"Cần điều tra doanh nghiệp đăng ký vốn 500 ngàn tỉ"

Tùng Thư |

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Mỹ và Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết một doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lên đến 500 ngàn tỉ đồng (hơn 20 tỉ USD) cũng là “hàng hiếm” trên thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết chỉ có ngân hàng hoặc các đại công ty trên thế giới mới có vốn lớn như vậy.

Như Lao Động đã thông tin, chỉ trong 9 ngày cuối tháng 5, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh sinh năm 1986, trú tại 109 Đường 3, Phường Phước Bình - Thành phố Thủ Đức - TPHCM đã đứng ra thành lập 4 công ty.

Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) thành lập ngày 20.5 có vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu đăng ký vốn điều lệ lên tới 25 ngàn tỉ đồng.

Ngoài 2 công ty có vốn “khủng” ở trên, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu và Công ty Cổ phần Tập đoàn quà tặng cao cấp toàn cầu đăng ký vốn điều lệ lần lượt là 50 tỉ và 100 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh là Giám đốc, người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp nói trên.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu: “Đây là hiện tượng rất bất thường. Trong 1 thời gian ngắn, nhiều công ty được lập ra với những số vốn lớn như thế thì cần nghi ngờ”.

TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết số doanh nghiệp có vốn lớn như vậy trên thế giới cũng không nhiều: “Có thể ngân hàng hoặc một số đại công ty trên thế giới có vốn lớn như vậy. Tuy nhiên ở Việt Nam, ngân hàng lớn nhất hiện nay là Vietcombank vốn điều lệ cũng chỉ cỡ 2-3 tỉ USD. Công ty của anh Vượng (Vingroup - PV) cũng chỉ có vốn điều lệ khoảng 2 tỉ USD. Bây giờ công ty này nó lên đến mấy chục tỉ USD thì quá lớn. Có lẽ phải điều tra xem vốn đó có thật hay không”.

TS Nguyễn Trí Hiếu nói: “Tôi nghi ngờ là những công ty đó không có thật. Hoặc không loại trừ khả năng đó là những công ty trong thế giới ngầm”.

TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết một công ty đăng ký vốn mà chưa góp, thì vốn đó chỉ nằm trên giấy. Cho đến khi nào các cổ đông góp vốn đủ và chuyển tiền đó vào ngân hàng thì mới được coi là vốn thật.

“Ở Việt Nam mình, việc các công ty đăng ký vốn điều lệ khác với vốn thực góp cũng thường xảy ra.

Những công ty như thế này sẽ làm méo mó bức tranh kinh tế, khi vốn thực không được góp vào, tạo ra một sự lạc quan không có cơ sở, có thể nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành chính sách vì nó khiến các con số thống kê khác xa thực tế”, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp khủng có là chiêu PR?

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng để như một chiêu quảng cáo với các đối tác mà không lường trước những rủi ro.

Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỉ

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Nhiều người nghĩ rằng vốn điều lệ cao có thể coi như một bản lý lịch đẹp của doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đó. Do vậy, thường có tâm lý chủ quan trong giai đoạn tìm hiểu đối tác, để đến khi ký kết hợp đồng rồi mới nhận ra đối tác của mình không “mạnh” đến thế”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp khủng có là chiêu PR?

Gia Miêu |

Nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ khủng để như một chiêu quảng cáo với các đối tác mà không lường trước những rủi ro.

Cẩn trọng với những doanh nghiệp đăng ký vốn trăm ngàn tỉ

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Nhiều người nghĩ rằng vốn điều lệ cao có thể coi như một bản lý lịch đẹp của doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đó. Do vậy, thường có tâm lý chủ quan trong giai đoạn tìm hiểu đối tác, để đến khi ký kết hợp đồng rồi mới nhận ra đối tác của mình không “mạnh” đến thế”.

9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.