Chia tay Google+: Xóa toàn bộ tài khoản của giám đốc điều hành Google

LBB |

Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google Plus (Google+). Google bắt đầu quá trình xóa tài khoản khỏi mạng xã hội Google+ trước khi ngừng hoạt động. Điều đáng chú ý là các tài khoản của giám đốc điều hành cấp cao của Google cũng không ngoại lệ.

Google+ có xoá sổ tất cả các tài khoản?

Điều nhiều người dùng Google+ quan tâm là có tài khoản nào ngoại lệ không bị xóa không. Câu trả lời là không bởi, chính tài khoản những người đồng sáng lập Google, Serge Brin và Larry Page, Giám đốc điều hành hiện tại Sundar Pichai và cựu CEO Eric Schmidt cũng bị "xử lý".

Mặc dù thông tin trên hồ sơ Google+ của các giám đốc điều hành là những tin tức hàng ngày, bức ảnh của cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, một số tài khoản Google+ của các quản lý có thông báo quan trọng của Google, những mốc lịch sử hoạt động của Google.

Theo thông tin từ Google, một số thông tin quan trọng trên tài khoản của các giám đốc điều hành như Sergey Brin, Sundar Pichai và Eric Schmidt đã bị xóa. Tuy nhiên, nhân viên của Google đã chụp ảnh màn hình hồ sơ của Larry Page trước khi bị xóa.

Những thông tin quan trọng đăng trên tài khoản Google+ của giám đốc điều hành của Google

Giám đốc điều hành Google Larry Page đã sử dụng trang Google+ của mình để thông báo về sự ra đi của các giám đốc điều hành quan trọng từ công ty, bao gồm cả việc thuê doanh nghiệp đầu tiên của Google Omid Kordestan.

Chụp màn hình tài khoản Google + của giám đốc điều hành Larry Page
Chụp màn hình tài khoản Google+ của giám đốc điều hành Larry Page

Nguyên nhân khiến Google + phải đóng cửa

Nguyên nhân phải đóng cửa Google+ đó là những lỗ hổng về bảo mật. Vào tháng 10 năm 2018, Tạp chí Phố Wall đã báo cáo: khoảng 500,000 hồ sơ người dùng đã bị ảnh hưởng bởi lỗi lộ dữ liệu từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2018.

 

Ngày chấm dứt của Google+ được ấn định vào tháng 8 năm 2019, nhưng vào tháng 12 năm 2018, một vấn đề bảo mật khác được đưa ra ánh sáng. Một lỗ hổng nghiêm trọng hơn lần trước, ảnh hưởng đến 52,5 triệu người dùng.

Vì vậy thời gian đóng cửa Google+ được tiến hành nhanh hơn, vào ngày 2.4.2019.

Sergey Brin là ai?

Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ, cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Hiện nay, Sergey Brin là Giám đốc Kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính là 28 tỷ đô.

Larry Page là ai?

Lawrence Edward Larry Page là một doanh nhân Mỹ, người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Hiện nay, Larry Page là giám đốc điều hành của Alphabet Inc, công ty mẹ của Google. Ông đảm nhiệm vai trò này từ tháng 7 năm 2015. Vị trí giám đốc điều hành của Google hiện tại do Sundar Pichai đảm nhiệm.

Sundar Pichai là ai?

Hiện nay, Sundar Pichai là giám đốc điều hành Google, và cũng là người nhận lương cao nhất trong lịch sử tại Google.  Pichai chính là người đứng sau các dự án cùng nền tảng hệ điều hành Chrome OS, cũng là tiền đề cho dòng sản phẩm laptop Chromebook của Google.

Eric Schmidt là ai?

Eric Emerson Schmidt là một kỹ sư, một thành viên cũ trong hội đồng quản trị của công ty Apple, và hiện tại đang là chủ tịch điều hành của Google. Từ năm 2001 đến 2011, ông giữ chức CEO của Google. Ông là đồng tác giả của phần mềm phân tích từ vựng cho Unix.

LBB
TIN LIÊN QUAN

Chia tay Google+: Bạn không thất bại, chỉ là chưa thành công

Lê Minh |

Google Plus (Google+), từng được coi là mối đe dọa lớn đối với Facebook và Twitter, đã đi đến hồi kết. Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google+.

Nghỉ việc vì quấy rối tình dục, sếp Google vẫn được đền bù 35 triệu đô

Song Minh |

Google trả cho cựu giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm Amit Singhal 35 triệu USD sau khi ông này bị buộc từ chức vì bê bối tình dục.

Thu 41 tỉ từ Google, truy thuế hơn 4 tỉ: Thanh niên 20 tuổi lên tiếng

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào cuối năm 2018, Cục Thuế TPHCM đã gửi giấy mời anh T.Đ.P lên làm việc và lập biên bản xác nhận thu nhập hơn 41 tỉ đồng từ cung cấp dịch vụ quảng cáo chạy trên Google.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chia tay Google+: Bạn không thất bại, chỉ là chưa thành công

Lê Minh |

Google Plus (Google+), từng được coi là mối đe dọa lớn đối với Facebook và Twitter, đã đi đến hồi kết. Ngày 2.4, Google đã công bố quyết định đóng cửa mạng xã hội Google+.

Nghỉ việc vì quấy rối tình dục, sếp Google vẫn được đền bù 35 triệu đô

Song Minh |

Google trả cho cựu giám đốc phụ trách mảng tìm kiếm Amit Singhal 35 triệu USD sau khi ông này bị buộc từ chức vì bê bối tình dục.

Thu 41 tỉ từ Google, truy thuế hơn 4 tỉ: Thanh niên 20 tuổi lên tiếng

Huân Cao |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào cuối năm 2018, Cục Thuế TPHCM đã gửi giấy mời anh T.Đ.P lên làm việc và lập biên bản xác nhận thu nhập hơn 41 tỉ đồng từ cung cấp dịch vụ quảng cáo chạy trên Google.