Cần thiết đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam

Bích Hà |

Nhằm giúp người dân hiểu về lợi ích của thẻ tín dụng nội địa, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý bàn luận, tìm giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sáng 11.3, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”. Hội thảo sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn), fanpage Báo Lao Động và Báo Chính phủ (baochinhphu.vn), fanpage của báo Chính phủ.

Nhiều lợi ích khi sử dụng thẻ tín dụng nội địa

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện là hai trong số những trọng tâm mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy người dân dần thay đổi nhận thức, thói quen và sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn trong mua sắm, chi tiêu. Tính đến 30/6/2021, số lượng thẻ phát hành mới tăng 28% và tổng doanh số sử dụng thẻ đạt 224.163 tỷ VNĐ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Vì thế, sự ra đời của thẻ tín dụng nội địa do NAPAS phối hợp các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành đáp ứng được nhu cầu lớn từ thị trường đồng thời được coi là kênh tiếp cận tín dụng chính thức từ ngân hàng/ tổ chức tài chính. Thẻ tín dụng nội địa cũng được coi là bước đầu tiên trong xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực thanh toán.

Thực tế đã chứng minh việc đẩy mạnh thẻ tín dụng nội địa mang lại lợi ích cho toàn nền kinh tế. Một mặt vừa tránh lệ thuộc tổ chức thanh toán nước ngoài, mặt khác thúc đẩy ngân hàng sớm hoàn thiện và làm chủ hệ thống thanh toán, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài toán phí hợp lý cũng tạo động lực sở hữu của các bên khác nhau gồm cả nhà thanh toán và người sở hữu thẻ. Quy định mở thẻ tín dụng nội địa không quá nhiều cũng giúp việc sở hữu thẻ dễ dàng hơn. Đây cũng là công cụ tốt để đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Đặc biệt, với nhiều tính năng ưu việt, công nghệ chip hiện đại, cho phép khách hàng chi tiêu trước trả tiền sau, thời gian miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày… tiềm năng phát triển thẻ tín dụng nội địa ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay số lượng khách hàng biết và sử dụng thẻ tín dụng nội địa còn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường gần 100 triệu dân ở Việt Nam.

Bài toán đặt ra lúc này là làm cách nào để người dân hiểu về lợi ích của việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa và sẽ thay đổi thói quen, ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tín dụng của Việt Nam, từ đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, và phổ cập tài chính toàn diện, chuyển đổi số theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước?  Đây cũng chính là mục tiêu để báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và NAPAS tổ chức hội thảo: “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam”.

Hội thảo sẽ do ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì. Đại diện Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước; đại diện Hội thẻ Việt Nam; Đại diện NAPAS; Đại diện lãnh đạo các ngân hàng như VietinBank, Agribank… và nhiều chuyên gia sẽ trình bày tham luận, làm rõ nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam cũng như tiềm năng và giải pháp để phát triển thẻ tín dụng nội địa trong tương lai. 

Kỳ vọng tạo ra một loại thẻ thương hiệu riêng của Việt Nam

Theo số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam từ 2017 đến 2020, tổng số lượng thẻ tín dụng nội địa do các ngân hàng phát hành (chưa tuân theo Tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa của Ngân hàng) tăng 10% về số lượng thẻ đang lưu hành (thẻ đang hoạt động giảm, thẻ “ngủ đông” tăng) và tăng 36% về số lượng phát hành mới. Tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng nội địa tăng trưởng 25%. Trong đó, tổng doanh số thanh toán thẻ tăng 132%, tổng doanh số rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng nội địa tại ATM tăng 1%.

Những số liệu trên thể hiện đúng định hướng Ngân hàng Nhà nước về giảm rút tiền mặt tại ATM, tăng giao dịch thanh toán, hạn chế tiền mặt trong nền kinh tế.

Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia, việc đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa là cần thiết để tạo ra một loại thẻ thương hiệu riêng của Việt Nam với nhiều ưu thế và tiện ích đặc thù.  Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng thẻ tín dụng nội địa sẽ có mức phí sử dụng sẽ thấp hơn, khuyến khích được các cửa hàng, dịch vụ sẵn sàng thanh toán bằng thẻ nhiều hơn, giảm tỉ lệ tiền mặt trong nền kinh tế.

Vì vậy, hội thảo: “Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa Việt Nam” không chỉ giúp người dân hiểu về lợi ích của dùng thẻ tín dụng nội địa mà còn tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý bàn luận, tìm giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam.  

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

LienVietPostBank hoàn tiền cho chủ thẻ tín dụng JCB khi chi tiêu dịp Tết

Nhung Nguyễn |

Từ nay đến hết 28.2.2022, nhằm khuyến khích khách hàng chi tiêu dịp Tết, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình hoàn tiền 30% cho chủ thẻ mới phát hành khi chi tiêu qua thẻ.

13 ngân hàng kí thoả thuận với Napas phát triển thẻ tín dụng nội địa

Lan Hương |

Thẻ tín dụng nội địa cho phép người dân chi tiêu trước trả tiền sau, thời gian miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày. Đây là một trong những giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Tặng Voucher Bảo hiểm Bảo Việt lên tới 2 triệu đồng khi mở thẻ tín dụng HSBC

ANH HUY |

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu dịch vụ bảo hiểm tăng cao từ khách hàng, Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt kết hợp Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam dành tặng khách hàng “món quà an tâm” trị giá lên tới 2 triệu đồng từ Bảo Hiểm Bảo Việt khi khách hàng tham gia mở thẻ tín dụng HSBC.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LienVietPostBank hoàn tiền cho chủ thẻ tín dụng JCB khi chi tiêu dịp Tết

Nhung Nguyễn |

Từ nay đến hết 28.2.2022, nhằm khuyến khích khách hàng chi tiêu dịp Tết, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai chương trình hoàn tiền 30% cho chủ thẻ mới phát hành khi chi tiêu qua thẻ.

13 ngân hàng kí thoả thuận với Napas phát triển thẻ tín dụng nội địa

Lan Hương |

Thẻ tín dụng nội địa cho phép người dân chi tiêu trước trả tiền sau, thời gian miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày. Đây là một trong những giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Tặng Voucher Bảo hiểm Bảo Việt lên tới 2 triệu đồng khi mở thẻ tín dụng HSBC

ANH HUY |

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu dịch vụ bảo hiểm tăng cao từ khách hàng, Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt kết hợp Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam dành tặng khách hàng “món quà an tâm” trị giá lên tới 2 triệu đồng từ Bảo Hiểm Bảo Việt khi khách hàng tham gia mở thẻ tín dụng HSBC.