Chất lượng tài sản suy giảm rõ rệt tại LienVietPostBank

Triều Vinh |

Tăng trưởng cho vay và chất lượng tài sản tại các ngân hàng diễn biến như thế nào trong quý IV/2019 đang được thị trường chờ đợi trong mùa báo cáo tới đây. Đặc biệt tại các ngân hàng có diễn biến chất lượng tài sản rất xấu trong 3 quý đầu năm 2019.

Trong số này, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được đặc biệt chú ý bởi đây là ngân hàng có mức tăng lợi nhuận thần tốc trong quý III/2019 đồng thời cũng có mức tăng đáng lo ngại ở hàng loạt nhóm nợ xấu.

Báo cáo tài chính quý III/2019 của ngân hàng đăng tải trên website www.lienvietpostbank.com.vn cho thấy, LienVietPostBank đạt tổng lợi nhuận trước thuế 1.636,2 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng tới 61,3% so với kết quả lợi nhuận cùng kỳ năm 2018.

Giải trình về mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến này, trong văn bản 12261 gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Phạm Doãn Sơn cho biết, thu thuần từ lãi, từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối liên tục tăng theo từng quý là những yếu tố khiến lợi nhuận của ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, Báo cáo tài chính quý III của LienVietPostBank cũng cho thấy một diễn biến đáng lo ngại về chất lượng tài sản thực tế tại ngân hàng với tổng số dư nợ xấu tăng mạnh so với thời điểm cuối năm 2018.

Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh tại LienVietPostBank. Ảnh: T.V
Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh tại LienVietPostBank. Ảnh: T.V
Cụ thể, tổng nợ xấu của ngân hàng này tăng mạnh từ con số 1.680 tỉ đồng vào cuối năm 2018 lên trên 1.990 tỉ đồng tại thời điểm ngày 30.9.2019, tăng 310 tỉ đồng, tương đương mức tăng tới 18,5%.

Đáng chú ý trong số này, nợ xấu ở nhóm nghi ngờ giữa hai thời điểm trên tăng mạnh từ 233,6 tỉ đồng lên 572,3 tỉ đồng (tăng 45%) và nợ xấu ở nhóm có khả năng mất vốn cũng tăng mạnh từ 945,1 tỉ đồng lên 1.121,4 tỉ đồng (tăng 18,6%).

Các khoản nợ xấu mới hình thành tăng tới 18,5% trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ tăng 13% theo Báo cáo tài chính quý III/2019 gây nhiều lo ngại về chất lượng tài sản ngày càng giảm sút tại LienVietPostBank trong các tháng đầu năm nay.

Điều này đang dồn sự chú ý của thị trường vào diễn biến thực tế về tăng trưởng tín dụng và chất lượng tài sản thực tế tại LienVietPostBank trong quý IV khi năm 2019 vừa kết thúc.

Triều Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thêm thông tin về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng

Hương Nguyễn |

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, đã nộp đơn từ nhiệm và ông Huỳnh Ngọc Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ thay thế vị trí của ông kể từ ngày 30.12.2019.

12 đại dự án Công Thương bết bát: Ngân hàng “ôm” gần 9.000 tỉ đồng nợ xấu

cẩm hà |

Cùng với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên đình trệ thi công suốt 6 năm qua, việc 12 dự án cũng thuộc ngành Công Thương chậm tiến độ và hoạt động kém hiệu quả đang khiến các ngân hàng cho vay phải ôm khoản nợ xấu lên tới gần 9.000 tỉ đồng.

BOT giao thông đối mặt với nguy cơ chuyển thành nợ xấu

Lam Duy |

Cho đến thời điểm hiện nay, các ngân hàng cho vay dự án BOT giao thông đạt tới 110.000 tỉ đồng nhưng có đến 50% trong số này là doanh thu không đạt như dự kiến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thêm thông tin về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng

Hương Nguyễn |

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, đã nộp đơn từ nhiệm và ông Huỳnh Ngọc Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ thay thế vị trí của ông kể từ ngày 30.12.2019.

12 đại dự án Công Thương bết bát: Ngân hàng “ôm” gần 9.000 tỉ đồng nợ xấu

cẩm hà |

Cùng với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Gang thép Thái Nguyên đình trệ thi công suốt 6 năm qua, việc 12 dự án cũng thuộc ngành Công Thương chậm tiến độ và hoạt động kém hiệu quả đang khiến các ngân hàng cho vay phải ôm khoản nợ xấu lên tới gần 9.000 tỉ đồng.

BOT giao thông đối mặt với nguy cơ chuyển thành nợ xấu

Lam Duy |

Cho đến thời điểm hiện nay, các ngân hàng cho vay dự án BOT giao thông đạt tới 110.000 tỉ đồng nhưng có đến 50% trong số này là doanh thu không đạt như dự kiến.