Chặn đứng hơn 300kg chân gà không rõ nguồn gốc suýt ra thị trường

Vũ Long |

Hơn 300kg chân gà không rõ nguồn gốc (khoảng 9.000 chiếc) đã bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát thành ổ dịch tại 7 tỉnh (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên và Long An), lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng nhập lậu làm lây lan dịch bệnh.

Theo đó, Tổ Quản lý đường bộ Lộc Bình đã phát hiện, ngăn chặn gần 9.000 chiếc chân gà thành phẩm nhập lậu đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát thành ổ dịch tại 7 tỉnh (Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên và Long An), lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản tham mưu cho BCĐ 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Theo đó, Tổ Quản lý đường bộ Lộc Bình thuộc Đội QLTT số 3 đã tăng cường phối hợp, kiểm soát địa bàn nhất là các khu vực gần tuyến biên giới.

Qua một ngày đêm mật phục, theo dõi tại khu vực thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vào hồi 10h ngày 19.1.2020, Tổ Quản lý đường bộ Lộc Bình đã phát hiện và phối hợp với công chức phòng PC03, Công an tỉnh Lạng Sơn truy bắt các đối tượng sử dụng xe gắn máy che biển số chở các bao tải dứa có nghi vấn chở hàng hóa vi phạm đi về phía thị trấn Lộc Bình.

Khi phát hiện có sự truy đuổi, các đối tượng vừa chạy xe, vừa liều lĩnh cắt bỏ dây buộc hàng hóa để bỏ trốn.

Tiến hành thu giữ 6 bao tải dứa chứa hàng hóa đưa về trụ sở Đội QLTT số 3 để tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trong bao tải dứa chứa 9.000 chiếc chân gà thành phẩm đã qua tẩm ướp gia vị, hút chân không, nhãn ghi bằng chữ Trung Quốc (trọng lượng 300kg),

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ và tiến hành phối hợp bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện tiêu hủy số chân gà không rõ nguồn gốc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chặn đứng 2 tấn nầm lợn hôi thối không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường chặn đứng 2 tấn nầm lợn hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường tiêu thụ.

Vì sao Lào Cai không dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào?

Vân Tiến |

Dù cung cấp một lượng đào chơi Tết khá lớn cho thị trường, song tỉnh Lào Cai sẽ không dán tem, tiến hành truy xuất nguồn gốc cây đào như cách Sơn La đang tiến hành.

Tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào

Vũ Long |

Ngành lâm nghiệp yêu cầu các địa phương tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chặn đứng 2 tấn nầm lợn hôi thối không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường chặn đứng 2 tấn nầm lợn hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường tiêu thụ.

Vì sao Lào Cai không dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào?

Vân Tiến |

Dù cung cấp một lượng đào chơi Tết khá lớn cho thị trường, song tỉnh Lào Cai sẽ không dán tem, tiến hành truy xuất nguồn gốc cây đào như cách Sơn La đang tiến hành.

Tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào

Vũ Long |

Ngành lâm nghiệp yêu cầu các địa phương tăng cường bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng.