Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Nói về việc phát triển giống lúa ST24 và ST25 trong thời gian tới, ông Hồ Quang Cua, cho biết: “Định hướng nghiên cứu của chúng tôi về lúa thơm thời gian qua đã có sự chuyển đổi phù hợp với vấn đề xâm nhập mặn. Hiện lúa ST24 và ST25 rất phù hợp với công tác phòng chống xâm nhập mặn, các giống này có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày. Bên cạnh đó, đây là các giống lúa đầu tàu về chịu mặn”.

Hiện tại Bạc Liêu, các địa phương của vùng lúa tôm là huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai đã được tỉnh đầu tư 3.500ha.

Ông Hồ Quang Cua tại một hội nghị ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Ông Hồ Quang Cua tại một hội nghị ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Theo ông Cua, hiện nhu cầu tiêu thụ lúa thơm là rất cao cho nên lúa ST24, ST25 tiêu thụ dễ dàng. Từ đó, dẫn đến các doanh nghiệp rất tích cực và nỗ lực trong việc tham gia đầu tư liên kết với người sản xuất. Việc tiêu thụ dễ cũng kích thích mối liên kết của doanh nghiệp với nông dân. Đây là xu hướng tốt, phù hợp với chủ trương phát triển của nhà nước.

“Trên thị trường, từ khi ST25 đạt giải gao ngon nhất thế giới thì xu hướng sử dụng gạo có thương hiệu ở Việt Nam tăng lên rất cao. Xu hướng gạo có thương hiệu là xu hướng sản xuất gạo cao cấp. Nếu ở vùng lúa tôm có 30.000ha này, doanh nghiệp thông tin và vốn đến người nông dân đầy đủ thì chúng tôi cho rằng vùng lúa tôm của Bạc Liêu có 1/3 diện tích (10.000ha) có thể trồng lúa thơm có giá trị cao”, ông Cua nhận định.

Ông Cua cũng cho rằng, thực tế là xu thế và mong ước của nông dân và doanh nghiệp ở ĐBSCL trong sản xuất lúa chất lượng cao là rất lớn. Hiện tại Bạc Liêu có 3.500ha đang được tỉnh hỗ trở sản xuất lúa thơm thì chỉ cần có 2 doanh nghiệp tham gia là việc liên kết tiêu thụ ổn.

“Chúng ta cần xây dựng một vùng sản xuất lúa thơm ST ở vùng lúa tôm của cả bán đảo Cà Mau. Đây sẽ là một vùng có tiếng trên bản đồ thế giới. Cơ sở của việc này là ở khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Chúng tôi đề xuất sản xuất lúa thơm ở vùng này theo hướng an toàn và các chương trình sản xuất lúa ở đây cố gắng hạn chế hóa chất, bởi vì bản thân các giống này cần rất ít”, ông Cua nêu ý kiến.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức đặt hàng ông Cua xây dựng dòng sản phẩm gạo ST24, ST25 tại Bạc Liêu và bán đảo Cà Mau trong vòng 5 năm tới. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng hứa sẽ cùng với lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL kiến nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi để gạo ST25 đóng gói xuất khẩu trực tiếp đi Mỹ, Châu Âu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam được nhiều nước đặt hàng cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn

NHẬT HỒ |

Gạo Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Các đối tác đề nghị phía Việt Nam cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn chứ  không phải vô bao xuất theo kiểu đấu giá như trước đây.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Giống lúa làm nên gạo ngon nhất thế giới sẽ được trồng tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Giống lúa ST25 làm nên hạt gạo ngon nhất thế giới sẽ chính thức được trồng tại Bạc Liêu trong năm nay. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và nhóm tác giả sở hữu gạo ngon nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam được nhiều nước đặt hàng cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn

NHẬT HỒ |

Gạo Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Các đối tác đề nghị phía Việt Nam cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn chứ  không phải vô bao xuất theo kiểu đấu giá như trước đây.

Sẽ có nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25

NHẬT HỒ |

Ngoài việc xây dựng nhà máy chuyên chế biến gạo ngon nhất thế giới ST25, khu vực nhà máy còn phục dựng quá trình lai tạo giống lúa ST25...  

Giống lúa làm nên gạo ngon nhất thế giới sẽ được trồng tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Giống lúa ST25 làm nên hạt gạo ngon nhất thế giới sẽ chính thức được trồng tại Bạc Liêu trong năm nay. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và nhóm tác giả sở hữu gạo ngon nhất thế giới.