Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau mở ra cơ hội để phát triển

NHẬT HỒ |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Maungay giai đoạn 2021 -2025 tạo cơ hội để các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau phát triển mạnh.

Ngày 19.8, ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu cho rằng đây là cơ hội để thị xã Giá Rai phát triển. Ông Thắng nhận định: “Giá Rai vừa mới tổ chức Đại hội Đảng bộ, nghị quyết của Đảng bộ xây dựng thị xã Giá Rai trở thành Thành phố trước năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau qua địa phận Bạc Liêu là cơ hội lớn để thị xã Giá Rai phát triển”.

Trước đó, ngày 18.8, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Về kiến nghị của các địa phương ĐBSCL về xây dựng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Thủ tướng giao UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đoạn Bạc Liêu - Cà Mau.

Theo kết luận này, đoạn cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu sẽ thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Còn đoạn Bạc Liêu - Cà Mau giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì chuẩn bị đầu tư dự án, trong đó nghiên cứu phương án xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP (hợp tác công - tư), báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 9.2020.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc nêu trên theo hướng điều chỉnh kỳ quy hoạch trước năm 2030, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường này để sớm kết nối, thông suốt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và cả nước.

Việc triển khai thực hiện tuyến cao tốc Cần Thơ – Bạc Liêu; Bạc Liêu – Cà Mau thật sự mở ra cơ hội lớn để các tỉnh này phát triển toàn diện.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng ập xuống đường cao tốc sau mưa lớn

Song Minh |

Một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn.

120 nhà thầu mua hồ sơ Dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ban quản lý dự án Thăng Long, hiện đã có tới 120 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu tại 3 dự án đường cao tốc Bắc-Nam chuyển đổi từ đầu tư PPP sang đầu tư công gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng: Giảm hơn... 35.000 tỉ đồng so với dự trù

Long Nguyễn |

So với kinh phí dự trù trong đề án được Bộ Giao thông - Vận tải lập trước đó, kinh phí thực hiện Dự án tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng do một doanh nghiệp tư nhân lập (và vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư) đã giảm được tới hơn 60%. Từ 56.000 tỉ đồng xuống 21.000 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc 21.000 tỉ đồng nối Lạng Sơn tới Cao Bằng được phê duyệt

LN - Thảo Anh |

Dự án cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã chính thức được phê duyệt.

Một công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bị cách ly

Kỳ Quan |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang ngày 11.8 cho biết, tỉnh này đang thực hiện cách ly tập trung đối với 1 trường hợp là công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận do có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Minh Hạnh |

Với phương pháp góp vốn theo hình thức công tư (PPP) tại 5 dự án cao tốc Bắc Nam, sau gần nửa tháng phát hành hồ sơ mời thầu, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bán được 14/16 hồ sơ. Theo đó, nhà đầu tư nào bỏ thầu với giá trị vốn góp của nhà nước ít nhất sẽ được xem xét lựa chọn.

“Cao tốc” EVFTA đã mở, thay đổi tư duy, hành động mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, EVFTA như một tuyến đường cao tốc quy mô lớn, hiện đại, nối gần hơn giữa EU và Việt Nam. Dù xe tải hay xe khách, đại bàng hay chim sẻ sẽ cùng đi, cùng bay trên cao tốc ấy. “Cơ hội đã có, “đường cao tốc” đã mở để vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay. Thực hiện khát vọng giàu mạnh chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy và phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng ập xuống đường cao tốc sau mưa lớn

Song Minh |

Một trận lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn.

120 nhà thầu mua hồ sơ Dự án cao tốc Bắc-Nam

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ban quản lý dự án Thăng Long, hiện đã có tới 120 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu tại 3 dự án đường cao tốc Bắc-Nam chuyển đổi từ đầu tư PPP sang đầu tư công gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng: Giảm hơn... 35.000 tỉ đồng so với dự trù

Long Nguyễn |

So với kinh phí dự trù trong đề án được Bộ Giao thông - Vận tải lập trước đó, kinh phí thực hiện Dự án tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng do một doanh nghiệp tư nhân lập (và vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư) đã giảm được tới hơn 60%. Từ 56.000 tỉ đồng xuống 21.000 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc 21.000 tỉ đồng nối Lạng Sơn tới Cao Bằng được phê duyệt

LN - Thảo Anh |

Dự án cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã chính thức được phê duyệt.

Một công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bị cách ly

Kỳ Quan |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang ngày 11.8 cho biết, tỉnh này đang thực hiện cách ly tập trung đối với 1 trường hợp là công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận do có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Đấu thầu 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam thế nào?

Minh Hạnh |

Với phương pháp góp vốn theo hình thức công tư (PPP) tại 5 dự án cao tốc Bắc Nam, sau gần nửa tháng phát hành hồ sơ mời thầu, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã bán được 14/16 hồ sơ. Theo đó, nhà đầu tư nào bỏ thầu với giá trị vốn góp của nhà nước ít nhất sẽ được xem xét lựa chọn.

“Cao tốc” EVFTA đã mở, thay đổi tư duy, hành động mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, EVFTA như một tuyến đường cao tốc quy mô lớn, hiện đại, nối gần hơn giữa EU và Việt Nam. Dù xe tải hay xe khách, đại bàng hay chim sẻ sẽ cùng đi, cùng bay trên cao tốc ấy. “Cơ hội đã có, “đường cao tốc” đã mở để vượt qua thách thức, nhất là thách thức suy giảm kinh tế rất khó khăn hiện nay. Thực hiện khát vọng giàu mạnh chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, thay đổi tư duy và phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn” - Thủ tướng nhấn mạnh.