến mủ cao su do Công ty Thanh Thủy (đóng trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) bị đình chỉ hoạt động 6 tháng do gây ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng: Ngành cao su cần chú trọng đến công nhân vùng khó khăn

LÊ TUYẾT |

“Sắp tới, nhiệm vụ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) phải đảm bảo tốt hơn đời sống cho CN, nhất là lao động nữ. Xây dựng thiết chế văn hóa CN cao su, chú trọng CN vùng khó khăn” –  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vào chiều 5.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỉ”: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.11.2016, Báo Lao Động đã đăng bài: “Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỷ”, phản ánh các sai phạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cho người dân, tại dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sasco, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Đình chỉ một công ty chế biến mủ cao su gây ô nhiễm

LÊ ANH |

Ngày 4.4, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, nhà máy chế biến mủ cao su do Công ty Thanh Thủy (đóng trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) bị đình chỉ hoạt động 6 tháng do gây ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng: Ngành cao su cần chú trọng đến công nhân vùng khó khăn

LÊ TUYẾT |

“Sắp tới, nhiệm vụ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) phải đảm bảo tốt hơn đời sống cho CN, nhất là lao động nữ. Xây dựng thiết chế văn hóa CN cao su, chú trọng CN vùng khó khăn” –  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vào chiều 5.1.