Chỉ số PAPI 2021: Nhiều địa phương nỗ lực "vượt lên chính mình"

Vũ Long |

Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021 (PAPI 2021) cho thấy, nhiều địa phương đã "bứt tốc" cải thiện nhiều dịch vụ công hiệu quả.

Những "sếu đầu đàn" dẫn đầu xếp hạng PAPI 2021

Theo kết quả vừa được công bố, điểm số tổng hợp PAPI 2021 của các tỉnh, thành phố đạt từ 37,22 đến 48,05 điểm trên thang điểm từ 10-80 điểm. Nhiều tỉnh ở phía Bắc thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất hoặc trung bình cao. So với kết quả của năm 2020, 30 tỉnh, thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động trong cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Báo cáo chỉ số PAPI năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu bảng xếp hạng với 48,059 điểm; xếp thứ hai là tỉnh Bình Dương với 47,178 điểm; thứ ba thuộc về tỉnh Thanh Hoá với 47,102 điểm.

Với sự nỗ lực vượt bậc, Thừa Thiên Huế đã vươn lên dẫn đầu, trở thành “sếu đầu đàn” trong bảng xếp hạng PAPI 2021, đạt 48.059 điểm, tăng 9 bậc so với năm 2020.  Thời gian qua, tỉnh đã tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAPI, với mục tiêu cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức. Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương... Với các giải pháp đồng bộ, điểm 8 chỉ số thành phần năm 2021 của tỉnh cao hơn năm 2020.

 
Nội dung của PAPI 2021. Nguồn: Nhóm nghiên cứu PAPI 2021

Theo sát Thừa Thiên Huế, tỉnh Bình Dương đứng ở vị trí thứ 2 bảng xếp hạng PAPI 2021 với 47,178/80 điểm. Ông Lý Văn Đẹp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Dương đánh giá, những chỉ số trên là sự ghi nhận, động viên từ người dân với sự cố gắng của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong năm qua.

Xếp thứ 3 trong báo cáo chỉ số PAPI 2021, Thanh Hóa đạt 47,102 điểm. Điều đáng nói là, trong 8 chỉ số thành phần, Thanh Hóa có tới 7 chỉ số tăng mạnh so với năm 2020 (nằm trong nhóm cao nhất cả nước), chỉ có 1 chỉ số nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Cần ghi nhận và đánh giá cao những địa phương "vượt lên chính mình"

Theo TS Đinh Văn Thụy - Viện Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam đã bao hàm nhiều đặc trưng cốt lõi của quản trị hành chính công. Vì vậy, việc cải thiện PAPI có ý nghĩa về nhiều mặt, góp phần làm cho quản trị của chính quyền địa phương thích ứng với yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Chủ tịch JCI Việt Nam Vũ Tuấn Anh cho rằng, bên cạnh việc đánh giá cao "top" các địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số nội dung của PAPI năm 2021, cần ghi nhận những nỗ lực của các địa phương đã có "điểm tiến" trong bảng xếp hạng PAPI năm nay. Nhiều địa phương, tuy xếp hạng sâu, nhưng cũng đã "vượt lên chính mình" để tiến tới vị trí cao hơn trong năm 2021. Đơn cử như, tỉnh Lâm Đồng có chỉ số PAPI cải thiện ấn tượng nhất khi vượt 45 thứ hạng so với năm 2020 (xếp thứ 63).

Tổng quan PAPI 2021. Nguồn:
Tổng quan PAPI 2021.

Trong bảng PAPI 2021, tỉnh Lâm Đồng đã vươn từ vị trí cuối cùng (thứ 63) lên đứng thứ 18 với 43,539 điểm, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm số trung bình cao của cả nước năm 2021.  Đây là sự cải thiện rất lớn về điểm số PAPI của tỉnh so với các năm trước. Điều này cần được đánh giá cao bởi những năm trước đó, cụ thể là năm 2019, chỉ số PAPI của Lâm Đồng chỉ đạt 41,97 điểm, đứng thứ 52/63 tỉnh, thành phố. Tới năm 2020, Lâm Đồng đạt 38,62 điểm, đứng thứ 63/63 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số thấp nhất cả nước” – ông Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về Chỉ số PAPI năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đạt 41,524 điểm, xếp vị thứ 41/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2020 (50/63) tỉnh.

Mục tiêu của chương trình nghiên cứu PAPI nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Ngày 11.5, lần đầu tiên, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021.

TPHCM "tụt hạng" chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2021

Vũ Long |

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, Thừa Thiên Huế dẫn đầu và TPHCM thuộc nhóm có số điểm thấp nhất.

Biến động bất ngờ top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Khương Duy |

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất năm 2021 ghi nhận những biến động bất ngờ. Trong khi một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng duy trì những vị trí đứng đầu thì Vĩnh Phúc ghi nhận sức bật rất lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hoá công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Ngày 11.5, lần đầu tiên, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021.

TPHCM "tụt hạng" chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2021

Vũ Long |

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, Thừa Thiên Huế dẫn đầu và TPHCM thuộc nhóm có số điểm thấp nhất.

Biến động bất ngờ top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Khương Duy |

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất năm 2021 ghi nhận những biến động bất ngờ. Trong khi một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng duy trì những vị trí đứng đầu thì Vĩnh Phúc ghi nhận sức bật rất lớn.