Cảnh giác nguy cơ giảm phát khi hàng hóa dồi dào nhưng sức mua vẫn giảm

Vũ Long |

Mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trong 6 tháng đầu năm, nhưng các chuyên gia kinh tế cảnh báo về nguy cơ giảm phát cuối năm.

Người dân thắt chặt chi tiêu

Tình trạng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng đã khiến giá các loại nông sản giảm khá mạnh nhưng sức mua vẫn chậm. Do ế ẩm, có những tiểu thương đã phải ngừng bán hàng từ nhiều ngày nay. Không riêng gì người có thu nhập thấp, người có mức sống trung lưu cũng chi tiêu tiết kiệm hơn.

Nhiều người dân cho biết, lý do thắt chặt chi tiêu một phần do thu nhập giảm còn thêm nỗi lo công việc bấp bênh trước nguy cơ tác động của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp.

Theo TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, chỉ số lạm phát thấp hiện nay và trong cả năm 2021 có nguyên nhân chính là do cầu tiêu dùng trong nước rất yếu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước sau khi loại trừ yếu tố giá, tức là thấp hơn đáng kể mức tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế là 5,64%.

"Chỉ số này của 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm tới 5,77% so với cùng kỳ năm 2019, nên có thể suy ra là tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn thấp hơn về giá trị tuyệt đối so với mức của năm 2019, tức là đã giảm trong 2 năm qua. Các con số này cho thấy tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 tới thu nhập, đời sống của người dân là rất lớn" - TS Nguyễn Đức Độ nói.

Cần duy trì mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa bền vững

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.463,8 nghìn tỉ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Vũ Thanh Tâm (Viện Kinh tế Tài chính – Học viện Tài chính), thời gian qua nhiều tỉnh thành trên cả nước đã yêu cầu cho học sinh nghỉ học và đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. Vì thế, cầu về nông sản và thực phẩm giảm mạnh, dẫn đến tình trạng dư thừa.

“Câu chuyện để tiêu thụ hết được 5.000 tấn hoa quả giải cứu theo kiểu mua giá nào bán giá đó, có hệ thống siêu thị phải chịu lỗ tới 17 tỉ đồng tiền vận chuyển và các chi phí khác cho thấy những giới hạn của việc chỉ biết kêu gọi giải cứu nông sản trước những cú sốc bên ngoài. Nếu chỉ biết đến tìm đến giải cứu chụp giật thay vì giải pháp bền vững sẽ làm tổn thương ngành nông nghiệp và người nông dân. Chính vì vậy, bài toán giải cứu hay giải pháp với tiêu thụ nông sản trước những cú sốc thực sự là vấn đề quan trọng, cần được giải quyết triệt để” – chuyên gia kinh tế Lê Vũ Thanh Tâm nhấn mạnh.

Thực tế không thể phủ nhận là hiện nay, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các loại nông sản rất dồi dào, giá rẻ, nhưng sức mua rất chậm.

Đó là những nguyên nhân khiến ngành công thương phải quan tâm để tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bền vững và thực chất.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang: Lãnh đạo khẳng định đảm bảo hàng hóa cung cấp cho người dân

Phương Linh |

Sáng 4.7, hầu hết chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TP. Nha Trang hàng nghìn người đổ xô mua thực phẩm tươi sống, rau củ tích trữ do lo ngại sẽ bị phong tỏa vì dịch COVID-19.

Chợ Hóc Môn tạm dừng hoạt động, tiểu thương gom hàng hóa rời đi trong đêm

Anh Tú |

Tất cả các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7 để phòng chống dịch COVID-19.

Bảo kê vận tải hàng hóa: Lập rào xóa bến cóc, triệu tập loạt đối tượng

Nhóm PV |

Các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc, làm rõ về tình trạng bảo kê vận tải hàng hóa xảy ra tại khu vực Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết cũng đã có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) về vụ việc này.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nha Trang: Lãnh đạo khẳng định đảm bảo hàng hóa cung cấp cho người dân

Phương Linh |

Sáng 4.7, hầu hết chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn TP. Nha Trang hàng nghìn người đổ xô mua thực phẩm tươi sống, rau củ tích trữ do lo ngại sẽ bị phong tỏa vì dịch COVID-19.

Chợ Hóc Môn tạm dừng hoạt động, tiểu thương gom hàng hóa rời đi trong đêm

Anh Tú |

Tất cả các hoạt động tập kết, giao thương trực tiếp tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng trong 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28.6 đến 0 giờ ngày 4.7 để phòng chống dịch COVID-19.

Bảo kê vận tải hàng hóa: Lập rào xóa bến cóc, triệu tập loạt đối tượng

Nhóm PV |

Các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc, làm rõ về tình trạng bảo kê vận tải hàng hóa xảy ra tại khu vực Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết cũng đã có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) về vụ việc này.