Chỉ đạo "nóng" để đảm bảo hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang vận hành an toàn

Vũ Long |

Mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m, cần vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo đúng quy định tại Quyết định số 740/QĐ-TTg

Trưa nay (6.10), Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) Trần Quang Hoài đã ký công điện số 19/CĐ-TW điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang nêu rõ:

Hồi 9 giờ ngày 6.10.2020, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,85m, lưu lượng đến hồ 1.430m3/s, tổng lưu lượng xả 575m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Căn cứ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa, ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; hiện trạng hồ chứa; Bản tin dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Văn bản HOHN_10h00/DBQG-TVBB ngày 6.10.2020) và tình hình mưa lũ hiện nay...

BCĐ Trung ương về PCTT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chủ động và chịu trách nhiệm vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình theo đúng quy định tại Quyết định số 740/QĐ-TTg;

Thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Tuyên Quang và khu vực hạ du hồ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dòng chảy đến hồ, thông báo vận hành xả lũ tối thiểu trước 2 giờ tính đến thời điểm thực hiện về Văn phòng thường trực BCĐ và kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường về BCĐ Trung ương về PCTT.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Bão số 5 sắp đổ bộ vào miền Trung: Phần lớn hồ chứa đã đầy

Vũ Long |

Bão số 5 đang "tăng tốc" vào đất liền gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, nhiều hồ chứa thủy lợi đã đầy nước.

Mưa lũ ngày càng cực đoan, hồ chứa thủy điện nhỏ có đủ sức chống chọi?

Thảo Anh - Tô Thế |

GS.TS Trần Viết Ổn – Phó Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi nhận định với tần suất mưa cực đoan ngày càng gia tăng thì hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ giảm lũ không đáng kể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến Tre: Xây dựng hồ chứa 2,3 triệu m3 nước ngọt chống hạn mặn

Kỳ Quan |

Bến Tre là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Hai đợt hạn mặn khốc liệt vừa qua cho thấy việc xây dựng hồ chứa nước ngọt phục vụ người dân vào mùa hạn mặn là rất cấp thiết. Trước nhu cầu bức xúc đó, Bến Tre đang triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3.

Bão số 5 sắp đổ bộ vào miền Trung: Phần lớn hồ chứa đã đầy

Vũ Long |

Bão số 5 đang "tăng tốc" vào đất liền gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, nhiều hồ chứa thủy lợi đã đầy nước.

Mưa lũ ngày càng cực đoan, hồ chứa thủy điện nhỏ có đủ sức chống chọi?

Thảo Anh - Tô Thế |

GS.TS Trần Viết Ổn – Phó Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi nhận định với tần suất mưa cực đoan ngày càng gia tăng thì hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ giảm lũ không đáng kể.