Cạnh tranh lãi suất trái phiếu để hút nguồn tiền và nỗi lo thanh khoản

Gia Miêu |

Số liệu thống kê của các công ty chứng khoán đang cho thấy một bức tranh khá sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý I vừa qua, đặc biệt là lãi suất trái phiếu đang được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, thanh khoản cũng đang là một rủi ro được cảnh báo.

Báo cáo của Công ty chứng khoán (CTCK) SSI mới đây cho biết trong quí 1 năm nay các doanh nghiệp đã phát hành 47.500 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng đến 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bao gồm 5.000 tỉ đồng trái phiếu của Tập đoàn Masan, và 256 đợt phát hành riêng lẻ của 17 doanh nghiệp niêm yết và 48 doanh nghiệp chưa niêm yết.

Trong số này, nhóm các doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về khối lượng phát hành với tỷ lệ 49%, tương ứng với 23.202 tỉ đồng. Trong khi đó, nhóm ngân hàng chỉ phát hành 490 tỉ đồng.

Một điều đáng chú ý là lãi suất phát hành trong quí này lại cao hơn. Cụ thể, trong quí 1, lãi suất phát hành bình quân là 10,4%/năm, cao hơn 108 điểm cơ bản so với mức bình quân trong quí 4/2019 và hơn 157 điểm cơ bản so với mức bình quân cả năm 2019.

Xét riêng về nhóm bất động sản, lãi suất phát hành bình quân trong quí 1 là 10,77%/năm, tăng 43 điểm cơ bản so với bình quân năm 2019, dù kỳ hạn bình quân ngắn hơn 1-2 tháng. Trong quí vừa qua, đã có có 33 doanh nghiệp bất động sản phát hành tổng cộng 23.200 tỉ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ và bằng 18,3% tổng lượng phát hành cả năm ngoái.

Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty chứng khoán SSI, trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư vì lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng đang có xu hướng giảm.  Mức chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu và tiền gửi hiện tại lên tới 4%/năm đã hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường.

Tuy nhiên, một rủi ro cũng được cảnh báo là nhà đầu tư trái phiếu cũng phải lưu ý đến khả năng thanh toán, thanh khoản và sức chịu đựng qua các thời kỳ dịch bệnh của doanh nghiệp. Các cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư cá nhân và minh bạch hóa các thông tin thị trường vẫn chưa có nhiều cải thiện trong quý vừa qua, đại diện SSI cho biết.

Ông Nguyễn Duy Phương, chuyên viên phân tích  của CTCK VCSC, để thành công trong phát hành trái phiếu thời “sống chung” với dịch COVID-19, các doanh nghiệp cần xây dựng phương án phát hành theo hướng chấp nhận những điều khoản bất lợi hơn về phía mình so với bối cảnh thị trường chưa xảy ra dịch bệnh.

Nói cách khác, đơn vị phát hành cần gia tăng độ hấp dẫn cho trái phiếu, phải chấp nhận trả lãi suất cao hơn, kỳ hạn trả lãi ngắn hơn, có tài sản đảm bảo cho đợt phát hành…

Kèm theo đó, doanh nghiệp cần chủ động minh bạch thông tin, nỗ lực cải thiện hiệu quả kinh doanh, để nhà đầu tư nhìn thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp thì mới dám đưa ra quyết định đầu tư, ông Phương nhận định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu doanh nghiệp: Bất động sản đang là “con nợ” lớn nhất

T.CHÍ |

Trong hai tháng đầu năm, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 11.639 tỉ đồng (chiếm 60%) trái phiếu doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp khác phát hành 6.001 tỉ đồng (chiếm 31%)...

Không thể mạo hiểm với trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Câu chuyện mất khả năng chi trả sau khi cam kết lợi nhuận tỷ suất cao của condotel đang là điều khiến cho nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cũng lo lắng với sự phát triển nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Không sớm có sự kìm hãm thì có thể sẽ lại đi vào vết xe đổ tương tự.

Thiếu minh bạch là lỗ hổng lớn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Gia Miêu |

Trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Tuy nhiên, sẽ có “bước ngoặt” khi Bộ Tài chính đang mong muốn siết chặt lại những quy định phát hành vì thị trường phát triển nóng nhưng có phần thiếu minh bạch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trái phiếu doanh nghiệp: Bất động sản đang là “con nợ” lớn nhất

T.CHÍ |

Trong hai tháng đầu năm, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 11.639 tỉ đồng (chiếm 60%) trái phiếu doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp khác phát hành 6.001 tỉ đồng (chiếm 31%)...

Không thể mạo hiểm với trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Câu chuyện mất khả năng chi trả sau khi cam kết lợi nhuận tỷ suất cao của condotel đang là điều khiến cho nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cũng lo lắng với sự phát triển nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Không sớm có sự kìm hãm thì có thể sẽ lại đi vào vết xe đổ tương tự.

Thiếu minh bạch là lỗ hổng lớn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Gia Miêu |

Trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Tuy nhiên, sẽ có “bước ngoặt” khi Bộ Tài chính đang mong muốn siết chặt lại những quy định phát hành vì thị trường phát triển nóng nhưng có phần thiếu minh bạch.