Cần ngăn chặn việc lãng phí phân bón trong nông nghiệp

Vũ Long |

Mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 10,2-11 triệu tấn phân bón. Điều đáng nói là một số nơi đang sử dụng phân bón “quá đà”.

Vấn nạn sử dụng phân bón "quá đà" 

Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, TS Phùng Hà – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội phân bón Việt Nam nói: “Do tập quán cũng như do điều kiện kinh tế, nông dân miền Bắc và miền Trung sử dụng ít phân bón hơn, thậm chí khi giá phân bón lên, họ chấp nhận “bón chay”, tức là không dùng phân bón, muốn thu được bao nhiêu cũng được. Còn nông dân khu vực ĐBSCL có điều kiện kinh tế tốt hơn, làm ăn lớn hơn, tính cách người Nam Bộ lại hào sảng, phóng khoáng, nên trong sử dụng phân bón hay vật tư nông nghiệp đều nhiều hơn”.

Mới đây, tại hội nghị “Thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức, Bộ NNPTNT cũng thừa nhận vấn nạn sử dụng phân bón quá đà trên nhiều địa bàn. Theo ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, ĐBSCL là khu vực sử dụng nhiều phân bón nhất cả nước, với lượng phân bón bình quân 1.071kg/ha, cao hơn 42% so với mặt bằng chung cả nước. Đối với phân bón vô cơ, cả nước sử dụng trung bình 560kg/ha, trong khi nông dân ĐBSCL bón bình quân đến 754 kg/ha, cao hơn 35% so với mặt bằng chung cả nước.

Về thuốc bảo vệ thực vật, năm 2020, ĐBSCL dùng tới 28.520 tấn (chiếm 54,94% cả nước). Như vậy, bình quân 1ha gieo trồng sử dụng 6,27kg thuốc bảo vệ thực vật, cao hơn trung bình cả nước khoảng 64,56%.

GS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, mặc dù được hướng dẫn giảm lượng phân bón trong cây lúa, nhưng nông dân nhiều nơi ở vùng ĐBSCL vẫn bón theo cách cũ "cho chắc ăn". "Họ vừa dùng nhiều phân, lại bón sai thời điểm nên chi phí cao, nhưng hiệu quả sản xuất không cao" - GS Võ Tòng Xuân nói.

Cắt giảm phần bón dư thừa là cần thiết

Tính toán cho thấy, hiệu suất sử dụng phân đạm ở nước ta mới chỉ đạt 30-45%, phân lân đạt 40-45%, phân kali đạt 40-50%. Hàng năm, lượng phân bón vào đất nhưng không được cây trồng sử dụng chiếm khối lượng rất lớn: 1,77 triệu tấn urê, 2,07 triệu tấn supelân, 344 nghìn tấn kali, rất lãng phí. Trong số phân bón chưa được cây trồng sử dụng, một phần tích tụ lại trong đất một phần bị rửa trôi theo nước mặt do mưa, theo các công trình thuỷ lợi ra ao hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước. Bón quá dư thừa hoặc do bón đạm không đúng cách đã làm cho nitơ và phospho theo nước xả xuống các thủy vực là nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm cho các nguồn nước.

Theo TS Nguyễn Kim Vân - Hội Khoa học Kỹ thuật bảo vệ thực vật, do tập quán lãng phí và bừa bãi trong việc sử dụng đạm hóa chất khiến dư thừa nitrat và khi vượt ngưỡng sẽ biến thành nitrit gây nguy hại cho con người.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, doanh nhân Phạm Thái Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết: “Ai cũng biết hiện nay phân bón bị lãng phí rất nhiều, cây trồng sử dụng chỉ 1/3. Mặc dù nông dân được hướng dẫn, khuyến khích bón đủ, bón đúng thời điểm, nhưng kinh nghiệm lâu đời cho thấy giảm lượng phân bón là giảm năng suất, do đó, tình trạng bón dư thừa vẫn phổ biến.

TS Phùng Hà cũng cho rằng, với tình trạng lạm dụng phân bón gấp 2-3 lần tại một số khu vực ĐBSCL, chỉ cần cắt bỏ bớt phần dư thừa này, thậm chí bỏ 50-70% ở phần phân bón bị "quá đà" đã giúp giảm bớt giá thành sản xuất.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

GS Võ Tòng Xuân: Sử dụng 40% lượng phân bón, giá thành sản xuất giảm 50%

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chia sẻ của chuyên gia đầu ngành nông nghiệp - Giáo sư Võ Tòng Xuân với Lao Động về hiệu quả của việc chỉ sử dụng 40% lượng phân bón.

Phân bón không thiếu, nhưng vẫn bị đẩy giá lên cao

Vũ Long |

Giá phân bón tăng cao khiến chi phí sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022 sẽ tăng thêm trên 11,2 tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Áp lực giá phân bón "phi mã": Mạnh dạn giảm tới 50-70% lượng phân bón

Vũ Long |

Nông dân mạnh dạn giảm tỉ lệ phân bón để giảm giá thành sản xuất. Nếu mạnh dạn, có thể giảm tới 50-70% lượng phân bón mỗi vụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

GS Võ Tòng Xuân: Sử dụng 40% lượng phân bón, giá thành sản xuất giảm 50%

Khánh Vũ (thực hiện) |

Chia sẻ của chuyên gia đầu ngành nông nghiệp - Giáo sư Võ Tòng Xuân với Lao Động về hiệu quả của việc chỉ sử dụng 40% lượng phân bón.

Phân bón không thiếu, nhưng vẫn bị đẩy giá lên cao

Vũ Long |

Giá phân bón tăng cao khiến chi phí sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022 sẽ tăng thêm trên 11,2 tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Áp lực giá phân bón "phi mã": Mạnh dạn giảm tới 50-70% lượng phân bón

Vũ Long |

Nông dân mạnh dạn giảm tỉ lệ phân bón để giảm giá thành sản xuất. Nếu mạnh dạn, có thể giảm tới 50-70% lượng phân bón mỗi vụ.