Cảng biển Quảng Ninh vẫn tấp nập tàu xuất nhập khẩu

Nguyễn Hùng |

Dù lượng tàu biển chở hàng hóa đến Quảng Ninh giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tổng lượng hàng hóa lại tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như các cửa khẩu trên tuyến đường bộ vẫn còn ảm đạm do phía Trung Quốc chưa hoàn toàn khôi phục sản xuất, thì các cảng biển vẫn sôi động bởi thị trường là toàn cầu.

Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, số lượng tàu biển quốc tế chuyên chở hàng hóa xuất nhập cảnh qua các cảng biển của Quảng Ninh giảm khoảng 40%, chủ yếu do các tàu đi Trung Quốc dừng hẳn do COVID-19. Tuy nhiên, lượng hàng xuất nhập khẩu lại tăng khoảng 15%, lên khoảng 20 triệu tấn hàng hóa.

Tàu quốc tế cập tại khu vực biển Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để trả than nhập khẩu, cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, thép trong nước. Ảnh: N.H
Tàu quốc tế cập tại khu vực biển Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để trả than nhập khẩu, cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, thép trong nước. Ảnh: N.H
Ông Bùi Ngọc Nam – Trưởng phòng thủ tục, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh – các mặt hàng tăng mạnh và đã bù đắp cho sự giảm mạnh của các mặt hàng liên quan đến thị trường Trung Quốc là than và xi măng, clinker. Lượng than nhập khẩu về cho các nhà máy nhiệt điện, thép… và xi măng, clinker xuất sang thị trường Châu Phi chiếm tới trên 40% tổng lượng hàng xuất nhập khẩu qua các cảng biển của Quảng Ninh.
Cảng quốc tế Cái Lân vừa đón tàu container siêu trọng, chở linh kiện nhập từ nước ngoài về cho một nhà máy sản xuất xe Huyndai ở Ninh Bình. Ảnh: N.H
Cảng quốc tế Cái Lân vừa đón tàu container siêu trọng, chở linh kiện nhập từ nước ngoài về cho một nhà máy sản xuất xe Huyndai ở Ninh Bình. Ảnh: N.H
Theo số liệu của Cục Hải quan Quảng Ninh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua các cảng biển của Quảng Ninh từ đầu năm đến nay là trên 1,1 tỉ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Để giải quyết thủ tục nhanh chóng những cũng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị liên quan đã lập các chốt kiểm dịch y tế ngay từ cửa biển; yêu cầu đại diện tàu cung cấp đủ bản khai y tế chi tiết của từng thuyển viên và 10 cảng gần nhất tàu ghé qua. Các tàu hàng thương mại đến từ vùng dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran... phải đảm bảo hành trình trên biển ít nhất 14 ngày, được cơ quan kiểm dịch y tế kiểm tra đảm bảo an toàn mới được tiến hành các hoạt động hàng hải khác.

Hoạt động XNK qua các cảng biển là một trong những điểm sáng về kinh tế của Quảng Ninh trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: N.H
Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cảng biển là một trong những điểm sáng về kinh tế của Quảng Ninh trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: N.H
Dù số lượng tàu giảm, nhưng lượng hàng hóa lại tăng là một phần do gần đây, nhiều hãng tàu điều các tàu lớn tới Quảng Ninh và từng bước bỏ tàu nhỏ. Ảnh: N.H
Dù số lượng tàu giảm, nhưng lượng hàng hóa lại tăng là một phần do gần đây, nhiều hãng tàu điều các tàu lớn tới Quảng Ninh và từng bước bỏ tàu nhỏ. Ảnh: N.H
Tàu Panama vừa cập cảng khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: N.H
Tàu Panama vừa cập cảng khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: N.H
Các cảng biển của Quảng Ninh được đánh giá là rất thuận lợi cho các loại tàu lớn ra-vào. Ảnh: N.H
Các cảng biển của Quảng Ninh được đánh giá là rất thuận lợi cho các loại tàu lớn ra-vào. Ảnh: N.H
Hoạt động tại các cảng biển hàng hóa của Quảng Ninh tại Cẩm Phả và Hòn Gai vẫn tấp nập từ Tết tới nay. Ảnh: N.H
Hoạt động tại các cảng biển hàng hóa của Quảng Ninh tại Cẩm Phả và Hòn Gai vẫn tấp nập từ Tết tới nay. Ảnh: N.H
Tàu vào “ăn” xi măng, clinker để xuất khẩu sang Châu Phi. Ảnh: N.H
Tàu vào “ăn” xi măng, clinker để xuất khẩu sang Châu Phi. Ảnh: N.H
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay (17.3), UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh trên tuyến đường bộ. 8 điểm này nằm ở các vị trí cửa ngõ nối với TP.Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Phát hiện 5 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đến Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh ngày 11.3 cho biết, qua rà soát đã phát hiện 5 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 34 đến Hạ Long.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dịch COVID-19: Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chiều nay (17.3), UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh trên tuyến đường bộ. 8 điểm này nằm ở các vị trí cửa ngõ nối với TP.Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang.

Phát hiện 5 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đến Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh ngày 11.3 cho biết, qua rà soát đã phát hiện 5 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 34 đến Hạ Long.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh vận động dân điều chỉnh lịch cưới để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Nhằm đối phó với dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đề nghị người dân điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức cưới phù hợp.