CĐ Khu kinh tế Hải Phòng tăng các giải pháp bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Việc phát triển phải thực hiện trên cơ sở bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, các cấp CĐ Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động góp phần cải thiện điều kiện làm việc, môi trường trong và ngoài nhà máy, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Tại diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường 2020” mới diễn ra ở Hải Phòng, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã có chia sẻ nhiều hoạt động cụ thể. Hằng năm, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng phát động phong trào “Xanh sạch đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” gắn với bảo vệ môi trường; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với giảm tiêu hao nguyên vật liệu, khí thải, chất thải ra môi trường. Các hoạt động vì môi trường được duy trì, triển khai trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ về các hoạt động bảo vệ môi trường của các đơn vị
Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ về các hoạt động bảo vệ môi trường của các đơn vị

Mới đây, 179 công đoàn cơ sở đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày đoàn viên công đoàn 21.7” với các hoạt động trồng cây, nhặt rác, dọn vệ sinh tại nơi làm việc, đi bộ vì môi trường,….152 công đoàn cơ sở đề xuất với công ty triển khai thay thế toàn bộ chai nhựa đựng nước sử dụng một lần bằng bình thủy tinh tại hội trường, phòng họp, phòng làm việc, nhà ăn... giảm thiểu tối đa rác thải nhựa ra môi trường.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã đề xuất doanh nghiệp trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; đăng hơn 1.350 tin, bài, tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các bảng tin, trang mạng nội bộ các doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện về 5S, ý thức và kỹ năng xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tới hàng chục nghìn người lao động.

Bên cạnh đó, thông qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi năm, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn đóng góp từ 445-750 sáng kiến cải tiến/đơn vị với các giải pháp tối ưu, hợp lý hoá, được áp dụng tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những sáng kiến từ cơ sở để bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Thời điểm hiện tại, công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ, đồng thời gắn liền với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có cách làm hay để đóng góp công sức vào công tác bảo vệ môi trường.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”

Nhóm phóng viên |

Hôm nay, 27.11, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”. Đây là một trong những hoạt động thường niên, nhằm lan tỏa, tuyên truyền mạnh mẽ hơn các hoạt động, các sáng kiến bảo vệ môi trường đến với công nhân lao động và các DN trong cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tại các DN.

LĐLĐ Hải Phòng: 72% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Chiều 12.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố về thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Những sáng kiến từ cơ sở để bảo vệ môi trường

Văn Đức |

Thời điểm hiện tại, công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm, nghĩa vụ, đồng thời gắn liền với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có cách làm hay để đóng góp công sức vào công tác bảo vệ môi trường.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”

Nhóm phóng viên |

Hôm nay, 27.11, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”. Đây là một trong những hoạt động thường niên, nhằm lan tỏa, tuyên truyền mạnh mẽ hơn các hoạt động, các sáng kiến bảo vệ môi trường đến với công nhân lao động và các DN trong cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tại các DN.

LĐLĐ Hải Phòng: 72% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Chiều 12.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố về thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).