Chặn đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" khi thu hút FDI

Lam Duy |

Đây là một nội dung đáng chú ý liên quan đến đầu tư FDI trong dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 vừa được trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), sau một thời gian hoàn thiện, cơ quan này vừa chính thức trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và 41 địa phương tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch này trước khi được Bộ KHĐT tổng hợp, trình lên Chính phủ.

Theo Bộ KHĐT, mục tiêu tổng quát của kế hoạch này là nhằm tạo nên những thay đổi rõ nét trong mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào tăng năng suất, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài, từng bước tạo lập được hệ thống động lực và các yếu tố nền tảng để hướng tới nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Kế hoạch cũng đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chú trọng phát triển lực lượng doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy nội lực, tăng cường tính tự chủ, từ cường của nền kinh tế.

Đáng chú ý, ở nhóm nhiệm vụ này, kế hoạch đưa ra định hướng phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong cơ cấu lại nền kinh tế, trong nâng cấp chuỗi giá trị và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Kế hoạch theo đó đặt mục tiêu vốn đăng ký của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 150-200 tỉ USD; Vốn thực hiện trong giai đoạn đạt khoảng 100-150 tỉ USD và tỉ lệ giải ngân vốn FDI đạt khoảng 66,7-75%.

Tuy nhiên việc thu hút đầu tư FDI phải gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Đồng thời tăng cường thu hút FDI quy mô lớn và các ngành công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường; tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI thông qua các chương trình xúc tiến.

Liên quan đến thu hút đầu tư FDI, dự thảo kế hoạch mà Bộ KHĐT vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra nhiệm vụ là nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng "vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng".

Đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định về "điều kiện về quốc phòng, an ninh" trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương tương) đối với dự án đầu tư mới và quá trình xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Dự thảo kế hoạch cũng định hướng nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Đồng thời xây dựng định mức, tiêu chuẩn quốc gia chính thức cho từng loại dự án FDI để làm căn cứ lựa chọn dự án và giám sát thực hiện dự án sau đầu tư đồng nhất ở cấp trung ương và cấp địa phương. Trong đó chú trọng xây dựng các chỉ số đánh giá về tác động môi trường, đánh giá tác động lan tỏa của các dự án FDI tới phát triển kinh tế - xã hội?

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là điểm đến của 33.000 dự án FDI

Lam Duy |

33.000 dự án FDI có mặt tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 394 tỉ USD là số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 14.5.

Nâng tầm doanh nghiệp Việt trước làn sóng đổ bộ FDI

ĐÌNH TRƯỜNG |

Giữa làn sóng vốn đầu tư nước ngoài đang ồ ạt chảy vào Việt Nam, một lần nữa, vấn đề nâng tầm doanh nghiệp trong nước lại được đặt ra. Nhiều ý kiến chuyên gia khẳng định, nếu tự tin và chủ động tìm kiếm cơ hội, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có đủ khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng Nai: 6 dự án FDI tăng vốn đầu tư 245 triệu USD trong bối cảnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã bổ sung thêm vốn đầu tư gần 245 triệu USD cho các nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Việt Nam là điểm đến của 33.000 dự án FDI

Lam Duy |

33.000 dự án FDI có mặt tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 394 tỉ USD là số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 14.5.

Nâng tầm doanh nghiệp Việt trước làn sóng đổ bộ FDI

ĐÌNH TRƯỜNG |

Giữa làn sóng vốn đầu tư nước ngoài đang ồ ạt chảy vào Việt Nam, một lần nữa, vấn đề nâng tầm doanh nghiệp trong nước lại được đặt ra. Nhiều ý kiến chuyên gia khẳng định, nếu tự tin và chủ động tìm kiếm cơ hội, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có đủ khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng Nai: 6 dự án FDI tăng vốn đầu tư 245 triệu USD trong bối cảnh COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã bổ sung thêm vốn đầu tư gần 245 triệu USD cho các nhà máy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.