CEO Vietnam Airlines: "Mất 5 năm chúng tôi mới bù được khoản lỗ phát sinh"

Cường Ngô |

Theo ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), với quy mô có khoảng 100 máy bay, sau dịch bệnh, nếu làm ăn tốt thì hãng tối thiểu phải mất 5 năm mới bù được khoản lỗ phát sinh.

Chiều 16.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị “Đối thoại với doanh nghiệp” để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, trong hai tuần giãn cách xã hội toàn quốc, lượng khai thác của hàng không Việt Nam chỉ còn 2-5% năng lực, Vietnam Airlines là hãng quốc gia cũng chỉ khai thác 3 đường bay nội địa, các đường bay quốc tế chủ yếu là chở hàng y tế và đưa công dân Việt Nam hồi hương.

Nói về tác động của dịch COVID-19, ông Dương Trí Thành cho rằng, hai ngành chịu tác động lớn nhất là vận tải và du lịch. Đến thời điểm này, các hãng hàng không Việt Nam dừng máy bay trên 90%, ở góc độ toàn cầu, hiện đã dừng 19.000/21.000 máy bay.

"Trong vòng 100 năm phát triển của ngành hàng không dân dụng, chưa bao giờ có hiện tượng này, không có tiền lệ", ông Thành nói. Tổng giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines khẳng định.

Toàn ảnh buổi đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: C.N
Toàn ảnh buổi đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: C.N

Theo ông Thành, đối với Vietnam Airlines, quy mô có khoảng 100 máy bay, sau dịch bệnh, nếu làm ăn tốt thì tối thiểu phải mất 5 năm mới bù được khoản lỗ phát sinh. Cho nên chính sách hỗ trợ không chỉ ở trong thời gian dịch bệnh mà phải kéo dài một khoảng thời gian nhất định.

“Đến thời điểm này, chúng tôi không đặt vấn đề về lỗ lãi nữa, quan trọng là giải pháp hành chính và phục hồi như thế nào mới là quan trọng.

Đối với giao thông vận tải, hàng không và du lịch, trước hết giao thông và dịch vụ phải đi trước, yêu cầu cần và đủ ở thời điểm bây giờ là nguồn tiền và dòng tiền, để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Các gói giải pháp như giảm thuế, tạo cơ chế để tái cơ cấu nợ, khoản cho vay…, các doanh nghiệp đều nêu lên, nhưng quan trọng nhất là tốc độ triển khai. Bởi vì hiện nay nhiều doanh nghiệp lo thủ tục triển khai đang bị chậm", CEO Vietnam Airlines cho hay.

Đề nghị Hà Nội nới rộng cách ly

Bà Nguyễn Thị Lan Hương giám đốc CTCP Việt Phúc chia sẻ, hiện nay, dù đã có dấu hiệu giảm, nhưng diễn biến dịch vẫn phức tạp, chưa thể đoán khi nào dịch mới hết, nhưng sản xuất không thể cứ dừng mãi. Do vậy, bà Hương đặt vấn đề “doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch”.

Theo bà Hương, sắp tới, thành phố tính phương án sắp tới nới rộng cách ly, để doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ bắt tay phục hồi dần dần sản xuất. Thành phố cần có hướng dẫn cụ thể, đưa ra điều kiện, tiêu chuẩn phòng dịch để các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thực hiện nghiêm ngặt.

Đối với gói hỗ trợ ưu đãi lãi suất 300.000 tỉ đồng của các ngân hàng thương mại, đề nghị ngành ngân hàng phân loại các nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đưa ra tiếu chí cụ thể đúng với ý nghĩa cứu trợ và cho triển khai trong tháng 4.2020.

Tập đoàn Hòa Phát kiến nghị tạo điều kiện lưu thông vận chuyển hàng hóa để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đề nghị thành phố kiến nghị với Chính phủ có cơ chế đặc thù để chuyên gia nhập cảnh Việt Nam trên tuân thủ đúng quy định cách ly và phòng chống dịch bệnh, để tạo điều kiện cho các dự án cần chuyên gia được thực hiện đúng tiến độ, nhất là các dự án về công nghệ.

Ông Trần Đăng Nam– Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội chia sẻ, hội mong muốn có chính sách khoanh nợ, giãn nợ, ân hạn nợ vay cho doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn cần đảm bảo việc tránh xung đột lợi ích do Ngân hàng cũng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; đưa ra các chính sách giảm, miễn lãi vay hoặc lãi vay về mức dưới 5%, các mức áp dụng cho các Doanh nghiệp tùy mức độ ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn phòng chống dịch về mức dưới 5%.

Hỗ trợ giảm 50% lãi suất ngân hàng cho các khoản vay đến kỳ trả lãi tháng 4, 5, 6 năm 2020 (đề xuất 50% này sẽ được Nhà nước hỗ trợ 25%, ngân hàng giảm 25%) nhằm kích thích nền kinh tế sau đỉnh của dịch.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông Vận tải bác thông tin bảo hộ hãng hàng không quốc gia

Minh Hạnh |

Trước việc có một số thông tin cho rằng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam xây dựng chính sách bảo hộ đối với hãng hàng không quốc gia, chiều 15.4, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông cáo khẳng định mọi chính sách đều công bằng, bình đẳng đối với các doanh nghiệp hàng không, thông tin trên là không chính xác.

Các hãng hàng không chỉ mở bán vé bay sau ngày 16.4.2020

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines, Bamboo Airways về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa từ ngày 16-30.4.2020.

Phê duyệt Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airline)

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 457/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Đấu kiếm lỡ cơ hội giành huy chương

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Cảnh ẩm thấp tại các dãy trọ công nhân và nỗi lo bùng phát sốt xuất huyết

Ngọc Thùy |

Tại nhiều dãy nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân ở Hà Nội, người lao động phải sống trong cảnh ẩm thấp, tối tăm và thường trực nỗi lo mắc bệnh sốt xuất huyết.

Phát hiện 160 cán bộ công an, nhà báo, bộ đội vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong gần một tháng kiểm tra, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với lực lượng địa phương đã phát hiện, xử lý 160 công chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nhà báo… vi phạm nồng độ cồn.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.

Bộ Giao thông Vận tải bác thông tin bảo hộ hãng hàng không quốc gia

Minh Hạnh |

Trước việc có một số thông tin cho rằng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam xây dựng chính sách bảo hộ đối với hãng hàng không quốc gia, chiều 15.4, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông cáo khẳng định mọi chính sách đều công bằng, bình đẳng đối với các doanh nghiệp hàng không, thông tin trên là không chính xác.

Các hãng hàng không chỉ mở bán vé bay sau ngày 16.4.2020

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines, Bamboo Airways về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa từ ngày 16-30.4.2020.

Phê duyệt Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airline)

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 457/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).