Cảng Quốc tế Long An: Cửa ngõ để Đồng bằng sông Cửu Long vươn ra biển lớn

MINH DIỄM |

Ngày 17.1.2017, khi tàu Ocean Swagman quốc tịch Singapore - chuyến tàu đầu tiên cập Cảng Quốc tế Long An, người dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc ngỡ ngàng trước sự kiện trọng đại trên vùng đất quê hương. Lúc đó, họ tin rằng vùng đất phèn chua nước mặn từ bao đời đã thực sự thay da đổi thịt.

Khát vọng biến đất hoang thành tổ hợp cảng biển

Những ngày đầu về xã Tân Tập để khảo sát địa hình, ngồi uống rượu đế với bà con giữa một bãi lau sậy hoang vu bên bờ sông Soài Rạp, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm, một trong các nhà đầu tư, nói về một tương lai sẽ có cảng quốc tế, khu dân cư, đường nhựa, kho hàng, sẽ kéo điện sáng rực, sẽ tạo nhiều công ăn việc làm. Lúc đó, bà con nghe cũng gật gật gù gù, cũng chẳng mấy ai hiểu biết về cảng biển quốc tế, về logistics. Trước mắt, nghe ông Thắng nói làm một con đường nhựa từ ngoài lộ lớn vào tới trong quê là vui rồi.

Việc xây dựng cảng gặp nhiều khó khăn, điều kiện hạ tầng giao thông không thuận lợi, phải làm đường để vận chuyển vật liệu. Nhưng rồi nó cứ lớn dần lên, tạo sinh khí từng ngày cho vùng quê nghèo. Ở đây không có lợi thế trồng trọt, chăn nuôi, bà con kiếm một chân lao động thời vụ trong giai đoạn xây dựng cũng quý hóa. Có điều, bà con chưa thể hình dung sau khi đi vào hoạt động, Cảng Quốc tế Long An sử dụng nhiều lao động trong nước và nước ngoài, trong đó có con em của địa phương.

Các doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng hân hoan khi hay tin về dự án xây dựng Cảng Quốc tế Long An. Từ trước đến nay, hàng hóa sản phẩm của các tỉnh miền Tây phải đến TPHCM, qua cảng Sài Gòn và các cảng lân cận để xuất khẩu, chi phí vận chuyển và logistics cao, chưa kể các cảng này đang trong tình trạng quá tải. Nếu Cảng Quốc tế Long An hoàn thành và đưa vào khai thác, hàng hóa sẽ xuất đi từ đây. Lợi ích quá rõ, tiết kiệm được chi phí vận chuyển và nhiều chi phí khác, đặc biệt quan trọng là giảm áp lực giao thông cho khu vực TPHCM. Ông Võ Xuân Hòa - Giám đốc Cty CP ĐT - SX Kết Phát Thịnh cho biết: “Xuất khẩu hàng hóa qua Cảng Quốc tế Long An thuận lợi hơn các cảng ở TPHCM, tuyến đường đi cũng thông thoáng”.

Năm 2016, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và khảo sát Cảng Quốc tế Long An và đánh giá rằng, vị trí của cảng rất thuận lợi, dễ dàng kết nối giữa TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng đường bộ và đường thủy. Do đó, đưa cảng vào hoạt động càng sớm thì sẽ phát huy được hiệu quả. Sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ, để có được chuyến tàu cập cảng đầu tiên vào ngày 17.1.2017.

Cảng Quốc tế Long An xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng.
Cảng Quốc tế Long An xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng.
Tàu VINASHIP SEA, trọng tải 30.000 tấn, cập Cảng Quốc tế Long An ngày 31/3/2018.
Tàu VINASHIP SEA, trọng tải 30.000 tấn, cập Cảng Quốc tế Long An ngày 31/3/2018.
Cảng Quốc tế Long An tấp nập đón tàu cập cảng.
Cảng Quốc tế Long An tấp nập đón tàu cập cảng.
Xe container tấp nập ra vào cảng.
Xe container tấp nập ra vào cảng.
Kho số 1 và bãi container đã hoàn thành.
Kho số 1 và bãi container đã hoàn thành.

Sẵn sàng cho bước phát triển tiếp theo

Cảng Quốc tế Long An có diện tích 147ha với thiết kế gồm 7 bến cầu cảng tiếp nhận tàu từ 30.000 - 50.000 DWT cùng 4 bến sà lan 2000 DWT. Cảng Quốc tế Long An là một mắt xích trong tổng thể dự án 1,935ha bao gồm: KCN Đông Nam Á (952ha), Khu trung tâm dịch vụ Logistics (239ha), Cảng Quốc tế Long An (147ha) và Khu đô thị mới Long An. Khi hoàn thành vào năm 2023, Cảng Quốc tế Long An sẽ là một trong những cảng lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ, kết hợp cùng KCN Đông Nam Á và Khu trung tâm dịch vụ Logistics để hợp thành một trung tâm đầu mối xuất nhập khẩu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết nối với Cảng Quốc tế Long An, tỉnh Long An đã đầu tư trục tỉnh lộ 830 kết nối từ Cảng Quốc tế Long An đến các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cảng Quốc tế Long An vừa xây dựng vừa khai thác, tuy mới đi vào hoạt động giai đoạn 1 trong năm 2017 nhưng cảng đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ. Tính đến hết năm 2017, Cảng Quốc tế Long An đã đón gần 100 lượt tàu cập cảng, trong đó tàu quốc tế chiếm tỉ trọng trên 70%.

Nhằm đáp ứng được lượng tàu cập bến trong năm 2018, Cảng Quốc tế Long An đã tiếp tục xây dựng cầu cảng số 2 với chiều dài 210m, sẽ hoàn thành trước 30.6.2018, nâng tổng chiều dài cầu bến lên 420m qua đó nâng cao năng suất tiếp nhận tàu. Bên cạnh đó, Cảng quốc tế Long An đang gấp rút xây dựng 100.00m vuông nhà kho nhằm đáp ứng lưu trữ, xuất, nhập hàng hóa thông qua cảng.

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn vừa xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ kho bến bãi, vừa khai thác, Cảng Quốc tế Long An đã cho thấy được những tiềm năng phát triển và hứa hẹn sẽ trở thành chìa khóa quan trọng đánh thức tiềm năng phát triển không chỉ riêng tỉnh Long An mà còn của cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

MINH DIỄM
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.