Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán Châu Á nhuốm đỏ

Khương Duy (T/H) |

Chứng khoán Châu Á nhuốm sắc đỏ vào sáng 29.1 vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 36.54 điểm (tương ứng 1,41%) và Shenzhen Component rớt 1,7%. Shenzhen Composite lao dốc 2,33%.

Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong hạ 222.63 điểm (tương ứng 0,81%).

Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực Châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản giảm 0,5%.

Sáng nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh.
Sáng nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 195.78 điểm (tương ứng 0,95%), còn Topix hạ 0,72%, trong đó cổ phiếu của tập đoàn đa ngành SoftBank Group lùi gần 1%.

Bên cạnh đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 10,3 điểm (tương ứng 0,47%) khi ông lớn Samsung Electronics giảm gần 1%.

Ở Australia, chỉ số ASX 200 lùi 31.7 điểm (tương ứng 0,54%), khi phần lớn lĩnh vực đều nhuốm sắc đỏ. Chỉ số tài chính – vốn chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số chung – hạ 1,68% khi cổ phiếu của nhóm Big4 ngân hàng thụt lùi. Cổ phiếu ANZ giảm 2%, Commonwealth Bank (Australia) hạ 1,25%, Westpac lao dốc 2,4% và National Australia Bank giảm gần 2%.

Thị trường chứng khoán Châu Á đi xuống trong khi đồng USD cũng lao dốc xuống gần mức đáy 2 tuần sau khi Mỹ chính thức cáo buộc hình sự tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Chu.

Mỹ chính thức cáo buộc hình sự tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Chu.
Mỹ chính thức cáo buộc hình sự tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Chu.

Cụ thể ngày 28.1, nhà chức trách Mỹ đã chính thức cáo buộc Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, cùng 2 công ty con của Huawei đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Theo đó, bà Mạnh Vạn Châu đối mặt với 13 cáo buộc liên quan tới việc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Bà Mạnh Vạn Chu hiện đang được bảo lãnh tại ngoại tại Canada. Vụ án của bà đã gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, cũng như có sự liên quan tới Washington.

Thêm vào đó, 2 công ty trực thuộc Huawei bị đối mặt với 10 cáo buộc về đánh cắp công nghệ robort từ T-Mobile.

Hai công ty này bị cáo buộc liên quan tới hành động của Huawei trong "lợi dụng các công ty và tổ chức tài chính của Mỹ cũng như đe dọa thị trường toàn cầu tự do và công bằng" - theo Giám đốc FBI Christopher Wray.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Whitaker cho biết, yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vạn Châu sẽ được gửi trước hạn chót ngày 30.1. Phiên điều trần được ấn định ngày 6.2.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Vợ Phó tổng giám đốc VIB bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Gia Miêu |

Ngày 23/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 85 triệu đồng vì nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Chứng khoán 21.1: Công bố lãi khủng, cổ phiếu ngân hàng tạo cơn sốt

Gia Miêu |

Sau khi các ngân hàng công bố lợi nhuận khủng đã tạo sự hưng phấn cho thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 21.1, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp các mã cổ phiếu trong nhóm này bứt phá.

Sáp nhập HoSE và HNX thành Sở giao dịch Chứng khoán VN vốn 3000 tỷ

L.H |

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con có trụ sở chính tại Hà Nội

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vợ Phó tổng giám đốc VIB bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Gia Miêu |

Ngày 23/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 85 triệu đồng vì nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Chứng khoán 21.1: Công bố lãi khủng, cổ phiếu ngân hàng tạo cơn sốt

Gia Miêu |

Sau khi các ngân hàng công bố lợi nhuận khủng đã tạo sự hưng phấn cho thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 21.1, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp các mã cổ phiếu trong nhóm này bứt phá.

Sáp nhập HoSE và HNX thành Sở giao dịch Chứng khoán VN vốn 3000 tỷ

L.H |

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con có trụ sở chính tại Hà Nội