Liên quan đến cáo buộc Asanzo giả xuất xứ hàng hóa

Cần làm rõ để doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh

QUÂN ĐÀO |

Mặc dù chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng nhưng Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Asanzo đang phải đối diện một số hệ lụy sau khi bị cho là đã thay đổi xuất xứ hàng hoá.

Asanzo sản xuất tivi thế nào?

Việc Asanzo ghi xuất xứ Việt Nam lên tivi của Asanzo là đúng hay sai. Và Asanzo có thay đổi xuất xứ các sản phẩm gia dụng hay không?

Tivi hiện là sản phẩm chủ lực của CTCP Tập đoàn Asanzo. Mặc dù mới đặt chân vào thị trường 5 năm, nhưng tivi Asanzo đã lọt vào top 4 thương hiệu tivi bán chạy nhất ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm tivi sở hữu bởi doanh nghiệp (DN) Việt Nam cạnh tranh được với các thương hiệu toàn cầu như Sony, Toshiba...

Tuy nhiên, tivi Asanzo đang bị cáo buộc chỉ ráp lại từ 4 cụm linh kiện nhập khẩu. Đồng thời trong quá trình lắp ráp, Asanzo gỡ nhãn xuất xứ Trung Quốc trên linh kiện để dán nhãn của Asanzo. Trả lời báo Lao Động về những thông tin này, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Asanzo - khẳng định ráp các linh kiện chỉ là công đoạn gần cuối của quá trình sản xuất chiếc tivi Asanzo.

“Công ty chúng tôi có đội ngũ thiết kế tivi. Bảng mạch là linh kiện do công ty tự thiết kế. Hiện chúng tôi đã đầu tư nhà máy, mua máy móc, dây chuyền để tiến tới tự sản xuất bảng mạch” - ông Tam cho hay.

Nhà máy mới đã lắp máy sản xuất bảng mạch của Asanzo.
Nhà máy mới đã lắp máy sản xuất bảng mạch của Asanzo

Một tivi 32 inch, Asanzo bán trên thị trường khoảng 3,2 triệu đồng, giá trị linh kiện nhập khẩu chỉ khoảng 50%. Vì thế, ông Tam cho rằng, việc khẳng định tivi Asanzo ráp lại từ 4 cụm linh kiện là do chưa nắm đầy đủ quá trình sản xuất, đồng thời không nắm được hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm.

Về việc gỡ tem xuất xứ Trung Quốc trên linh kiện, theo các cơ quan chức năng, hiện nay, không có quy định pháp luật nào bắt buộc DN phải giữ tem xuất xứ linh kiện. Asanzo cho biết, linh kiện nằm bên trong sản phẩm nên DN thay bằng tem linh kiện của mình để phục vụ cho việc tra cứu mã linh kiện trong quá trình bảo hành.

Còn việc dán nhãn xuất xứ Việt Nam, Asanzo lý giải việc dán lên nắp sau của tivi là nhãn cho cả chiếc tivi sau khi đã hoàn thiện, chứ không phải nhãn linh kiện như bị hiểu lầm. Việc ghi nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại thị trường nội địa được quy định tại Nghị định 43/2017.

Còn các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hoá hiện nay được nêu trong Nghị định 31/2018, sản xuất là các phương thức để tạo ra hàng hóa bao gồm trồng trọt, khai thác, chăn nuôi, chế tạo, chế biến, gia công hay lắp ráp... Ông Phạm Văn Tam cho rằng, căn cứ trên các quy định này và thực tế sản xuất của Asanzo, việc ghi xuất xứ Việt Nam là đúng theo quy định pháp luật.

Asanzo còn sản xuất nhiều mặt hàng khác

Không chỉ tivi, Asanzo còn bị “kết tội” giả xuất xứ hàng hoá vì bị cho rằng chỉ sản xuất tivi, trong khi Asanzo lại kinh doanh nhiều mặt hàng khác, trong đó có các sản phẩm điện gia dụng, nhà bếp ghi xuất xứ Việt Nam. Đồng thời, Hải quan TPHCM phát hiện một lô hàng lò nướng thủy tinh nhãn hiệu Asanzo nhập về từ Trung Quốc, nhưng thị trường lại có sản phẩm xuất xứ Việt Nam. Đó là lý do dư luận cáo buộc Asanzo giả xuất xứ hàng hoá. Tuy nhiên, theo hồ sơ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, từ cuối năm 2015, Asanzo đã đăng ký và được cấp chứng nhận hợp quy cho nhiều mặt hàng điện gia dụng sản xuất trong nước. Asanzo sản xuất, cả nồi cơm điện, lò nướng thuỷ tinh, điều hoà nhiệt độ, bếp điện, bình đun siêu tốc...

Asanzo sản xuất bình đun siêu tốc tại nhà máy ở Việt Nam.
Asanzo sản xuất bình đun siêu tốc tại nhà máy ở Việt Nam.


“Hiện nay chúng tôi vẫn đang duy trì hoạt động sản xuất bình đun siêu tốc, bếp điện, điều hoà... tại nhà máy ở Việt Nam. Không có chuyện công ty chỉ sản xuất tivi. Càng không có chuyện chúng tôi giả xuất xứ lò nướng... Sản phẩm nào đặt hàng đối tác trong nước nhập khẩu, chúng tôi vẫn ghi xuất xứ Trung Quốc. Sản phẩm nào ra đời từ nhà máy của chúng tôi thì ghi xuất xứ Việt Nam” - ông Phạm Văn Tam nói.

Khẳng định không giả xuất xứ lừa dối người tiêu dùng, Asanzo đã gửi thỉnh nguyện thư đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường sớm vào cuộc kiểm tra và có kết luận chính thức để DN sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

QUÂN ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Asanzo phản đối thu đổi sản phẩm, vì nhà phân phối vi phạm?

Thế Lâm |

Đang xảy ra sự mâu thuẫn trong việc thu đổi sản phẩm Asanzo giữa nhà sản xuất (Cty Asanzo) và các nhà bán lẻ, cụ thể là Điện Máy Xanh và Nguyễn Kim. Trong khi phía nhà phân phối thực hiện chính sách đổi trả nhằm làm yên lòng người tiêu dùng thì phía nhà sản xuất cho biết sẽ không chịu trách nhiệm về việc đổi trả này.

Nhà bán lẻ tiếp tục cho thu đổi tivi dù Asanzo phản đối

Thế Lâm |

Sau khi có thông tin từ phía Asanzo cho rằng Cty này sẽ không chịu bất kì trách nhiệm, nghĩa vụ, bất kì thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nếu có đối với việc thu đổi sản phẩm tivi Asanzo của các đại lí, chiều ngày 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động (Cty sở hữu chuỗi Điện Máy Xanh) cho biết vẫn tiếp tục tiến hành thu đổi như cam kết ban đầu.

CEO của Asanzo phản đối nhà bán lẻ cho đổi trả tivi của công ty này

Thuỳ Dung |

Ông Phạm Văn Tam, CEO của công ty CP Tập đoàn Asanzo khẳng định không chấp nhận việc nhiều nhà bán lẻ có chính sách thu hồi và đổi trả sản phẩm của Asanzo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Asanzo phản đối thu đổi sản phẩm, vì nhà phân phối vi phạm?

Thế Lâm |

Đang xảy ra sự mâu thuẫn trong việc thu đổi sản phẩm Asanzo giữa nhà sản xuất (Cty Asanzo) và các nhà bán lẻ, cụ thể là Điện Máy Xanh và Nguyễn Kim. Trong khi phía nhà phân phối thực hiện chính sách đổi trả nhằm làm yên lòng người tiêu dùng thì phía nhà sản xuất cho biết sẽ không chịu trách nhiệm về việc đổi trả này.

Nhà bán lẻ tiếp tục cho thu đổi tivi dù Asanzo phản đối

Thế Lâm |

Sau khi có thông tin từ phía Asanzo cho rằng Cty này sẽ không chịu bất kì trách nhiệm, nghĩa vụ, bất kì thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nếu có đối với việc thu đổi sản phẩm tivi Asanzo của các đại lí, chiều ngày 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động (Cty sở hữu chuỗi Điện Máy Xanh) cho biết vẫn tiếp tục tiến hành thu đổi như cam kết ban đầu.

CEO của Asanzo phản đối nhà bán lẻ cho đổi trả tivi của công ty này

Thuỳ Dung |

Ông Phạm Văn Tam, CEO của công ty CP Tập đoàn Asanzo khẳng định không chấp nhận việc nhiều nhà bán lẻ có chính sách thu hồi và đổi trả sản phẩm của Asanzo.