Cần lắm những cống hiến thầm lặng

Kim Cúc |

Không ồn ào, không phô trương, Tập đoàn Mường Thanh luôn âm thầm hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh.

Ngay từ ngày thành lập Tập đoàn Mường Thanh lập ra quỹ từ thiện hàng năm. Nhưng số tiền làm việc thiện ấy, không phải theo phong trào, làm cho hết trách nhiệm, mà rất bài bản, Thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững với những người được trợ giúp. Các hoạt động phối hợp với Quỹ Thiện nguyện của Mường Thanh được chú trọng xây trường học ở vùng sâu vùng xa, xây trường trạm y tế... như tỉnh  Điện Biên, Lai Châu.

Đặc biệt tỉnh Nghệ An được Tập Đoàn Mường Thanh quan tâm những công trình điện  đường  trường trạm các em vùng sâu vùng xa có mái trường ngồi học, có những cây cầu không phải hàng ngày người dân vật lộn ngày mưa bão lũ lụt.

 
Một hoạt động thiện nguyện của nhân viên Tập đoàn Mường Thanh.

Ngay ở thủ đô Hà Nội Tập đoàn Mường Thanh thường xuyên thăm hỏi và thiện nguyện theo quý cho những bệnh nhân gặp bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện K tân Triều, Viện Huyết học trung ương Bệnh viện Nhi...

Ngoài ra Mường Thanh có quỹ chuyên dành cho cán bộ công nhân viên của Mường Thanh mắc bệnh hiểm nghèo, người thân ốm đau.

 

Hàng năm, mỗi dịp lễ tết, Trung thu,… hàng trăm ngàn phần quà cũng được lãnh đạo và cán bộ Tập đoàn Mường Thanh gửi đến đồng bào nghèo trên cả nước, những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt lên chính mình, những gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam thông qua ngân sách của Quỹ của Tập đoàn Mường Thanh đã giúp các em có nghị lực hiếu học học giỏi, các bạn sinh viên khó khăn trên con đường đi tìm kiến thức, học vấn.

Những phần học bổng mà Quỹ Thiện nguyện Mường Thanh dành cho các em là sự động viên, khích lệ để các em vươn lên, trở thành con người có ích cho xã hội.

Thật khó kể những việc từ thiện mà Tập Đoàn Mường Thanh đã thực hiện được trong suốt hành trình nhân ái “lá lành đùm lá rách” 25 năm qua. Những công việc thiện nguyện không phải theo phong trào mà được triển khai hàng quý, rất khoa học, rất chuyên nghiệp.

Đi thực địa cùng cán bộ của Quỹ càng thấm thía được chữ “tình”, tình người ấm áp, thấy được tầm nhìn, ước mong cao cả của Tập đoàn Mường Thanh. Tập đoàn Mường Thanh luôn định hướng cho cán bộ công nhân viên của tập đoàn sống hướng thiện. Không màu mè làm nhiều nói ít, tất cả bằng hành động thực tế.

Và cũng rất kín đáo, Quỹ Thiện nguyện Mường Thanh vẫn ngày ngày âm thầm đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Những con người Mường Thanh đang dần tạo nên một điển hình cho tinh thần tương thân, tương ái của người Việt.

Nhắc đến Tập đoàn Mường Thanh người ta lập tức liên tưởng đến một loạt những dấu ấn mà tập đoàn đa ngành nghề này đã gây dựng lên như chuỗi hệ thống khách sạn lớn nhất Đông Dương, hàng loạt các nhà cao ốc được mọc lên trên dãy đất hình chữ S từ bắc vào nam.

Nhiều ressort khu nghỉ dưỡng được xây dựng  phát triển thu hút nhiều  du khách trong và ngoài nước, ấn tượng và được nhắc đến nhiều nhất là: Khu đô thị  Thanh Hà, công viên nước sầm uất hiện đại nhất Thủ đô.

Kim Cúc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.