Cạnh tranh công nghệ - áp lực lớn cho doanh nghiệp Việt

PV |

Chưa khi nào các doanh nghiệp Việt đối mặt với sức ép cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại bởi yếu tố công nghệ lớn như hiện nay. 

Câu chuyện gần đây nhất là cuộc chiến giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ. Khi taxi truyền thống phải chia sẻ "miếng bánh" và nguy cơ ngày càng phải chia nhiều thì phản ứng bằng hình thức phản đối, "chơi xấu" bằng cách tố cáo, bôi nhọ đối thủ trong khi bằng chứng chưa rõ ràng. Sự việc lập tức khiến dư luận dậy sóng là phê phán hình thức cạnh tranh theo lối "Chí Phèo".

Cạnh tranh gay gắt không kém song ít được chú ý hơn là việc xe ôm truyền thống với xe ôm công nghệ. Đối thủ xe ôm truyền thống "giữ địa bàn" bằng cách chặn đánh gây gổ với giới xe ôm công nghệ khi thấy sự xuất hiện trên "lãnh thổ" bắt khách của mình. Đấu lại, xe ôm công nghệ cũng dễ dàng kêu gọi "đồng nghiệp" chỉ thông qua một status trên mạng cùng nhau tập hợp tấn công các tài xế xe ôm truyền thống. 

Đó chỉ là những minh chứng rõ nhất cho sự cạnh tranh khốc liệt  trong bối cảnh nếu không áp dụng công nghệ, doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí và nhiều khả năng thua trắng trước các đối thủ. 

Ngay trong lĩnh vực dịch vụ, ăn uống, một nhà hàng sẵn sàng đầu tư thiết bị công nghệ để cập nhật thực đơn khi khách gọi món sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Trước hết tiết giảm được nhân viên phục vụ, báo giá ngay khi khách gọi món, nhà bếp nắm thông tin ngay khi nhân viên cập nhật món, quản lý nắm được cụ thể doanh thu theo từng phút... Nhưng quan trọng hơn cả là giành được sự ủng hộ từ phía khách hàng. 

Trong tất cả mọi lĩnh vực khác, từ xăng dầu, giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch... nếu không áp dụng công nghệ mới, rất khó để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh và thu hút khách hàng. Đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp ngoại đang tham gia ngày càng nhiều vào thị trường Việt Nam. 

Với những ngành công nghiệp như lắp ráp, dệt may, nguy cơ càng lớn hơn đối với các doanh nghiệp Việt khi doanh nghiệp ngoại thay vì sử dụng  nhiều lao động Việt Nam, nay mang công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Họ sử dụng robot trên những dây chuyền hiện đại, tiết kiệm nhân công và năng suất cao hơn gấp nhiều lần.  

Ngoài rô bốt, công nghệ in 3D cũng góp phần đẩy doanh nghiệp sản xuất theo lối truyền thống đi vào ngõ cụt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất rất nhiều nhân công bị mất việc.

 Chủ tịch FPT Software, ông Hoàng Nam Tiến từng nhận định: "Nó (áp dụng công nghệ 4.0 vào mọi lĩnh vực sản xuất - PV) đã là xu hướng rồi, không có cách nào cả. Còn mình cố nghĩ ra giải pháp kiểu “bế quan tỏa cảng” thì họ (nhà đầu tư) sẽ chuyển sang nước khác thôi".

Rõ ràng, để cạnh tranh trong môi trường ấy, không chỉ doanh nghiệp Việt cập nhật và áp dụng công nghệ mới. Mà cao hơn, ở cấp độ quốc gia, cần có chiến lược đào tạo nhân lực phù hợp nếu không muốn tiếp tục đi sau thế giới. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.