Cần Thơ: Cơ sở kinh doanh mong được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ các cơ sở kinh doanh cho biết, họ ủng hộ và chấp hành chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng không thể gồng gánh chi phí thuê mặt bằng quá cao, nên buộc phải đóng cửa luôn...

Từ sau khi Chỉ đạo của Chính phủ được triển khai xuống các địa phương, các nhà hàng, quán nhậu, điểm kinh doanh ăn uống... ở Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Một số cơ sở kinh doanh có tiềm lực tài chính mạnh thì cố gắng duy trì hoạt động bằng cách chuyển qua bán online, ship đồ ăn đến tận nhà cho khách. Tuy nhiên, lượng người mua vẫn rất ít, tình trạng kinh doanh vẫn ế ẩm kéo dài.

Một quán ăn gia đình tạm dừng hoạt động, trao biển phục vụ mang đến tận nhà cho khách
Một quán ăn gia đình tạm dừng hoạt động, trao biển phục vụ mang đến tận nhà cho khách

Anh Ngô Chiến Dũng (35 tuổi, là chủ Nhà hàng Sushi Tokyo) nằm trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, cho biết: Quán của anh đã tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 24.3 theo chỉ đạo của UBND thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều này lo lắng nhất là chi phí thuê mặt bằng rất cao, 40 triệu đồng/tháng. "Tôi dự định đến kỳ thanh toán tháng này sẽ xin chủ mặt bằng giảm tiền thuê, vì cả tháng nay kinh doanh ế ẩm, không có nguồn thu. Nếu họ đồng ý thì quá tốt, còn không thì vẫn phải đóng đủ", anh Dũng cho biết.

Nhà hàng Sushi Tokyo của anh Ngô Chiến Dũng đang tạm dừng hoạt động
Nhà hàng Sushi Tokyo của anh Ngô Chiến Dũng đang tạm dừng hoạt động

Chủ một cơ sở karaoke ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết: Mỗi tháng phải trả tiền thuê mặt bằng 80 triệu đồng; ngoài ra còn còn mở thêm một điểm karaoke khác ở TP.HCM, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng thêm 70 triệu đồng nữa. Từ sau Tết Nguyên đán, việc kinh doanh rất ế ẩm, nhưng chủ nhà vẫn thu tiền đủ hàng tháng.

“Tôi đã nhiều lần xin chủ nhà giảm tiền thuê, nhưng họ chỉ nói: “Để tính lại”, rồi không nói gì nữa. Suốt mấy tháng nay, cơ sở không có thu nhập, nhưng vẫn phải trả lương cho nhân viên. Qua thời gian tạm dừng, chắc tôi phải đóng cửa luôn vì không gánh nổi tiền thuê mặt bằng quá cao”, chủ cơ sở này nói.

Đó cũng là tình trạng chung của rất nhiều cơ sở kinh doanh quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn TP Cần Thơ. Chủ các cơ sở này cho rằng: Vừa qua, có nhiều chủ nhà trọ tốt bụng đã miễn giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động nghèo khổ, nhưng đối với những người thuê mặt bằng thì vẫn phải trả đủ. Việc thuê phải trả tiền là tất nhiên, có hợp đồng rõ ràng, tuy nhiên, người cho thuê cũng là kinh doanh, người thuê bán hàng cũng là kinh doanh, nên khi khó khăn chung thì cả 2 cùng phải cùng chia sẻ.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tạm đóng cửa hàng loạt quán ăn, quán giải khát

NHẬT HỒ |

Trong ngày 29.3 vẫn còn một số quán ăn, quán giải khát chưa chấp hành đóng cửa. Lực lượng Công an Thành phố tiến hành vận động buộc ký cam kết đóng cửa  phòng chống COVID-19.

Sau "lệnh" đóng cửa, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi hiến kế để vượt khó

Cường Ngô |

Để vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19 khi tất cả các hàng quán phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã "bắt tay nhau", cùng tìm giải pháp gỡ khó.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bạc Liêu: Tạm đóng cửa hàng loạt quán ăn, quán giải khát

NHẬT HỒ |

Trong ngày 29.3 vẫn còn một số quán ăn, quán giải khát chưa chấp hành đóng cửa. Lực lượng Công an Thành phố tiến hành vận động buộc ký cam kết đóng cửa  phòng chống COVID-19.

Sau "lệnh" đóng cửa, doanh nghiệp kinh doanh chuỗi hiến kế để vượt khó

Cường Ngô |

Để vượt qua những khó khăn của dịch COVID-19 khi tất cả các hàng quán phải đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp đã "bắt tay nhau", cùng tìm giải pháp gỡ khó.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.