Cần Thơ tiếp tục triển khai miễn giảm giá vé qua trạm BOT T1 và T2

TRẦN LƯU - P.V |

Ngày 14.3, đoàn công tác do Sở GTVT TP.Cần Thơ dẫn đầu đã có buổi làm việc triển khai chính sách miễn giảm phí cho các phương tiện qua trạm BOT T1 (quận Ô Môn) và trạm T2 (quận Thốt Nốt). 

Cụ thể, đối với trạm T1, thống nhất giảm 100% cho 10 xe  đã được Bộ GTVT chấp thuận tại văn bản số 9849/BGTVT-ĐTCT ngày 29.8.2017; giảm 100% cho xe buýt và xe không kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại khu vực Bình Lập, Thới Trinh (thuộc phường Phước Thới), khu vực 12 và 15 (thuộc phường Châu Văn Liêm).

Giảm 50% cho xe không kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại tại phường Phước Thới (không bao gồm các đối tượng thuộc 4 khu vực để xuất mức giảm nêu trên).

Giảm 30% cho xe kinh doanh của người dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại phường Phước Thới, phường Châu Văn Liêm và phường Thới Hòa (quận Ô Môn) trong đó không bao gồm các đối tượng nêu trên).

Đối với Trạm T2, Bộ GTVT chấp thuận giảm 100% cho xe buýt và xe của người dân có hộ khẩu thưòng trú, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính đặt tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Giảm 100% cho xe khách phục vụ vận chuyển hành khách công cộng chạy tuyến có định sử dụng quãng đường BOT theo hướng từ tỉnh Kiên Giang (QL80) về tỉnh An Giang (QL91 ) và ngược lại.

Theo Sở GTVT Cần Thơ, đối với các phương tiện không chính chủ, Bộ GTVT đã gia hạn cho thời gian 3 tháng, các phương tiện này phải tiến hành các thủ tục sang tên theo đúng quy định của pháp luật. Sở đề nghị, phía các phường, quận huyện cần tiến hành xác minh lại những trường hợp nào người dân vẫn còn vướng mắc để tiến hành giải quyết. Sau khi đã có danh sách cụ thể, sẽ trình cơ quan có thẩm quyền triển khai chính sách miễn giảm.

TRẦN LƯU - P.V
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư BOT rút khỏi dự án cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

QUANG ĐẠI |

Bộ GTVT vừa có văn bản trình Chính phủ về việc chuyển đổi từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư công đối với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Trạm thu phí BOT Hạ Long - Mông Dương: Giảm phí từ 30-100%

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (12.3) cho biết đã đồng ý giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm thu phí BOT Hạ Long – Mông Dương, với mức giảm từ 30-100% tùy từng loại xe. 

Dự án BOT của Cty 36.71 - Bộ Quốc phòng: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Dự án BOT của Cty TNHH BOT 36.71 (TCty 36, Bộ Quốc phòng) trên Quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai - Bình Định đã bị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà đầu tư BOT rút khỏi dự án cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh

QUANG ĐẠI |

Bộ GTVT vừa có văn bản trình Chính phủ về việc chuyển đổi từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư công đối với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối liền Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Trạm thu phí BOT Hạ Long - Mông Dương: Giảm phí từ 30-100%

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (12.3) cho biết đã đồng ý giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm thu phí BOT Hạ Long – Mông Dương, với mức giảm từ 30-100% tùy từng loại xe. 

Dự án BOT của Cty 36.71 - Bộ Quốc phòng: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Dự án BOT của Cty TNHH BOT 36.71 (TCty 36, Bộ Quốc phòng) trên Quốc lộ 19 tỉnh Gia Lai - Bình Định đã bị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra hàng loạt sai phạm.