Chặn 5.000 bao thuốc lá lậu vận chuyển về sân bay quốc tế Nội Bài

CAO NGUYÊN |

Ngày 7.4, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện và thu giữ khoảng 5.000 bao thuốc lá lậu.

Theo thông tin ban đầu, số hàng trên được vận chuyển về sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay TK164 ngày 19.3.2020, của Hãng hàng không TURKISH Airlines, đi từ Kazakstan qua Thổ Nhĩ Kỳ về sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan Hải quan đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trong lô hàng. Lượng chức năng đã tiến hành mở kiểm tra thực tế lô hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, người đứng tên trên lô hàng không có mặt. Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện trong lô hàng là các thuốc lá điện tử, nhãn hiệu HEETS các loại. Tổng số tang vật vi phạm gồm: 10 kiện hàng (120kg), 500 tút thuốc lá, tương đương 5.000 bao.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, hàng hóa là thuốc lá điện tử. Sau khi kiểm tra, hiện toàn bộ số hàng đã được niêm phong và bàn giao hàng hóa đã kiểm tra cho Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) lưu giữ tại kho hàng vi phạm dưới sự giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Lực lượng hải quan đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin lô hàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30.12.2013 của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu thuốc lá điện tử thì chỉ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được chỉ định được phép nhập khẩu mặt hàng này.


CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dùng xe đặc chủng truy đuổi ô tô gắn biển giả chở thuốc lá lậu

Mai Hường |

Hiệu lệnh cho chiếc ô tô con dừng để kiểm tra, song tài xế bất tuân, nên lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Mua 2.000 bao thuốc lá lậu về kiếm tiền lời tiêu Tết

H.L |

Ngày 9.1, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang lấy lời khai 1 đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán hơn 2.000 bao thuốc lá lậu.

Kiểm tra xe tải vi phạm "lộ" gần 20.000 bao thuốc lá lậu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.1, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa, thuốc lá lậu trên xe tải đang lưu thông từ Bắc vào Nam tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dùng xe đặc chủng truy đuổi ô tô gắn biển giả chở thuốc lá lậu

Mai Hường |

Hiệu lệnh cho chiếc ô tô con dừng để kiểm tra, song tài xế bất tuân, nên lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Mua 2.000 bao thuốc lá lậu về kiếm tiền lời tiêu Tết

H.L |

Ngày 9.1, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang lấy lời khai 1 đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán hơn 2.000 bao thuốc lá lậu.

Kiểm tra xe tải vi phạm "lộ" gần 20.000 bao thuốc lá lậu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.1, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa, thuốc lá lậu trên xe tải đang lưu thông từ Bắc vào Nam tiêu thụ.