Chậm nộp tiền, kết quả đấu giá lô đất hơn 650 tỉ tại Đà Nẵng bị hủy

H.V |

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định về việc hủy kết quả đấu giá khu đất A20, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, của Cty CP Vipico. 

Ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký quyết định hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28.7.2017 của Chủ tịch UBND TP về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất A20 đối với Cty CP Vipico (địa chỉ TT12-C20, Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội).

Lý do là Cty CP Vipico không thực hiện theo đúng cam kết tại Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, Phương án đấu giá tại QĐ số 1228/QĐ-UBND ngày 7.3.2016 của UBND TP.Đà Nẵng và Quy chế của cuộc bán đấu giá. Đồng thời thu lại tiền đặt cọc nộp vào ngân sách thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TNMT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện các thủ tục về việc hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền cọc nộp vào Ngân sách thành phố theo quy định.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, liên quan vụ việc hủy kết quả đấu giá lô đất hơn 1,1ha phía đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, liên quan đến Cty CP Vipico.

Nội dung công văn của UBND TP nêu rõ, ngày 27.6.2017, Cty CP Vipico trúng đấu giá lô đất ký hiệu sơ đồ quy hoạch A20, diện tích 11.487m2 trên mặt đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà với giá trúng 56,8 triệu đồng/m2(giá khởi điểm 36 triệu đồng/m2). Một tháng sau, ngày 28.7.2017, UBND TP Đà Nẵng có quyết định công nhận kết quả đấu giá. Trong các ngày 21.9 và 12.10.2017, Cục Thuế Đà Nẵng có hai thông báo về nghĩa vụ tài chính đối với Cty CP Vipico.

Tổng số tiền phải nộp cho lô đất trên là hơn 652 tỉ đồng và 500 triệu đồng lệ phí trước bạ, được chia làm hai đợt, mỗi đợt 50%. Hạn nộp đợt đầu là ngày 20.10.2017, đợt sau là 19.12.2017. Quá thời hạn trên thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách thành phố theo Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 15.1.2015 của UBND TP.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP nhấn mạnh quy định hủy đấu giá nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn đã được nêu rõ trong phương án đấu giá và hợp đồng đấu giá.

Bản thân người đại diện của Cty CP Vipico khi tham gia phiên đấu giá cũng đã ký vào cam kết có nội dung này. Phía Cty CP Vipico đã nộp 50% đợt đầu đúng hạn, tuy nhiên nộp đợt hai chậm 52 ngày so với thông báo của Cục Thuế. UBND TP cho biết Cty CP Vipico trước đó đã có công văn xin gia hạn nộp tiền đợt sau thêm 90 ngày, tuy nhiên không được Cục Thuế TP Đà Nẵng chấp thuận.

UBND TP cho hay, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, trường hợp lô đất A20 phải hủy đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách, căn cứ dựa theo Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 15.1.2015 của UBND TP Đà Nẵng.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nguy cơ thành đô thị khô hạn: Loay hoay phương án xây nhà máy nước

Thanh Hải |

Sự bất nhất trong chỉ đạo, không kế thừa và chấp nhận quan điểm của nhau ở từng thời kỳ, lãnh đạo cấp cao của Đà Nẵng đã gián tiếp làm kéo dài tiến độ đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên vốn được đặt ra cấp thiết với người dân.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Đà Nẵng cho treo van lật cửa xả nước thải sau vụ sạt lở bờ kè biển

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, hiện các đơn vị có liên quan đã treo van lật các cửa xả Mỹ An, đồng thời mở lưới chắn rác, cắt cử người trông coi để tránh tình trạng sạt lở như vừa qua.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng nguy cơ thành đô thị khô hạn: Loay hoay phương án xây nhà máy nước

Thanh Hải |

Sự bất nhất trong chỉ đạo, không kế thừa và chấp nhận quan điểm của nhau ở từng thời kỳ, lãnh đạo cấp cao của Đà Nẵng đã gián tiếp làm kéo dài tiến độ đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên vốn được đặt ra cấp thiết với người dân.

Đà Nẵng kiên quyết "trảm" công trình sai phạm ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Không đồng ý việc chủ đầu tư xây dựng xong rồi mới xin giấy phép, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng, kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại dự án Khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Đà Nẵng cho treo van lật cửa xả nước thải sau vụ sạt lở bờ kè biển

THUỲ TRANG |

Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, hiện các đơn vị có liên quan đã treo van lật các cửa xả Mỹ An, đồng thời mở lưới chắn rác, cắt cử người trông coi để tránh tình trạng sạt lở như vừa qua.