Chặn hàng chục nghìn mặt hàng lậu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Vũ Long |

Hàng chục nghìn sản phẩm hàng lậu đã bị lực lượng quản lý thị trường chặn đứng khi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Chiều 31.8, nguồn tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Hàng nghìn mặt hàng lậu, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, khẩu trang... không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vừa bị Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường TPHCM bắt giữ tại kho khi chuẩn bị lên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, triển hai kiểm tra điểm kinh doanh, chứa hàng nằm trong khuôn viên tại địa chỉ số 12 đường Phú Định, P.16, Q.8, TPHCM do ông Phòng Chí Hùng là chủ sở hữu và kinh doanh hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện ông Hùng chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tại đây, Đội Quản lý thị trường số 1 ghi nhận kho của ông Hùng đang chứa 7.533 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ là tiếng Việt Nam theo quy định, được coi là hàng lậu; 141 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, không có hóa đơn chưng từ, có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ là tiếng Việt Nam theo quy định. Trị giá lô hàng hơn 700 triệu đồng.

Mở rộng kiểm tra sang kho hàng khác tại địa chỉ trên, lực lượng chức năng phát hiện, tại kho hàng do ông Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ đăng ký kinh doanh có chứa 4.800 sản phẩm mỹ phẩm các loại, trị giá gần 2,2 tỉ đồng. Tất cả hàng hóa trong kho do ông Tuấn làm chủ đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ là tiếng Việt Nam theo quy định.

Một trong những mặt hàng lậu không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ. Ảnh: QLTTTPHCM
Một trong những mặt hàng lậu không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ. Ảnh: QLTTTPHCM

Tiếp tục khám container chứa hàng hóa số hiệu ZCSU863813645G1 đặt trên rơmooc số 51R-033.06 nằm trong khuôn viên tại địa chỉ số 12 đường Phú Định, P.16, Q.8, TPHCM do ông Nguyễn Trung Thiện là giám đốc, lực lượng chức năng phat hiện, tại vị trí sâu cuối cùng của container có chứa 40 thùng carton (80.000 cái) khẩu trang vải không dệt không hiệu có ghi "made in China", không nằm trong danh mục hàng hóa và không phù hợp với chứng từ xuất trình, là hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ phát hiện kho hàng lậu tại Lào Cai: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT); Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về thành tích tổ chức phát hiện, kiểm tra, xử lý kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2, với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Lào Cai.

Vụ kho hàng lậu khủng bán online: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tổng hàng hóa trong kho hàng rộng hơn 10.000 m2 ở TP. Lào Cai xếp đủ 34 container, chứng tỏ "hàng không thể từ trên trời rơi xuống được". Việc tồn tại hàng lậu trong khó này có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ phát hiện kho hàng lậu tại Lào Cai: Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT); Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về thành tích tổ chức phát hiện, kiểm tra, xử lý kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2, với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Lào Cai.

Vụ kho hàng lậu khủng bán online: Trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu?

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tổng hàng hóa trong kho hàng rộng hơn 10.000 m2 ở TP. Lào Cai xếp đủ 34 container, chứng tỏ "hàng không thể từ trên trời rơi xuống được". Việc tồn tại hàng lậu trong khó này có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Tổng kho hàng lậu Lào Cai: Rủi ro cực lớn với người tiêu dùng, doanh nghiệp

Cường Ngô |

Vừa qua, Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An "tấn công" vào kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại thành phố Lào Cai. Thông qua vụ việc này, Tổng cục QLTT khuyến cáo người tiêu dùng trên cả nước phải hết sức thận trọng khi mua hàng qua hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.